Chuyển động Anfield: Origi trở lại, nhưng Balotelli sẽ chưa ra đi

17/01/2015 14:05 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đang muốn cắt ngắn thời hạn cho mượn Divock Origi để sớm triệu tập tiền đạo này trở lại từ Lille. Trước đó họ đã làm điều tương tự với Derby County, cho trường hợp cầu thủ chạy cánh triển vọng Jordon Ibe.

The Kop rất muốn có sự phục vụ của Origi trong giai đoạn hai của mùa giải. Họ đã mua đứt tài năng trẻ 19 tuổi với giá 10 triệu bảng vào mùa Hè, kèm theo điều khoản để anh ở lại Lille thi đấu thêm một mùa. Cựu vương nước Pháp muốn có thêm 5 triệu bảng nữa để sớm nhả người, họ cần tiền để đầu tư cho mục tiêu thay thế Kolbeinn Sigthorsson của Ajax Amsterdam (giá 4 triệu bảng). Tiền đạo người Bỉ cũng đang rất chật vật tại Lille, anh bị các CĐV nhà la ó vì đã tịt ngòi trong 14 trận liên tiếp.

“Cậu ấy chắc chắn sẽ có mặt ở đây vào mùa Hè tới,” HLV Brendan Rodgers nói. “Hoặc cậu ấy sẽ đến ngay trong tháng Một, đã có những cuộc thảo luận. Nếu việc không thành, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với những gì đang có.”

Khi được hỏi về Mario Balotelli, người vẫn chưa có một bàn thắng nào tại Premier League mùa này, Rodgers trả lời: “Anh ấy chắc chắn sẽ không thể đi đâu trong tháng Một. Mario đã không ghi được nhiều bàn thắng như kỳ vọng, nhưng chúng tôi xác định sẽ giúp anh ấy tìm ra giải pháp.”

Rodgers cũng cảnh báo rằng không nên quá kỳ vọng vào Daniel Sturridge, tiền đạo 25 tuổi đã ngồi ngoài từ tháng 8/2014 do dính chấn thương đùi và bắp chân. Anh tiếp tục dính thêm những chấn thương nữa sau 2 nỗ lực trở lại sân tập, và đã đón Giáng sinh cùng các nhân viên y tế của CLB Bóng chày Boston Red Sox để điều trị tận gốc những vấn đề dai dẳng đó.

“Anh ấy đã ở vào giai đoạn hồi phục cuối cùng và hy vọng trong vài tuần tới, anh ấy sẽ cải thiện thêm. Chúng ta phải thực tế hơn. Anh ấy đã có được thể trạng phù hợp. Đã có những bài tập và những trận đấu tập để làm quen trở lại. Chúng ta cần cho anh ấy một chút ít thời gian nữa.”

 “Chúng tôi đã nhờ đến các chuyên gia từ nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy chúng tôi mong anh ấy sẽ lành lặn trong một khoảng thời gian dài và ổn định hơn,” Rodgers chia sẻ.

Không đặt kỳ vọng vào Sturridge quá sớm, nên HLV người Bắc Ireland muốn tăng cường cho hàng tiền đạo và sớm gọi Origi về là giải pháp ông đang chọn. Rodgers cũng khẳng định với Inter Milan rằng họ đang lãng phí thời gian nếu cứ tiếp tục gửi đến những lời đề nghị về Lucas Leiva trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. “Chúng tôi không sẵn sàng trong tháng Một,” ông nói. “Tất nhiên, khi mùa giải kết thúc mọi thứ sẽ được xem xét một lần nữa nhưng đội bóng vẫn đang có một động lực tốt.”

Trong một diễn biến khác, GĐĐH Ian Ayre cũng đã đăng đàn để giải quyết dứt điểm những vấn đề về Steven Gerrard: “Quan điểm của Gerrard là muốn được ra sân mỗi cuối tuần, và đóng một vai trò thứ yếu trong đội hình không phải là cách anh ấy lựa chọn để kết thúc sự nghiệp,” Ayre kết lại.

Hoài Thuận (Theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm