Chelsea: Pulisic & giấc mơ Premier League

04/01/2019 18:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Christian Pulisic đã nuôi trong mình giấc mơ thi đấu tại Premier League từ khi là một cậu bé 7 tuổi ở đội trẻ Brackley Town. Và bây giờ, sau 13 năm, anh đã hiện thực hóa giấc mơ ấy.

Cơ hội nào để Hazard ở lại Chelsea?

Cơ hội nào để Hazard ở lại Chelsea?

Những kỳ chuyển nhượng gần đây, Eden Hazard luôn xuất hiện giữa đồn đoán về tương lại tại Stamford Bridge. Có phải mọi thứ đang thật sự bất lợi cho Chelsea và Maurizio Sarri trong việc giữ ngôi sao sáng nhất của mình?

Cầu thủ 20 tuổi này không hề giấu giếm giấc mơ ấy ngay cả trong những lúc trả lời báo giới. Cụ thể là giữa tháng 11/2018, khi anh tập trung cùng tuyển Mỹ cho trận giao hữu với tuyển Anh trên sân Wembley.

Giấc mơ Premier League thôi thúc Pulisic

Pulisic mở lời với sự hồ hởi khi nhắc đến Premier League: “Premier League là giải đấu mọi đứa trẻ đều mơ được chơi bóng. Thế nên chẳng có lý do gì tôi không thể chơi bóng ở đó trong tương lai”. Và mới đây, Chelsea đã giúp Pulisic hiện thực hóa giấc mơ ấy, khi chi ra 58 triệu bảng cùng một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm rưỡi cho cầu thủ 20 tuổi này. Đồng thời, Chelsea đồng ý để Pulisic ở lại Dortmund đến hết mùa này.

Trên tất cả, đó là câu trả lời vì sao Rob Moore, người đại diện của Pulisic, kiên quyết từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng từ Dortmund cuối mùa trước. Tuyển thủ người Mỹ nổi lên sau khi chuyển tới sân Signal Iduna Park năm 2015. Anh được các tuyển trạch viên Dortmund phát hiện trong một giải đấu trẻ trước đó một năm. Trước khi bước sang tuổi 20 vào tháng Chín năm ngoái, Pulisic ra sân hơn 70 trận cho Dortmund tại Bundesliga, con số không phải cầu thủ nào cũng làm được ở độ tuổi ấy.

Mọi thứ xấu đi với Pulisic mùa này, với phong độ sáng chói từ cuối mùa trước của tài năng trẻ người Anh Jadon Sancho, cùng sự xuất hiện của tân binh người Đan Mạch Bruun Larsen. Từ đầu mùa tới giờ, Pulisic chỉ đá chính 5 trong 17 trận của Dortmund ở Bundesliga. Dortmund đang dẫn đầu Bundesliga sau nửa chặng đường, hơn Bayern Munich tới 6 điểm. Điều này khiến đội chủ sân Signal Iduna Park không bận tâm tới việc mất đi một cầu thủ sáng giá, bất chấp tài năng không cần bàn cãi của anh.

Một thương vụ tốt cho cả ba bên

Chuyện bán tài năng cho các đội hàng đầu châu Âu của Dortmund chẳng có gì mới mẻ. Tính cả vụ Pulisic, Dortmund thu về tổng cộng 220 triệu bảng tiền bán cầu thủ từ tháng Tám năm ngoái, sau hai thương vụ Pierre Emerick-Aubameyang sang Arsenal và Ousmane Dembele khoác áo Barcelona. Giám đốc thể thao Michael Zorc thừa nhận quá khó để giữ chân Pulisic: “Pulisic luôn mơ đến ngày được chơi ở Premier League. Điều này liên quan đến xuất thân của một tuyển thủ người Mỹ, và chúng tôi chẳng biết làm thế nào để giữ chân cậu ta”.

Trước Chelsea, M.U và Liverpool từng quan tâm tới Pulisic. Điểm khác biệt là đội chủ sân Stamford Bridge thể hiện rõ quyết tâm bổ sung nhân sự cho các vị trí tấn công cánh, trong bối cảnh Pedro, Willian đều luống tuổi, còn Eden Hazard để lại dấu hỏi lớn về tương lai. Chelsea từng đặt vấn đề với Dortmund hồi mùa hè năm ngoái, nhưng mức giá 70 triệu bảng đội bóng Đức đặt ra là một thách thức quá lớn. Việc Pulisic chỉ còn 18 tháng hợp đồng là lý do Chelsea đạt được thỏa thuận với mức phí thấp hơn con số cách đây vài tháng.

Đây sẽ là lần thứ hai Pulisic trở lại nước Anh. Anh từng trải qua một năm sinh sống tại xứ sương mù cùng gia đình, cụ thể là ở ngôi làng Oxfordshire, vùng Tackley. Pulisic kịp trải nghiệm chơi bóng ở nước Anh nhờ một năm tập luyện cùng đội trẻ Brackley Town trước khi quay về quê hương. Pulisic nhớ lại quãng thời gian đáng nhớ ấy: “Tôi hồi hộp trong lần đầu tiên tới nước Anh và cảm thấy nhớ da diết khi rời đất nước ấy. Người dân Anh rất đam mê bóng đá. Ngày tôi quay lại Mỹ, rất ít người quan tâm tới bóng đá”. Cơ hội trở lại nước Anh đã mở ra với Pulisic, ngay tháng Bảy này.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm