Chelsea nguy cơ mất Salah vì quyết định bất ngờ của Bộ Giáo dục Ai Cập

21/07/2014 07:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Sự nghiệp của Mohamed Salah tại Chelsea có nguy cơ bị gián đoạn bởi tiền vệ 22 tuổi này có thể phải rời khỏi đội bóng để trở về Ai Cập hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Mohamed Salah chuyển đến Chelsea chơi bóng từ hồi tháng 1 năm 2014. Trước khi ra nước ngoài chơi bóng, Salah đã đăng ký tham gia vào một chương trình du học của Ai Cập, cho phép anh có thể sống ở nước ngoài. Chương trình này cũng giúp cho Salah được miễn nghĩa vụ quân sự ở quê nhà Ai Cập.

Tuy nhiên, truyền thông ở Ai Cập mới đây đưa tin việc đăng ký vào chương trình học này của Salah đã bị Bộ giáo dục Ai Cập hủy bỏ. Đồng nghĩa, tài năng 22 tuổi sẽ phải trở về Ai Cập để hoàn thành nghĩa vụ quân sự.


Salah nguy cơ phải ngừng chơi bóng từ 1 đến 3 năm

Nếu buộc phải trở về quê nhà, Salah sẽ phải tạm dựng sự nghiệp chơi bóng của mình trong khoảng thời gian từ một đến 3 năm. Ông Ahmed Hassan, Giám đốc đội tuyển quốc gia Ai Cập đã bày tỏ sự bức xúc của mình với quyết định này của Bộ giáo dục nước nhà. “Salah đã bị sốc nặng vì quyết định này. Cậu ấy kể với tôi rằng bản thân luôn cố gắng đại diện cho màu cờ sắc áo một cách tốt nhất có thể khi thi đấu. Và đây là cách mà đất nước cảm ơn cậu ấy?”- trang kingfut.com dẫn lời ông Hassan.

Để bảo vệ cho quyền lợi của Salah, một cuộc họp giữa Liên đoàn bóng đá Ai Cập, Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia và Bộ trưởng Bộ giáo dục Ai Cập sẽ được tiến hành nhằm tìm ra giải pháp.

K.Đ
Theo Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm