Chelsea: Niềm tin mãnh liệt của những người trẻ tuổi

25/07/2019 14:16 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những cầu thủ trẻ đã giúp Chelsea có chiến thắng 2-1 trong trận tranh cúp Rakuten trước một Barcelona hùng mạnh.

Lịch bóng đá hôm nay: MU đấu với Tottenham. Trực tiếp bóng đá ngày 25/7

Lịch bóng đá hôm nay: MU đấu với Tottenham. Trực tiếp bóng đá ngày 25/7

Lịch bóng đá hôm nay: MU đấu với Tottenham. Trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 25/7. Trực tiếp MU vs Tottenham. Xem bóng đá trực tuyến ICC Cup 2019 trên FPT Play.

1. Chelsea gặp Barcelona ở Rakuten Cup, một trận đấu giao hữu tại Tokyo do nhà tài trợ Rakuten tổ chức. Đội bóng của tân HLV Lampard vừa bị đối thủ yếu hơn là Kawasaki Frontale đánh bại với tỷ số 1-0. Trận thua ấy để lại quá nhiều những hoài nghi cho Lampard. Bởi thế, rất nhiều người nghĩ Chelsea sẽ lại thua trước một Barcelona hùng mạnh.

Barca đã tung vào sân đội hình gần như mạnh nhất. Ngoài những cái tên quen thuộc như Pique, Umtiti, Ter Stegen, Busquets, Alba hay Sergio Roberto, họ còn có 2 tân binh là Griezmann (đá hiệp 1) và De Jong (hiệp 2). Ngoài Messi và Suarez vẫn phải nghỉ do đá Copa America, HLV Valverde đã sử dụng tất cả những con người tốt nhất.

Nhưng Barca đã chơi một trận thất vọng trong bối cảnh Chelsea lại thể hiện được những giá trị tuyệt vời. Càng ấn tượng hơn, người tạo ra sự khác biệt cho Chelsea là một cầu thủ trẻ. Tammy Abraham, người được Lampard cho đá cả trận, chính là người đã khiến cho Barca nếm mùi thất bại. Anh mở tỷ số trước khi Barkley vào thay Mason Mount (một cầu thủ trẻ khác) và nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng của Ivan Rakitic vào cuối trận chỉ mang ý nghĩa danh dự đối với đại diện Tây Ban Nha.

Chú thích ảnh
Tammy Abraham chính là người đã khiến Barca nếm mùi thất bại

2. Tony Cascarino. Chris Sutton. Mateja Kezman. Khalid Boulahrouz. Steve Sidwell. Franco Di Santo. Fernando Torres. Radamel Falcao. Alvaro Morata. Gonzalo Higuain.

Họ từng là những tiền đạo tài năng. Họ đã nỗ lực. Nhưng tất cả đã thất bại. Chỉ có duy nhất Jimmy-Floyd Hasselbaink là thoát khỏi lời nguyền số 9 ở Chelsea kể từ khi Ngoại hạng Anh đổi tên thành Premier League vào năm 1992.

Sau bàn thắng vào lưới Barcelona, Tammy Abraham xác nhận anh sẽ mặc chiếc áo số 9 của Chelsea. Chân sút 21 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng thành London đang có một niềm tin rằng anh sẽ là người đầu tiên thoát khỏi lời nguyền “số 9” ở Stamford Bridge.

“Tôi cảm thấy vinh dự khi được mặc số 9 của Chelsea. HLV đã hỏi liệu tôi đã sẵn sàng chưa và tôi trả lời là mình đã sẵn sàng. Bóng đá mang lại những cảm giác tuyệt vời và nó mang cho tôi những niềm tin mãnh liệt. Tôi đã ghi bàn vào lưới Barca và tôi muốn ghi thêm nhiều bàn nữa”, Abraham nói sau khi nhận chiếc áo số 9.

Anh chỉ là một trong số rất nhiều những cầu thủ trẻ của Chelsea khát khao thể hiện trong mùa giải này.

3. Mùa Hè này, Chelsea bị cấm chuyển nhượng. Nhưng có vẻ điều đó không khiến cho HLV trẻ Lampard lo lắng. Trong cuộc cách mạng mới ở Stamford Bridge, ông có nhiều những nhân tố trẻ tuổi tài năng để tính đến một chiến lược lâu dài.

Ngoài Abraham, Chelsea còn có Mason Mount (20 tuổi), Reece James và Hudson-Odoi (cùng 19 tuổi). Đây là 4 sao trẻ triển vọng nhất mà Lampard có thể tin tưởng trao cho cơ hội khi mùa giải mới khởi tranh. Bên cạnh đó, những cái tên như Izzy Brown, Lucas Piazon, Dujon Sterling, Lewis Baker và Trevoh Chalobah cũng đã sẵn sàng.

Mỗi mùa chuyển nhượng, Chelsea luôn là đội có lượng cầu thủ trẻ được đem cho mượn nhiều nhất châu Âu. Đó là cơ hội không thể tốt hơn để họ tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn. Bây giờ, sau quãng thời gian được “học việc” đầy quý giá, họ trở về phục vụ cho đội bóng của mình. Họ sẽ là nguồn lực tốt nhất cho Chelsea trong bối cảnh hiện tại.

Biết đâu, với những người trẻ tuổi, Lampard lại tạo nên một đội quân thiện chiến nhất Premier League mùa này.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm