Chelsea: Phong độ và thái độ của Lukaku đang là vấn đề

22/02/2022 07:49 GMT+7 | Chelsea

Romelu Lukaku chỉ chạm bóng đúng 6 lần trong trận đấu gặp Crystal Palace. Cầu thủ người Bỉ cần tinh thần thoải mái để phát triển ở Chelsea, nhưng có lẽ dư âm từ cuộc phỏng vấn tai tiếng cách đây vài tháng có thể khiến anh vẫn còn lo lắng.

MU: Sancho thăng hoa vì không còn thấp thỏm lo Greenwood và Martial

MU: Sancho thăng hoa vì không còn thấp thỏm lo Greenwood và Martial

Rio Ferdinand khẳng định cầu thủ chạy cánh của MU, Jadon Sancho, đang phát triển mạnh mẽ vì anh không còn phải cạnh tranh với Mason Greenwood và Anthony Martial.

Khi nghĩ về những tháng đầu tiên của Lukaku khi trở lại Chelsea, có thể thấy cầu thủ người Bỉ đang dần mất đi sự cân bằng. Trận đấu với Crystal Palace vừa qua là một màn trình diễn đáng quên của tiền đạo này. Đó có thể được coi là một trong những màn thể hiện tệ nhất của một cầu thủ trong lịch sử giải Premier League.

Theo thống kê, Lukaku chỉ chạm bóng 6 lần trong cả trận. Anh đã phá vỡ kỷ lục buồn khi là cầu thủ đóng góp ít nhất trong một trận đấu tại giải Ngoại hạng. Đó là còn chưa kể Lukaku đã chơi đủ cả 90 phút.

Không chỉ vậy, Lukaku đã không tung ra được một cú dứt điểm nào cả trận. Anh chỉ hoàn thành 4 đường chuyền thành công, và cũng không thắng trong pha đấu tay đôi nào.

Tuy nhiên, chính thái độ của Lukaku mới là điều khiến Thomas Tuchel lo lắng nhất. Có những thời điểm trước Palace, cầu thủ người Bỉ có vẻ không muốn tranh chấp bóng. Đáng lẽ Lukaku phải làm được nhiều hơn để xứng đáng với mức giá 97,5 triệu bảng mà Chelsea đã bỏ ra để đưa anh về.

Vì vậy, màn trình diễn của Lukaku đã dấy lên một câu hỏi rằng: Điều gì đang ăn mòn tiền đạo 28 tuổi? Thực tế là anh cũng đã không ghi bàn ở Premier League kể từ tháng 12 và thống kê này càng khiến sự nghiệp của Lukaku tại Chelsea trở nên tồi tệ hơn.

Chú thích ảnh
Lukaku có màn trình diễn quá tệ trước Palace

Con số 10 bàn thắng trên tất cả đấu trường không phải quá cao siêu. Những gì Lukaku đang làm chắc chắn chưa thể đáp ứng được kỳ vọng từ ban lãnh đạo Chelsea. Tính đến thời điểm này ở mùa giải trước, Tammy Abraham - hiện đang khoác áo Roma - đã ghi được tận 12 bàn cho The Blues.

Lukaku đã ghi 2 trong 3 bàn thắng trong hành trình đưa Chelsea đến với chức vô địch FIFA Club World Cup ở Abu Dhabi. Vì vậy, sẽ không công bằng nếu nhận xét anh đang là “thảm họa” chuyển nhượng của CLB.

Tuy nhiên, có thể dễ dàng nhận ra Lukaku bắt đầu sa sút phong độ kể từ thời điểm anh có cuộc phỏng vấn tai tiếng với Sky Sport Italia. Có thể dư âm của cuộc phỏng vấn đó vẫn còn và nó đang khiến tâm trạng của Lukaku trở nên bất ổn. Dù nguyên nhân là gì, rõ ràng nó đang trở thành vấn đề đối với Chelsea và Tuchel.

Lukaku là kiểu cầu thủ cần cảm thấy được yêu thương. Liệu Tuchel có sẵn sàng trao cho tiền đạo này sự ngưỡng mộ của ông hay sẽ làm gì khác?

Chiến thắng sít sao hôm thứ Bảy tại Selhurst Park, với pha ghi bàn muộn của Hakim Ziyech ở phút 89, đã duy trì giấc mơ vô địch của Chelsea, đặc biệt là khi Man City đã để thua Tottenham. Chelsea vẫn còn một trận chung kết Carabao Cup, họ vẫn còn tham gia hai đấu trường khác là Champions League và FA Cup. Vẫn còn nhiều thời gian để Lukaku tìm lại bản thân mình.

Những gì xảy ra trong quãng thời gian tới sẽ quyết định xem Lukaku có phải một bản hợp đồng thất bại của Chelsea hay không. Tiền đạo này chắc chắn cũng không muốn một mùa giải thất bại ở Stamford Bridge nằm trong CV của mình.

Nhưng với việc Erling Haaland, Kylian Mbappe và Harry Kane có thể sẽ xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng vào mùa Hè tới, sẽ thật vô lý khi Chelsea không tính đến các lựa chọn khác nếu Lukaku tiếp tục tịt ngòi.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm