Chelsea thua Man City: Những lời nhắc cho Tuchel

27/09/2021 06:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua đầu tiên mùa này trước Man City không phải một cú sốc tại sân Stamford Bridge. Mặt khác, đó là lời nhắc nhở cần thiết cho Thomas Tuchel và các học trò về tiêu chuẩn của một nhà vô địch Premier League.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mới nhất hôm nay

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mới nhất hôm nay

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. BXH bóng đá Anh mùa giải 2021-2022. Bảng xếp hạng Premier League vòng 6.

 

 

Xuyên suốt sự nghiệp cầm quân, Tuchel mới chỉ được nếm trải niềm vui vô địch cùng PSG ở Ligue 1, giải đấu có nhắm mắt đội chủ sân Parc des Princes cũng biết đường nào đến vinh quang. Câu chuyện ở nước Anh, cụ thể là thất bại trước nhà ĐKVĐ Man City, chỉ ra con đường chinh phục Premier League gập ghềnh hơn thế.

Sự thận trọng thái quá của Tuchel

Tuchel có quyền đặt mình ngang hàng với Guardiola, ít nhất sau cú hat-trick chiến thắng mùa trước bao gồm chiến công vô địch Champions League hồi tháng Năm. Rốt cuộc, chiến lược gia 47 tuổi này lại không hề cho tất cả thấy tư thế này trong lối chơi của Chelsea ở lần đối đầu thứ tư với Man City của Guardiola trên đất Anh. Thay vào đó là thứ bóng đá bị động, tiêu cực và thậm chí đâu đó suy nghĩ quá mức cần thiết của Tuchel trong lần tái ngộ kình địch Guardiola.

Bốn tháng trước, chính Guardiola đã tự tay dâng Champions League cho Chelsea khi bỏ trống hoàn toàn một tiền vệ trung tâm trong trận chung kết tại Porto. Trận đấu trên sân Stamford Bridge lại chứng kiến Tuchel đi theo một thái cực ngược lại: Đặt quá nhiều tiền vệ ngay từ những phút đầu trận, chỉ dấu cho thấy ông bối rối và sợ sệt ra sao trước một Man City không có bất cứ tiền đạo đích thực nào trong tay. Tất cả đã thấy sự bối rối của N’Golo Kante, Jorginho và Mateo Kovacic khi hiện diện cùng một lúc trên sân, điều chưa từng xảy ra trong bất cứ trận đấu nào dưới triều đại Tuchel. Kante, thay vì được phát huy trọn vẹn phẩm chất của một tiền vệ đánh chặn hay nhất thế giới, lại trở nên lạc lõng trong vai trò nguồn sáng tạo trong lối chơi đội bóng Tây London. Sự hiện diện của tiền vệ người Pháp vô tình triệt tiêu năng lực điều phối nhịp độ trận đấu của Jorginho cũng như đột biến từ những tình huống đi bóng của Kovacic.

Hậu quả của việc tuyến giữa Chelsea bị đặt sai chức năng: Bộ đôi Timo Werner-Romelu Lukaku rơi vào tình trạng bị cách ly hoàn toàn với phần còn lại của đội hình. Các hậu vệ Man City thay vì phải sống trong sự lo lắng về một sự tra tấn từ hàng công Chelsea lại được hưởng cảm giác nhàn nhã. Làm sao Chelsea có thể ghi nổi dù chỉ một bàn khi không có bất cứ một cú sút trúng đích nào suốt 90 phút? Ở chiều ngược lại, hàng thủ Chelsea đã phải căng mình chiến đấu khi các học trò của Guardiola được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Đội bóng Tây London cần phải cảm thấy may mắn vì họ chỉ nhận đúng một bàn thua từ một pha dứt điểm có yếu tố may mắn của Gabriel Jesus.

Ngoai hạng Anh, ket qua bong da Anh, kết quả Ngoại hạng Anh, Chelsea vs Man City, Tuchel, Pep Guardiola, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, ket qua bong da Anh mới nhất
Chelsea đã không còn là chính mình trong những tính toán thái quá của Thomas Tuchel trước Man City

Đây không phải lần đầu tiên các đội bóng của Tuchel chơi tiêu cực đến mức đánh mất chính mình ở những trận đấu lớn. PSG mùa 2019-20 từng gục ngã trước Bayern Munich ở trận chung kết Champions League chỉ vì sự thận trọng thái quá của Tuchel trong một đội hình đầy rẫy các ngôi sao như Neymar hay Mbappe.

Vô địch Premier League cần nhiều hơn một hàng thủ tốt

Trên tất cả, trận thua Man City là lời nhắc cho Chelsea của Tuchel về một điều kiện tiên quyết cho bất cứ nhà vô địch Premier League nào: Duy trì sự ổn định từ phong độ, lối chơi đến kết quả xuyên suốt 38 vòng, 9 tháng của một mùa giải. Chelsea đã duy trì được sự ổn định ấy trong 5 vòng đầu tiên nhưng đã đánh mất nó ở trận đấu gặp Man City, ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League.

Một hàng thủ chắc chắn tất nhiên là chìa khóa quan trọng cho các nhà vô địch Premier League, như những gì Man City hay Liverpool đã chứng minh qua hai mùa gần nhất. Nhưng sự vững chắc ấy không thể bị đánh đổi bằng sự cùn mòn nơi hàng công. Nếu là Chelsea mùa trước, tất cả hoàn toàn có thể thông cảm cho Tuchel, người đã đến Stamford Bridge vào giữa mùa và hoàn toàn chẳng có công cụ nào để tạo ra hàng công sắc nhọn ngoài việc mài giũa trong vô vọng những con người Frank Lampard để lại. Chiêu mộ một Romelu Lukaku làm mưa làm gió ở Serie A chắc chắn không phải để HLV Tuchel tiếp tục loay hoay với khâu ghi bàn trong những trận đấu lớn mùa này.

Chiến lược gia 47 tuổi này cần phải cảm ơn những may mắn chưa khiến Chelsea bị tụt lại trong cuộc đua vô địch. Đó là lời nhắc nhở có trọng lượng cho ông và các học trò về những gì cần có nếu Chelsea muốn chấm dứt cơn khát Premier League kéo dài hơn 4 năm qua.

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm