Chelsea: Thắng Barcelona, Lampard đang trẻ hóa Chelsea đúng hướng

25/07/2019 19:50 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Barcelona ở trận giao hữu trên sân Saitama không phải điều gì đó quá ghê gớm. Mặt khác, Frank Lampard đã có thể nở nụ cười khi chứng kiến Chelsea trong hình hài mà mình mong muốn.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá. MU vs Tottenham. Lịch bóng đá ngày 25/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá. MU vs Tottenham. Lịch bóng đá ngày 25/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp ICC Cup 2019, trực tiếp giao hữu CLB, trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu. Lịch bóng đá ngày 25/7.

Chỉ mấy ngày trước đó, Chelsea để lại những dấu hỏi với thất bại trước Kawasaki Frontale, một đội bóng ở dạng khá tại giải VĐQG Nhật Bản (J-League). Thất bại ấy thật ra lại là một phần tất yếu với một Chelsea trẻ trung dưới thời Lampard. Họ nhanh chóng đứng lên và cho thấy sức mạnh thật sự trước Barcelona, dù không thể phủ nhận đội bóng này đã mất đi một nửa sức mạnh khi bộ đôi Nam Mỹ Lionel Messi-Luis Suarez vẫn chưa thể trở lại sau Copa America 2019.

Đã tìm ra đội hình tối ưu

Nếu ba trận giao hữu trước đó là thời điểm Chelsea của Lampard thử và nghiệm các phương án chiến thuật và nhân sự khác nhau, thì trận gặp Barcelona cho chúng ta những hình dung rõ ràng về đội hình tốt nhất của Chelsea thời điểm hiện tại. Những con người hiện diện trong 45 phút đầu tiên của trận đấu là các lựa chọn tối ưu ở từng vị trí.

Thủ thành Kepa là cái tên chắc suất đầu tiên. 7 pha cản phá những nỗ lực dứt điểm của Barcelona cho thấy giá trị của thủ môn đắt giá nhất thời điểm hiện tại. Không có lý do gì để Lampard lấy đi chỗ đứng của thủ thành 24 tuổi này, kể cả khi anh để cho Ivan Rakitic dứt điểm thành công trong những phút bù giờ. Phía trên anh, Cesar Azpilicueta và Emerson mang đến những an tâm ở hai hành lang cánh, bên cạnh sự ăn ý của cặp trung vệ David Luiz-Andreas Christensen.

Chú thích ảnh
Chiến thắng trước Barcelona cho thấy Chelsea của Lampard đang đi đúng hướng trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải

Việc N’Golo Kante phải bỏ dở chuyến du đấu không làm suy yếu hàng tiền vệ. Bộ đôi Mateo Kovacic-Jorginho cho thấy sự ăn ý trong hai trận giao hữu trên đất Nhật Bản. Riêng Jorginho, sau mùa giải đầu tiên chật vật trên đất Anh, bắt đầu cho thấy những nét mới từ chuyến du đấu. Anh không ngần ngại thể hiện sự quyết liệt đúng nghĩa của một tiền vệ trung tâm, đồng thời duy trì sự tinh tế và nhạy bén, thể hiện qua tình huống đọc ý đồ chuyền bóng của Sergio Busquets rồi tung ra đường chuyền cho Tammy Abraham ghi bàn thắng theo một cách hài hước.

Tiền đạo số 9 của Chelsea khiến HLV Lampard mát mặt ở vị trí trung phong, nơi để lại nhiều lo lắng nhất ở Stamford Bridge lúc này. Còn quá sớm để khẳng định năng lực của Abraham chỉ sau một trận giao hữu. Mặt khác, tầm vóc cao lớn và khả năng đánh hơi cơ hội của cựu tiền đạo Derby County là những lợi thế không thể xem thường, nếu so sánh với một Olivier Giroud đã qua thời đỉnh cao và một Michy Batshuayi “sớm nắng chiều mưa”. Sau lưng anh, Christian Pulisic đem đến sự thích thú với những pha đi bóng kỹ thuật, nhưng tuyển thủ người Mỹ vẫn còn một chặng đường dài để khiến người Chelsea quên đi Eden Hazard. Mason Mount là một gương mặt thú vị ở Stamford Bridge, với những đường nét gợi nhớ chính người thầy Lampard thời đỉnh cao.

Lampard & niềm tin vào lớp trẻ

Vị HLV 41 tuổi này đã giữ đúng lời hứa trao cơ hội cho các tài năng trẻ. Những cái tên như Mount, Abraham hay phần nào đó là Fikayo Tomori sẽ được đảm bảo cơ hội ra sân mùa tới, thay vì tiếp tục đem đi cho mượn ở các đội bóng khác như trước đây. Tin vào lớp trẻ chính là sự khác biệt của Lampard với người tiền nhiệm Maurizio Sarri. Nhờ sự tin tưởng ấy, những Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek hay Callum Hudson-Odoi đã và sẽ chấp nhận ở lại lâu dài với Chelsea bằng những bản hợp đồng mới. Họ sẽ là những “tân binh” của Chelsea mùa này, trong bối cảnh nhà ĐKVĐ Europa League không thể bổ sung thêm bất cứ gương mặt nào ở hai kỳ chuyển nhượng; hè năm nay và đầu năm tới.

Đối lập với sự đi lên của những tài năng trẻ, một số gương mặt kỳ cựu đã nhìn thấy ngày chia tay Chelsea vì phong độ yếu kém trong loạt trận giao hữu. Tiêu biểu nhất là Tiemoue Bakayoko, cầu thủ vừa trở lại Chelsea với những kỳ vọng lớn lao sau khi tỏa sáng ở Milan dưới dạng cho mượn mùa trước. Đáng buồn, tuyển thủ người Pháp lại thể hiện bộ mặt nhạt nhòa quen thuộc trong cả bốn trận giao hữu vừa qua. Cơ hội để Bakayoko thể hiện mình ngày càng thu hẹp, bởi Kovacic, Jorginho, Kante và cả Danny Drinkwater là những lựa chọn đáng tin cậy của HLV Lampard nơi tuyến giữa.

Không phải mọi cầu thủ trẻ của Chelsea đều đã sẵn sàng cho những thử thách ở đội một. Tiêu biểu là Ethan Ampadu, người vừa hoàn tất bản hợp đồng chuyển đến RB Leipzig theo dạng cho mượn. Dẫu sao chiến thắng trước Barcelona cho thấy kế hoạch trẻ hóa của Lampard đang đi đúng hướng.

2 – Tính đến lúc này, Chelsea thắng 2 trong 4 trận giao hữu đầu tiên ở Ireland và Nhật Bản.

3 – Cả ba chân sút của Chelsea đều đã ghi bàn, lần lượt là Batshuayi, Giroud và mới nhất là Abraham.

7 – Ngoại trừ trận thua trước Kawasaki, 3 trận còn lại Chelsea ghi được tổng cộng 7 bàn thắng.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm