Chelsea: Sterling rồi sẽ khát bàn thắng như Lukaku?

15/07/2022 10:45 GMT+7 | Chelsea

Raheem Sterling đã ghi 23 bàn thắng ở Premier League trong 2 mùa giải vừa qua, nhưng không có gì đảm bảo rằng cầu thủ người Anh có thể lặp lại thành tích đó trong màu áo đội bóng mới Chelsea.

Sterling gia nhập Chelsea: CĐV hào hứng, Man City nuối tiếc

Sterling gia nhập Chelsea: CĐV hào hứng, Man City nuối tiếc

Sau khi Raheem Sterling chính thức gia nhập Chelsea, các CĐV của đội bóng này tỏ ra rất hào hứng với mùa giải mới. Trong khi đó, các cầu thủ Man City đều cảm thấy nuổi tiếc

Chelsea đã xác nhận việc ký hợp đồng với tiền đạo Raheem Sterling từ Manchester City, một trong những vụ chuyển nhượng bom tấn của mùa hè 2022, hôm thứ Tư. Tiền đạo người Anh gia nhập “The Blues” theo hợp đồng 5 năm, có tùy chọn gia hạn thêm 1 năm, và trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất tại Premier League.

Vụ chuyển nhượng trị giá 50 triệu bảng này là hợp đồng đầu tiên của Chelsea ở kỷ nguyên Todd Boehly, sau khi tỷ phú người Mỹ hoàn thành việc tiếp quản CLB. Đó cũng là một bất ngờ khó đoán đối với giới chuyên môn trong mùa hè 2022, đặc biệt là khi xem xét vai trò của Sterling tại Man City trong những năm gần đây. Tuy nhiên, những ồn ào từ người đại diện của Sterling cho thấy cầu thủ 27 tuổi miễn cưỡng trong việc gia hạn hợp đồng chỉ còn 1 năm với Man City.

Và rồi Man City quyết định bán Sterling. Đó có thể là bước đi khôn ngoan về tiền bạc với Man Xanh. Nhưng với Chelsea, việc chiêu mộ một cầu thủ như Sterling thì mức phí mà họ phải trả vẫn cho thấy đó là thỏa thuận tốt.

Tăng cường hàng công luôn là ưu tiên hàng đầu của Chelsea trong thời điểm này, đặc biệt là sau sự ra đi của Romelu Lukaku, cho dù cầu thủ này mới hợp đồng cách đây chưa đầy một năm với giá 97,5 triệu bảng.

Những người thay thế đã được liên kết, trong đó đáng chú ý nhất là Cristiano Ronaldo và Robert Lewandowksi, nhưng vẫn có những hạn chế nhất định trong việc tiếp cận những cái tên này. Đó là lý do tại sao HLV Thomas Tuchel chuyển sự chú ý của mình sang Sterling - một cầu thủ, ít nhất trên lý thuyết, có thể cải thiện chất lượng tấn công của đội ở đa dạng vị trí.

Tạo ra cơ hội hiếm khi là vấn đề của đoàn quân của Thomas Tucchel ở mùa giải trước, chỉ có Man City và Liverpool là tung ra nhiều cú sút hơn, nhưng điều đáng lo ngại là chỉ có 3 đội bóng bỏ lỡ nhiều “cơ hội lớn” hơn họ.

 

Chú thích ảnh
Sterling đã ghi tổng cộng 23 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh trong 2 mùa giải gần nhất

  

Sterling đã ghi tổng cộng 23 bàn thắng ở Ngoại hạng Anh trong 2 mùa giải gần nhất. Không cầu thủ tấn công nào của Chelsea có thể làm tốt hơn. Nhưng bất chấp thành tích ấn tượng với tổng cộng 109 lần ghi bàn tại Premier League, vẫn có ý kiến cho rằng Sterling thực sự không phải là một tiền đạo “sát” và dứt điểm có độ chính xác cao.

Bằng cách sử dụng Understat, trang Daily Mirror đã truy cập dữ liệu bàn thắng của 8 mùa giải. Trong khoảng thời gian đó, Sterling đã ghi 98 bàn ở Premier League, 95 trong số đó không phải là penalty. Tuy nhiên, điều thú vị là tổng số Bàn thắng mong đợi (xG) của anh ấy trong cùng khoảng thời gian đó là 101,08.

xG là một chỉ số sử dụng dữ liệu sút bóng trước đó để tính toán khả năng tạo ra các cơ hội ghi bàn và số bàn thắng có thể được ghi khi cầu thủ hoạt động trước khung thành đối phương. Khả năng dứt điểm của một cầu thủ hiếm khi nhất quán, ngay cả những tiền đạo giỏi nhất cũng phải trải qua những giai đoạn thăng trầm. Tuy nhiên, dữ liệu của những cầu thủ đẳng cấp có xu hướng tạo ra ít chênh lệch và vẽ nên bức tranh chính xác cho khả năng của họ.

Trong trường hợp của Sterling, dữ liệu chỉ ra rằng tiền đạo này đã hoạt động kém hiệu quả trong thời gian đó, ghi ít bàn hơn dự kiến ​​dựa trên chất lượng cơ hội mà anh ấy có. Trên thực tế, mặc dù không phải là quá lớn, nhưng Sterling đã thực sự kém hiệu quả trong 4 mùa giải Premier League gần nhất.

Để so sánh, Understat so sánh lượng dữ liệu tương tự về Mohamed Salah của Liverpool, và theo họ, anh ấy đã ghi 135 bàn thắng không phạt đền từ tỷ lệ xG là 124,09. Điều đó có nghĩa là Salah thực tế đã ghi nhiều hơn 11 bàn thắng so với tính toán của Understat.

Tất nhiên, những gì Sterling thể hiện trên sân chắc chắn là nhiều hơn số các bàn thắng. Sterling là một chân sút đẳng cấp và đứng thứ 16 trên toàn bộ giải đấu về số lần tạo ra cú sút trong 90 phút. Cầu thủ này cũng được xếp vào hàng ngũ xuất sắc ở phương diện rê bóng và chạm bóng trong vòng cấm.

Nhưng xét hoàn toàn ở góc độ ghi bàn thì Sterling không phải cầu thủ dứt điểm xuất sắc như mong đợi của người hâm mộ Chelsea. Thành tích ghi bàn của Sterling chắc chắn được hỗ trợ bởi việc chơi trong hàng ngũ Man City, đội bóng sáng tạo nhất ở mặt trận tấn công của giải Ngoại hạng Anh.

Thế nên, đừng ngạc nhiên khi Sterling có ít cơ hội hơn khi chơi cho Chelsea và dựa trên khả năng dứt điểm của cầu thủ này, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng lớn tới hiệu suất ghi bàn của anh ở đội bóng mới.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm