Chelsea: Tuchel có đủ sức thay đổi Abramovich?

02/06/2021 07:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đăng quang tại Champions League 2012 bằng đội hình công thần. Trong khi đó, đội hình đưa họ lên đỉnh châu Âu năm 2021 hầu hết đều là những cái tên trẻ. Liệu đây có thể là dấu mốc để Roman Abramovich thay đổi cách vận hành CLB?

Bóng đá hôm nay 2/6: Tuyển Anh đưa 4 hậu vệ phải đến EURO. Juve đổi Ronaldo lấy Van de Beek

Bóng đá hôm nay 2/6: Tuyển Anh đưa 4 hậu vệ phải đến EURO. Juve đổi Ronaldo lấy Van de Beek

Bóng đá hôm nay 2/6: Tuyển Anh chốt danh sách dự EURO 2020. Juve thay mục tiêu trao đổi với MU. Carlo Ancelotti quay trở lại dẫn dắt Real Madrid

Kể từ khi sở hữu Chelsea, Roman Abramovich đã tạo ra một bước ngoặt mới cho bóng đá Anh và châu Âu. Ông đưa một đội bóng tầm khá trở thành ông lớn của một nền bóng đá và là kẻ thách thức danh hiệu châu lục ngang hàng với những Liverpool, Juventus hay Barcelona.

Triều đại của Roman Abramovich

Không những thế, ông chủ người Nga còn tạo ra cả một phong cách mới trong cách vận hành CLB. Bất kỳ HLV nào, dù công trạng lớn thế nào, nếu không mang lại phong độ tốt cho CLB đều sẽ phải ra đi. Chelsea vì thế mà có biệt danh “lò xay HLV”.

Không chỉ HLV, tỷ phú người Nga cũng rất “vội vàng” trên thị trường chuyển nhượng. Bất kỳ cái tên nào hấp dẫn, Chelsea đều sẽ theo đuổi quyết liệt. Điều này có thể coi là một điểm tích cực giúp Chelsea nhanh chóng giành được thành công ở thời gian đầu.

Phong cách này có thể khiến nhiều người không thích thú, thậm chí phản đối, nhưng trong 18 năm kể từ khi ông Abramovich tới Premier League, Chelsea là đội bóng có thành tích tốt nhất với 17 danh hiệu lớn. MU hay Man City cũng chỉ xếp sau với 14 và 13 danh hiệu. Chức vô địch Champions League lần thứ 2 của Chelsea phần nào cho thấy họ hợp với những người được gọi là “đóng thế”. Họ hợp với phong cách “xay HLV”. Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn sâu hơn vào đội hình hiện tại của Chelsea.

Năm 2012, Chelsea vô địch với những công thần giàu kinh nghiệm như Didier Drogba, Petr Cech, Frank Lampard, John Terry, v.v... Trong khi đó, ở mùa giải này, Chelsea sử dụng phần lớn các cầu thủ trẻ. Ngay như Kai Havertz, người ghi bàn thắng duy nhất của trận chung kết, cũng chỉ mới 21 tuổi. Drogba khi bằng tuổi Havertz chỉ mới bắt đầu sự nghiệp tại CLB ít tên tuổi Le Mans (Pháp), còn Lampard thậm chí chưa tới Chelsea.

Chú thích ảnh
Thành công, nhưng Tuchel vẫn chưa chắc có thể thay đổi được Roman Abramovich

Hơn nữa, trong 2 mùa giải gần đây, Chelsea cũng đã có nhiều thay đổi. Họ vẫn chi tiêu mạnh mẽ cho các tân binh, nhưng đó đều phải là những tân binh cần cho HLV, phù hợp với đội hình và lối chơi. Chelsea đã khác, nhưng ông chủ Roman Abramovich liệu có bị thay đổi bởi chức vô địch Champions League?

Dấu ấn Tuchel

Sau trận thua Leicester 0-2, HLV Frank Lampard khẳng định Chelsea thời điểm này chưa sẵn sàng để cạnh tranh danh hiệu. Năm ngày sau, ông nhận thông báo sa thải. Và chỉ 4 tháng sau, đội chủ sân Stamford Bridge đăng quang tại Champions League với HLV Thomas Tuchel. Họ thậm chí có thể làm tốt hơn nếu đánh bại được Leicester ở trận chung kết Cúp FA.

Trong khoảng thời gian ít ỏi, Chelsea gần như “lột xác” hoàn toàn dưới bàn tay nhào nặn của HLV người Đức. Tại Premier League, ông đưa Chelsea từ vị trí thứ 9 lên thứ 4. Nếu chỉ xét trong khoảng thời gian HLV Tuchel bắt đầu dẫn dắt, Chelsea là đội có hàng thủ tốt nhất với chỉ 13 lần thủng lưới. Man City, đội bóng có hàng thủ tốt nhất mùa giải, trong khoảng thời gian này để lọt lưới tới 19 lần.

Tại Champions League, Chelsea của Tuchel cũng chỉ để thua 2 bàn trong 7 trận đấu, bằng thành tích dưới thời Frank Lampard trong 6 trận vòng bảng. Và nên nhớ, đối thủ ở vòng đấu loại của Chelsea là Atletico, Real Madrid, Porto và Man City chứ không phải Krasnodar, Sevilla hay Rennes.

Chelsea đăng quang tại Champions League bằng lối chơi chiến thuật được định hình cụ thể. Ở từng trận đấu, họ luôn có đấu pháp hợp lý trước các đối thủ. Điều này hoàn toàn khác biệt so với Chelsea năm 2012 khi được dẫn dắt bởi Di Matteo.

Thomas Tuchel tiếp quản một Chelsea hỗn độn nhưng chỉ sau 4 tháng, ông vừa sắp xếp lại vừa đưa đội bóng đạt đỉnh vinh quang. Khi tới Stamford Bridge, HLV Tuchel cho biết nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là đưa CLB kết thúc ở trong Top 4. Ông đã làm tốt hơn cả nhiệm vụ được giao.

Roman Abramovich có lẽ vẫn sẽ đặt nhiều áp lực cho Thomas Tuchel ở mùa giải sau hay sau nữa. Tuy nhiên, những gì HLV người Đức thể hiện cho thấy ông có thể đưa Chelsea đạt tới nhiều thành công hơn nữa. Sự hồi sinh của Antonio Rudiger, của N’Golo Kante, Jorginho hay sự phát triển của Mason Mount, Kai Havertz phần nào thể hiện khả năng dẫn dắt và tư duy chiến thuật có chiều sâu của ông. Điều Thomas Tuchel cần có lẽ chỉ là sự kiên nhẫn từ Roman Abramovich.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm