Chuyên gia gọi trận hòa điên rồ của Chelsea với Ajax là thứ bóng đá 'miền Tây hoang dã'

06/11/2019 11:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Daley Blind và Joel Veltman đã bị đuổi khỏi sân trong vòng 60 giây khi Ajax hòa 4-4 trên sân của Chelsea trong trận đấu ở vòng bảng Champions League vào rạng sáng hôm nay.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá C1 hôm nay: Lokomotiv vs Juve, Real Madrid vs Galatasaray. K+, K+PM

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá C1 hôm nay: Lokomotiv vs Juve, Real Madrid vs Galatasaray. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 hôm nay. Trực tiếp Lokomotiv vs Juve, Bayern vs Olympiakos, Real Madrid vs Galatasaray, Atalanta vs Man City. Trực tiếp K+, K+PM, K+PC, K+NS, K+1.

Ajax đã dẫn trước Chelsea 4-1 sau 55 phút thi đấu nhưng sau đó, đội bóng của Hà Lan đã để cho đại diện của nước Anh san bằng tỉ số 4-4. Bước ngoặt của trận đấu đến khi trọng tài chính đuổi 2 trung vệ của Ajax là Daley Blind và Joel Veltman khỏi sân chỉ trong vòng có 60 giây.

Phút 68 của trận đấu, Daley Blind phạm lỗi với Tammy Abraham nhưng trọng tài không cắt còi mà cho Chelsea hưởng lợi thế. Bóng đến chân của Hudson-Odoi và cầu thủ này dứt điểm về phía khung thành của Ajax. Tuy nhiên bóng sau đó đã bị Joel Veltman chặn lại. Điều đáng nói là cầu thủ này đã dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Đến đây, trọng tài chính Gianluca Rocchi đã đưa ra quyết định tạo nên bước ngoặt của trận đấu. Vị vua áo đen rút thẻ vàng thứ 2 với Daley Blind sau pha phạm lỗi ở ngoài vòng cấm của cầu thủ này với Tammy Abraham trước đó. Điều này đồng nghĩa với việc Ajax phải đá với 10 người trên sân.

ket qua bong da hôm nay, kết quả bóng đá, ket qua bong da, kết quả Chelsea Ajax, kết quả Cúp C1, kết quả C1, Cúp C1, Chelsea, Ajax, kqbd, bong da hom nay, bóng đá
Trọng tài rút liền 2 thẻ đỏ với 2 trung vệ của Ajax

Trong khi các cầu thủ Ajax còn đang phản đối trọng tài về chiếc thẻ đỏ của Blind thì ông Gianluca Rocchi rút tiếp chiếc thẻ đỏ (thẻ vàng thứ 2) cho trung vệ Veltman của đội khách vì lỗi dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Đồng thời, vị vua áo đen cho Chelsea hưởng penalty. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng 60 giây. Chelsea sau đó ghi thêm 2 bàn thắng và giành được 1 điểm trước Ajax. Việc trọng tài đuổi 2 cầu thủ của Ajax đã ảnh hưởng lớn tới kết quả trận đấu và khiến nhiều CĐV Hà Lan không hài lòng. Trong khi đó, các chuyên gia tỏ ra bất ngờ và choáng váng vì kết quả trận đấu.

Cựu danh thủ Gary Lineker bình luận trên BT Sport: “Chuyện kinh hồn vừa xảy ra. Đây là thứ bóng đá miền Tây hoang dã”.

ket qua bong da hôm nay, kết quả bóng đá, ket qua bong da, kết quả Chelsea Ajax, kết quả Cúp C1, kết quả C1, Cúp C1, Chelsea, Ajax, kqbd, bong da hom nay, bóng đá
Chelsea ghi liền 2 bàn sau khi Ajax bị đuổi 2 trung vệ

Cựu hậu vệ của MU, Rio Ferdinand bình luận: “Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tất cả chúng ta đang ngồi đây và chỉ biết đặt câu hỏi. Trận đấu này thật điên rồ. Nhưng trong lúc bình luận giữa trận, chúng tôi đã dự đoán rằng 1 trong 2 trung vệ của Ajax có thể bị đuổi khỏi sân”.

“Daley Blind đã thực hiện pha tắc bóng rất tệ hại với Abraham và chắc chắn là trọng tài phải phạt thẻ. Sau đó là tình huống chơi bóng bằng tay của Veltman”, Ferdinand nói tiếp.

HLV của Ajax, Erik ten Hag thừa nhận rằng: “Chúng tôi đã thi đấu tuyệt vời vào tối nay. Tôi nghĩ rằng Ajax đã áp đảo về thế trận. Khi mà tỉ số là 4-1 và 4-2, tôi nghĩ đội bóng đã kiểm soát được tình hình nhưng chỉ một khoảnh khắc đã làm thay đổi trận đấu. Nhưng tôi cho rằng Ajax xứng đáng thắng ở trận này”.

“Daley Blind đã phạm lỗi nhưng trước đó, cậu ấy cũng bị đối thủ phạm lỗi và tôi nghĩ pha vào bóng sau đó của Blind là hành động trả đũa. Sau đó Chelsea có pha dứt điểm và rồi tình huống Veltman chơi bóng bằng tay xảy ra. Trọng tài rút ra 2 thẻ vàng và sau đó là 2 thẻ đỏ, kế đến là cho Chelsea hưởng penalty. Những quyết định của trọng tài đã gây bất lợi cho chúng tôi. Tôi nghĩ rằng đội bóng của mình đã bị trừng phạt quá nhiều lần ở trận đấu vừa qua. Đầu tiên là Daley Blind, sau đó là Veltman. Cả hai sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp. Đấy là lý do tôi cảm thấy rất thất vọng”, HLV của Ajax phát biểu. 

Reece James đã ghi bàn san bằng tỉ số 4-4 cho Chelsea. Chelsea thậm chí còn bị từ chối một bàn thắng do Abraham chơi bóng bằng tay. “Đây đúng là trận đấu điên rồ. Hàng thủ của Ajax rất khó bị xuyên thủng nhưng rồi chúng tôi đã tận dụng lợi thế quân số khi họ còn 9 người trên sân. Thật xấu hổ khi mà chúng tôi không giành được thắng lợi”, James chia sẻ.

“Việc ghi bàn là một phần thưởng đối với tôi. HLV nói với tôi rằng hãy nỗ lực thi đấu tới cùng. Lẽ ra Chelsea có thể thắng trận này nhưng nếu nhìn lại thế trận sau khi kết thúc hiệp 1, khi mà chúng tôi bị dẫn bàn thì việc hòa 4-4 này cũng là kết quả tốt”, Reece James phát biểu.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm