Chi gần 100 triệu bảng, Arsenal lại sắp có một mùa Hè lịch sử

26/08/2016 09:33 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsenal đang trải qua một mùa Hè bận rộn trên TTCN khi mà họ chuẩn bị tiêu tốn gần 100 triệu bảng.

Arsenal đang tiến sát đến việc chiêu mộ tiền đạo Lucas Perez và trung vệ Shkodran Mustafi với tổng mức phí hơn 50 triệu bảng. Theo Guardian Telegraph vào hôm qua thì Arsenal đã đạt được thỏa thuận với Valencia về trường hợp của trung vệ người Đức Mustafi. Theo đó, Arsenal sẽ trả 35 triệu bảng để có được sự phục vụ của cầu thủ 24 tuổi này. “Pháo thủ” cũng đã đàm phán với Deportivo về tiền đạo Lucas Perez. Đội bóng chủ sân Emirates sẽ bỏ ra 17 triệu bảng để mua tiền đạo 27 tuổi này.

Vào tối qua, Deportivo cho biết Perez đã rút khỏi đội hình thi đấu ở trận gặp Real Betis và với động thái này, nhiều người tin rằng anh sắp cập bến Arsenal. “Với sự cho phép của CLB, tiền đạo Lucas Perez sẽ không bay tới Seville”, CLB Deportivo thông báo. 

Tờ  La Voz De Galicia (Tây Ban Nha) cho biết Arsenal đã quyết định kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Perez trị giá 20 triệu euro (17,1 triệu bảng). Vụ chuyển nhượng này được cho là sắp hoàn tất. Cả Perez và Mustafi có thể sẽ đến kiểm tra y tế ở Arsenal vào hôm nay.


Tính đến thời điểm này, Arsenal đã bỏ ra 44,2 triệu bảng để có được Granit Xhaka, Rob Holding và Takuma Asano

Cộng thêm Perez và Mustafi, Arsenal đang trải qua mùa chuyển nhượng tốn kém dưới thời HLV Wenger. Trong mùa Hè này, HLV người Pháp đã đưa về tiền vệ Granit Xhaka và các tân binh khác là Rob Holding và Takuma Asano.

Với mức giá 35 triệu bảng, Mustafi đắt hơn bất cứ hậu vệ nào mà HLV Wenger mua trong 20 năm trở lại đây. Nhưng nhà cầm quân người Pháp đang cần một trung vệ chắc chắn như Mustafi trong bối cảnh Per Mertesacker và Gabriel Paulista chấn thương.

Trong khi đó, Perez hứa hẹn sẽ tăng cường hỏa lực cho Arsenal. Ở mùa giải trước, tiền đạo này đã ghi 17 bàn tại La Liga. Nếu chiêu mộ thành công cả Mustafi và Perez, Arsenal sẽ tiêu tốn gần 100 triệu bảng trong mùa Hè này, tức là lớn hơn rất nhiều so với các kỳ chuyển nhượng ở những mùa giải trước đó của “Pháo thủ”. 

Theo thống kê của Transfermarkt, Arsenal chỉ bỏ ra 24,65 triệu bảng ở mùa giải 2015-16 để đưa về Petr Cech, Mohamed Elneny và Jeff Reine-Adelaide.


HLV Wenger quyết định chiêu mộ Lucas Perez để tăng cường cho hàng công 

Trong mùa giải 2014-15, Arsenal đã vượt mốc 100 triệu bảng để mua Alexis Sanchez, Calum Chambers, Danny Welbeck, Gabriel Paulista, Mathieu Debuchy, David Ospina và Krystian Bielik.

Mùa giải 2013-14, Arsenal bỏ ra gần 42 triệu bảng để mua về Mesut Oezil và mượn Emiliano Viviano, Kim Kallstrom và Semi Ajayi.

Mùa bóng 2012-13, số tiền mà HLV Wenger bỏ ra để mua sắm là 47,60 triệu bảng khi ông đưa về những cầu thủ như Santi Cazorla, Lukas Podolski, Olivier Giroud và Nacho Monreal.

Mùa giải 2011-12, Arsenal đã tiêu tốn 55,65 triệu bảng để mua về Oxlade-Chamberlain, Gervinho, Mikel Arteta, Per Mertesacker, Andre Santos, Park Chu-Young, Carl Jenkinson, Joel Campbell và Thomas Eisfeld.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm