Chelsea yêu cầu Diego Costa trở lại tập luyện vì sợ phòng thay đồ nổi sóng

15/08/2017 07:09 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã yêu cầu Diego Costa trở lại London sớm nhất có thể để tham gia tập luyện cùng cả đội, hồi phục thể lực và cạnh tranh một suất đá chính bất chấp mối quan hệ rạn nứt giữa anh và HLV Antonio Conte.

Mối quan hệ giữa Diego Costa và HLV Antonio Conte bắt đầu đi xuống từ tháng 6 sau khi chiến lược gia người Italy nhắn tin thông báo cầu thủ 28 tuổi không còn nằm trong kế hoạch mùa sau của ông. HLV Conte tuyên bố quyết định trên đã được đưa ra từ tháng 1. Khi đó, Costa đang rất khao khát chuyển tới Trung Quốc thi đấu. Anh thậm chí còn bỏ bê đội bóng vì cuộc cãi vã với HLV thể lực Julio Tous. Hiện tại, tiền đạo người Tây Ban Nha đã quyết định sẽ trở lại khoác áo đội bóng cũ Atletico Madrid. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào được hoàn thành giữa hai bên.

Các cuộc đàm phán đang đi vào bế tắc và luật sư của Diego Costa đang muốn thân chủ của mình được giải phóng vì hợp đồng của anh đã bị vi phạm bởi tin nhắn của HLV Conte. Về phía Chelsea, đội bóng thành London định giá Costa khoảng 60 triệu bảng. Do vậy, để mất trắng anh vì một cuộc tranh cãi là một viễn cảnh không thể tin nổi với The Blues.

Chú thích ảnh
Diego Costa đang ở Brazil

Theo tờ Daily Mail, ban lãnh đạo Chelsea đã yêu Diego Costa lập tức trở lại London để tham gia vào các buổi tập cùng cả đội. Đây được cho là động thái mở đường cho cầu thủ người Tây Ban Nha trở lại, bất chấp mối quan hệ rạn nứt giữa anh và HLV Antonio Conte.

Hiện tại, Costa vẫn đang ở Brazil và không có ý định quay lại. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tiền đạo 28 tuổi chia sẻ anh sẽ tiếp tục tập luyện tại quê nhà Lagarto và chấp nhận bị phạt tiền chứ nhất quyết không trở lại London để tập luyện cùng đội dự bị. Cũng trong buổi phỏng vấn này, Costa đá xoáy HLV Conte là một người “tài năng” nhưng không hề có “uy tín" dù đã từng làm việc trong môi trường bóng đá Italy, “nơi mà mọi người đều rất nghiêm túc”.

Ban lãnh đạo Chelsea cũng đang lo sợ hành động chống đối của Diego Costa có thể gây ảnh hưởng xấu đến phòng thay đồ của Chelsea. Cầu thủ người Tây Ban Nha có mối quan hệ thân thiết với một số cầu thủ quan trọng như Willian, David Luiz và một số đồng đội người Tây Ban Nha bao gồm Cesc Fabregas.

Chú thích ảnh
Costa là người có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong phòng thay đồ Chelsea
Diego Costa: 'Chelsea đối xử với tôi như tội phạm. Conte đạo diễn tất cả. Mourinho đã gọi cho tôi'

Diego Costa: 'Chelsea đối xử với tôi như tội phạm. Conte đạo diễn tất cả. Mourinho đã gọi cho tôi'

Sau khi ghi 20 bàn thắng giúp Chelsea vô địch Premier League trong mùa giải đầu tiên của Antonio Conte tại CLB, Diego Costa đang ở cách xa Stamford Bridge tới 8.000 km. Anh phải xem trận khai màn mùa giải mới của Chelsea qua tivi ở căn nhà thuộc Đông Bắc Brazil.

Mối lo ngại trên hoàn toàn có cơ sở sau khi The Blues trải qua một trận mở màn vô cùng đáng thất vọng trước Burnley hôm thứ Bảy vừa qua. Đoàn quân của HLV Conte đã để thua với tỷ số 2-3 ngay trên sân nhà kèm theo đó là hai thẻ đỏ của Gary Cahill và Fabregas.

Hiện tại, Chelsea đang phải đối mặt với việc thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng trước thềm trận đấu với Tottenham. Ngoài những cầu thủ bị treo giò, họ sẽ không có sự phục vụ của Eden Hazard, Tiemoue Bakayoko và Pedro do chấn thương.

Mặc dù Conte liên tục phàn nàn về vấn đề này nhưng Chelsea lại tỏ ra khá chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng. Trong bối cảnh thời hạn chỉ còn 2 tuần, The Blues đang có gắng mang về thêm hai cái tên gồm Danny Drinkwater của Leicester và Alex Oxlade-Chamberlain của Arsenal.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm