Chelsea thua chung kết FA Cup: Những tia sáng từ một thất bại

03/08/2020 07:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea một lần nữa để thua trước Arsenal trong trận chung kết FA Cup. Những lỗ hổng hàng phòng ngự của The Blues vẫn là nỗi e ngại, nhưng trong trận đấu vừa diễn ra, Frank Lampard vẫn có điểm đáng để mong chờ vào mùa sau.

MU: Schmeichel con sẽ đến Old Trafford, tại sao không?

MU: Schmeichel con sẽ đến Old Trafford, tại sao không?

Bài toán quan trọng MU cần giải quyết cho tham vọng mùa tới là vị trí thủ môn. Kasper Schmeichel, con trai thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel, có phải lựa chọn lý tưởng để thay thế một David De Gea chỉ đem đến nỗi thất vọng?

Tuyệt vọng hàng phòng ngự

Chelsea từng thành công với sơ đồ 3 hậu vệ nhưng thời điểm đó những hậu vệ của họ đều đang ở đỉnh cao phong độ. Chưa kể, Cesar Azpilicueta – David Luiz – Gary Cahill thi đấu với nhau nhiều năm và đã quá hiểu nhau. Trong khi đó, 3 hậu vệ hiện tại của Chelsea là Azpilicueta – Zouma – Rudiger không thi đấu với nhau thường xuyên và cũng không phải những cái tên có phong độ ấn tượng. Thủ quân Azpilicueta thậm chí còn gặp chấn thương và phải nhường chỗ cho Christensen ngay trong hiệp 1. Dĩ nhiên, sự thay thế này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Arsenal có thể nói đã có một trận chung kết khá đơn giản. Trừ những phút đầu hơi bị ngợp trước tốc độ thi đấu nhanh của các cầu thủ trẻ bên phía Chelsea ra thì “Pháo thủ” đã làm chủ hoàn toàn trận đấu. Họ thi đấu đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Cả trận, các học trò của Mikel Arteta gần như chỉ cần sử dụng đúng 1 bài tấn công treo bổng cho tiền đạo bứt tốc chạy là đã quá thành công chứ không cần đến những chiêu bài phức tạp khác.

Đơn giản là vậy nhưng hàng phòng ngự của Chelsea suốt cả trận chẳng nhận ra điều đó. Lần nào cũng như lần đầu họ gặp tình huống đó vậy. Trung vệ hai bên là Azpilicueta/Christensen và Rudiger hớ hênh, không kiểm soát được khu vực trống đằng sau lưng nên những quả treo bóng của Arsenal khiến họ rất vất vả để hình dung xem mình cần phải làm gì. Trong khi đó, Kurt Zouma được trao trọng trách trung vệ giữa lại không đủ khả năng và kinh nghiệm để đọc tình huống, bọc lót và hỗ trợ các đồng đội trong những pha bóng như vậy. Cuối cùng, Arsenal đơn giản có 2 bàn thắng và chức vô địch.

FA Cup, ngoại hạng Anh, Arsenal giành FA Cup, bong da Anh, ngoai hang Anh, Arsenal, Arteta, tin tức bóng đá Anh, tin chuyen nhuong, chuyen nhuong bong da Anh, tin bong da
Christian Pulisic là một trong những cái tên gây ấn tượng nhất của Chelsea ở mùa bóng

Tia sáng le lói

Christian Pulisic là người đã mang lại lợi thế sớm cho Chelsea ở ngay phút thứ 5. Với bàn thắng này, anh trở thành cầu thủ người Mỹ đầu tiên ghi bàn tại trận chung kết FA Cup. Trên mạng xã hội Twitter, biệt danh “Captain America” của Pulisic đã trở thành từ khóa nổi bật được tìm kiếm và nhắc tới nhiều kể từ sau bàn thắng đó. Điều đó chỉ càng khẳng định thêm anh chính là tia sáng le lói, điểm tựa có thể trông đợi trong thời gian tới của Frank Lampard.

Pulisic gặp phải chấn thương gân khoeo và sẽ bỏ lỡ trận gặp Bayern Munich ở Champions League nhưng đó là trận đấu tỷ lệ ngược dòng của Chelsea rất thấp nên có thể coi đây là cơ hội để cầu thủ người Mỹ nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa giải mới sẽ khởi tranh sau đây chỉ 1 tháng mà thôi.

Sau 34 trận thi đấu (2.348 phút) cho Chelsea mùa này, cầu thủ người Mỹ ghi được 11 bàn và kiến tạo 10 lần. Đó không phải con số tồi cho một tân binh lần đầu tiên chơi cho 1 CLB lớn tại Premier League. Phần nào, Pulisic thể hiện được vai trò, đẳng cấp lẫn tầm ảnh hưởng tới Chelsea.

Chelsea của Frank Lampard lúc này với 2 tân binh Timo Werner và Hakim Ziyech đang thực sự khiến nhiều người háo hứng về sức tấn công của họ khi kết hợp với Pulisic, Tammy Abraham và Mason Mount. Nghe qua thôi đã thấy một hàng công đầy sức trẻ, tốc độ nhưng không thiếu đi kinh nghiệm và bản lĩnh.

Thế nhưng điều lo ngại nhất của Chelsea lúc này vẫn cần phải nhớ rằng đó là hàng thủ. Hàng công của họ có thể mạnh nhưng liệu rằng có đủ sức để lấy công bù thủ? Đã có rất nhiều bài học về việc lấy công bù thủ nhưng không thành công. Man City mùa giải này là minh chứng gần nhất hay trước đó là Liverpool ở mùa giải 2013-14 ghi tới 101 bàn nhưng để thua tới 50 bàn (cao nhất trong Top 5). Chelsea lúc này đầu thì là sư tử nhưng đằng sau chỉ thân và đuôi của một con mèo cảnh mà thôi.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm