Choáng với băng ghế dự bị 'dát vàng', đắt giá nhất lịch sử FA Cup của Man United

20/02/2017 10:22 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Theo thống kê, Man United là đội có băng ghế dự bị đắt giá nhất lịch sử FA Cup khi “Quỷ đỏ” giành chiến thắng 2-1 trước Blackburn Rovers tại vòng 5 FA Cup mùa này.

Man United đã mua sắm ồ ạt trong những mùa giải gần đây và đó là lí do vì sao mà họ có băng ghế dự bị đắt giá trong trận đấu với Blackburn Rovers vào hôm Chủ Nhật vừa qua. HLV Jose Mourinho đã xoay tua đội hình ở trận đấu gặp Blackburn và để nhiều cầu thủ chủ chốt lên ghế dự bị. Theo tính toán của tờ Daily Mail, tổng giá trị của các cầu thủ ngồi ghế dự bị ở trận đấu vừa qua của Man United là 192,5 triệu bảng, đắt giá nhất trong lịch sử FA Cup.

Những cầu thủ ngồi ghế dự bị của Man United ở trận gặp Blackburn Rovers là Juan Mata, Paul Pogba, Luke Shaw, Dean Henderson, Bastian Schweinsteiger, Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic. Chỉ có 3 người trong số đó (Pogba, Mata và Ibra) đã được HLV người Bồ Đào Nha tung vào sân. Chính Pogba là người đã kiến tạo cho Ibra ghi bàn thắng giúp Man United vượt qua Blackburn Rovers.


Băng ghế dự bị đắt giá của Man United trong trận gặp Blackburn Rovers

Danh sách những cầu thủ ngồi dự bị của Man United ở trận gặp Blackburn Rovers


đơn vị - triệu bảng

Trong số những cái tên ở trên, chỉ duy nhất Dean Henderson, người được đôn lên từ lò đào tạo trẻ của Man United, là cầu thủ mà “Quỷ đỏ” không tốn xu nào để mang về Old Trafford. Paul Pogba là cầu thủ đắt giá nhất của Man United trên ghế dự bị. Tiền vệ người Pháp đã trở về Old Trafford với giá 89 triệu bảng vào Hè 2016.

Thậm chí Man United còn có băng ghế dự bị đắt giá hơn cả của Man City ở trận đấu với Crystal Palace ở mùa này. Hàng ghế dự bị của Man City trong trận đấu đó gồm Jesus Navas, Fernando, Nolito, Claudio Bravo, Pablo Zabaleta, Kevin De Bruyne và John Stones, có giá trị lên tới 160 triệu bảng.


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm