Chelsea sẽ phải trả 16 triệu bảng nếu bán Torres

26/08/2014 14:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea sẽ phải trả Fernando Torres 16 triệu bảng nếu bán cầu thủ người Tây Ban Nha này ra đi. 

Fernando Torres đang là người thừa tại Chelsea. Cầu thủ từng khiến đội bóng chủ sân Stamford Bridge này bỏ ra 50 triệu bảng đang nằm trong tầm ngắm của Roma. Tuy nhiên, bất cứ đội bóng nào muốn mua Torres sẽ phải còng lưng trả khoản lương 150 nghìn bảng/tuần của anh. Do đó Torres muốn Chelsea gánh toàn bộ khoản lương của mình trong hai năm hợp đồng còn lại (tổng cộng 16 triệu bảng) khi anh chuyển sang CLB mới.

Giờ đây cả Torres và Chelsea đang ở trong tình cảnh cơm không lành canh chẳng ngọt. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge từ chối bất cứ lời mời nào về Torres. Trong khi đó, chân sút người Tây Ban Nha có ít cơ hội đá chính. Ở trận thắng 2-0 của Chelsea trước Leicester, Torres thậm chí còn không có mặt trên ghế dự bị.

Bất chấp việc loại Torres khỏi đội hình, HLV Jose Mourinho vẫn khẳng định ông cần 3 tiền đạo trong đội: “Tôi muốn có 3 tiền đạo trong đội. Thỉnh thoảng tôi muốn để 2 tiền đạo đá chính và 1 người ngồi dự bị. Tôi không thể huấn luyện trong một mùa giải mà thiếu một tiền đạo thứ ba. Sẽ có thời điểm có tiền đạo bị treo giò hoặc dính chấn thương”.

HLV Mourinho cũng đề cập đến Torres: “Tôi tin Torres sẽ ở lại. Tôi muốn cậu ấy. Torres sẽ thi đấu và ghi bàn. Cậu ấy là cầu thủ hữu ích cho chúng tôi. Torres là một chàng trai tuyệt vời và chuyên nghiệp, vì thế không có vấn đề gì cả”.

Ông cũng giải thích việc Torres không có mặt trên ghế dự bị: “Lí do Torres không có mặt trên ghế dự bị là bởi tôi quyết định tạo sự cân bằng ở ghế dự bị với một hậu vệ, một hậu vệ cánh, một tiền vệ phòng ngự, một tiền vệ tấn công, một cầu thủ chạy cánh và một tiền đạo. Đôi khi tôi có thể có 2 tiền đạo trên ghế dự bị nhưng đôi khi tôi không thể có”.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm