Chelsea sắp đạt thỏa thuận thuê sân Wembley

23/08/2015 19:40 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đang xin phép mở rộng sân hiện giờ của họ lên 60.000 chỗ và sẽ trả 12 triệu bảng mỗi mùa để sử dụng SVĐ quốc gia.

Chelsea dự kiến chơi tất cả các trận sân nhà của họ ở Wembley khi sân Stamford Bridge được cải tạo. Việc thi công có thể kéo dài 3 mùa giải, bắt đầu từ mùa 2017-18. Ban tổ chức Premier League dự kiến sẽ chấp thuận để Chelsea chuyển sân nhà, miễn là giấy phép xây dựng sân mới được thông qua.

CLB tây London hiện đã đi được 2/3 chặng đường thủ tục sau khi công khai các kế hoạch xây dựng và tổ chức hàng loạt cuộc gặp lấy ý kiến người dân địa phương về dự án. Nếu kế hoạch được bật đèn xanh, việc cải tạo sẽ bắt đầu từ tháng 5/2017.

Trong khi đó, LĐBĐ Anh FA đã đồng ý về nguyên tắc để Chelsea thuê sân Wembley với giá 12 triệu bảng mỗi năm, ngay cả khi chính quyền địa phương yêu cầu Chelsea đảm bảo mỗi trận của họ ở Wembley không được có quá 50.000 khán giả.


Trong khi chờ cải tạo Stamford Bridge, Chelsea sẽ thuê tạm sân Wembley làm sân nhà từ mùa 2017-18

Việc chuyển sân nhà, theo quy định của ban tổ chức Premier League, cần đảm bảo 3 tiêu chí: sân mới thuận tiện về giao thông, mọi trận sân nhà sẽ được tổ chức ở sân đó và sân mới gần với sân cũ của đội bóng. Wembley thỏa mãn cả 3 tiêu chí đó.

Sân Wembley hoàn toàn có thể “xử lý” số khán giả hơn 85.000 người, điều đã được chứng tỏ trong các trận bán kết, chung kết Cúp FA, chung kết League Cup, đá loại thăng hạng và các trận của ĐT Anh. Chelsea cam kết đá mọi trận sân nhà ở đó và Wembley chỉ cách Stamford Bridge 17 km.

Twickenham, sân nhà của ĐT bóng bầu dục Anh, cũng từng được xem xét, nhưng Wembley là lựa chọn thích hợp hơn hẳn.

T.T 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm