Chưa kể Diego Costa, Abramovich đã chi 240 triệu bảng cho 17 tiền đạo

15/04/2014 11:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong 11 năm dưới triều đại Roman Abramovich, Chelsea đã không tiếc tiền để mua sắm các chân sút. Chưa tính thương vụ Diego Costa, họ đã chi gần 240 triệu bảng để mang về 17 tiền đạo.

Người đắt tiền nhất trong số đó là Fernando Torres, thật buồn, lại là một trong những chân sút gây thất vọng nhất. Cho dù đã góp công lớn vào thành tích giành Europa League mùa trước, nhưng Torres vẫn không đáp ứng được sự kỳ vọng từ cái giá khổng lồ 50 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra để đưa anh về từ Liverpool hồi tháng Giêng năm 2011. Mùa giải này, Torres sa sút hẳn ở giai đoạn hai khi chỉ ghi được duy nhất 1 bàn trong 13 trận gần nhất (vào lưới Galatasaray, hòa 1-1).

Tiền đạo đắt thứ hai trong danh sách này thậm chí còn gây thất vọng hơn: Andriy Shevchenko. Ngôi sao người Ukraine cập bến Stamford Bridge từ AC Milan năm 2006, với giá 30 triệu bảng, nhưng thi đấu rất mờ nhạt, chỉ ghi được 22 bàn sau 77 trận. Anh từng bị cho chính AC Milan  mượn lại một mùa trước khi hồi hương trong màu áo CLB cũ Dinamo Kiev. Một bản hợp đồng khá đắt giá khác là tài năng trẻ Romelu Lukaku cũng gây thất vọng tràn trề bởi sự non nớt và vụng về khi khoác áo Chelsea, nhưng lại thi đấu cực hay khi được cho CLB khác mượn (West Brom, Everton). Một chân sút khác cũng thi đấu không tốt ở Chelsea, nhưng rực sáng ở CLB khác là Daniel Sturridge, người đang chơi rất hay cùng Liverpool, và đang trực tiếp đe dọa đến cơ hội vô địch của đội bóng cũ.

Drogba là chân sút hiệu quả nhất mà Abramovich từng mang về Chelsea

Drogba là chân sút hiệu quả nhất mà Abramovich từng mang về Chelsea

Tiền đạo chất lượng nhất mà Abramovich mang về chính là Didier Drogba, chân sút đã trở thành một trong những huyền thoại của sân Stamford Bridge. Trong 9 mùa giải khoác áo Chelsea (2004-12), Drogba đã thi đấu 341 trận, ghi 157 bàn thắng. Anh cũng là chân sút thứ 4 trong lịch sử đội bóng này, chỉ sau Lampard (211 bàn), Bobby Tambling (202), và Kerry Dixon (193). Cùng với Chelsea, Drogba đã giành tổng cộng 12 danh hiệu, từ Premier League (3 lần), Cúp FA (4), Cúp Liên đoàn (2), Siêu cúp (2), cho đến Champions League (1). Ngoài ra, “Voi rừng” còn hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League (2007, 2010).  

Trong số 17 tiền đạo mà Abramovich mang về, có đến phân nửa là có giá trên 10 triệu, và chỉ có hai người theo dạng Chuyển nhượng tự do là Claudio Pizzaro (2007), và Samuel Eto’o (2013).

Các tiền đạo mà Abramovich từng mua

(Đơn vị: Triệu bảng)

Hernan Crespo 16,8

Adrian Mutu 15,8

Didier Drogba 24

Mateja Kezman 5

Andrei Shevchenko 30

Salomon Kalou 8

Arjen Robben 12

Franco Di Santo 3

Nicolas Anelka 15

Claudio Pizarro Miễn phí

Fernando Torres 50

Daniel Sturridge 4

Victor Moses 9

Demba Ba 7,5

Romelu Lukaku 20

Andre Schurrle 18

Samuel Eto'o Miễn phí

Tổng cộng: 238,1 triệu bảng


T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm