Chelsea mua tiền đạo: Đừng quá mải mê tìm "số 9"

24/05/2019 06:06 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea là đội bóng có hàng công tệ nhất Top 6 giải Ngoại hạng vừa rồi, và họ sẽ phải cải thiện dứt điểm vấn đề này. Nhưng liệu The Blues có cần phải dốc hết sức lực và tiền bạc để mang về một "số 9" mới?

Hoang phí như Chelsea: Mất 93 triệu bảng bồi thường cho HLV dưới triều đại Abramovich

Hoang phí như Chelsea: Mất 93 triệu bảng bồi thường cho HLV dưới triều đại Abramovich

Tỷ phú người Nga, Roman Abramovich đã sa thải tổng cộng 11 HLV kể từ khi sở hữu Chelsea và thiệt hại nặng vì tiền đền bù hợp đồng.

Với 63 bàn thắng sau 38 vòng đấu, thành tích ghi bàn của Chelsea thua xa Man City (95), Liverpool (89), kém hẳn so với Arsenal (73), Tottenham (67). Thậm chí, đội bóng sa sút kinh khủng là MU (65) vẫn ghi bàn nhiều hơn thầy trò Maurizio Sarri.

Chia sẻ việc ghi bàn

Thành tích ấy chỉ nhiều hơn... 1 bàn so với Chelsea ở mùa giải 2017-18. Và đây là mùa thứ hai liên tiếp, đội chủ sân Stamford Bridge ghi bàn kém nhất trong Top 6 Ngoại hạng Anh. Mùa tới, Chelsea sẽ trở lại với đấu trường Champions League, và họ sẽ cần phải tăng cường sức mạnh trên hàng tấn công của mình. Vấn đề là sẽ tăng cường như thế nào?

Rất nhiều người tin rằng The Blues cần một tiền đạo danh tiếng thực sự, với khả năng dứt điểm hoàn hảo, và ông chủ Abramovich phải sẵn sàng vung tiền để mang về một chân sút như thế thì mới có thể mang đến một màu sắc mới cho hàng công. Nhưng một đội bóng từng "dìm chết" khá nhiều trung phong danh tiếng như Andriy Shevchenko, Hernan Crespo, Fernando Torres, Nicolas Anelka,... cũng như không nhìn thấy được năng lực ghi bàn của Mohamed Salah, Romelu Lukaku, thì có lẽ, việc cố gắng theo đuổi một trung phong thuần túy là điều không cần thiết. Và họ sẽ phải nghĩ khác đi.

Trong 5 mùa giải gần nhất, chân sút hàng đầu của Chelsea hoặc là Eden Hazard hoặc là Diego Costa (xem box). Ở 3 mùa giải Diego Costa đá tiền đạo mũi nhọn và là chân sút hàng đầu của CLB, thành tích của anh cũng không quá vượt trội so với người thứ nhì. Còn trong hai mùa giải mà Costa ra đi, Hazard – người vốn không phải một trung phong thuần túy – là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, và những cầu thủ chạy cánh cũng như các tiền vệ đã đóng góp nhiều hơn.

Bởi vậy, với việc Chelsea có thể mất Eden Hazard, có một câu hỏi đặt ra với họ lúc này là liệu họ có nên tìm kiếm những bàn thắng đã mất ở vị trí tiền đạo, hay tìm cách mang về nhiều bàn thắng hơn từ các cầu thủ chạy cánh và tiền vệ? Câu trả lời: họ nên duy trì khả năng ghi bàn một cách cân bằng trên sân đấu, không nên phí tiền vào một tiền đạo đắt đỏ mà phải trả giá bằng những bàn thắng từ hai cánh và những cú đấm từ tuyến hai.

Điều đó có nghĩa nếu đội bóng được xây dựng trên nền tảng nhiều cầu thủ có thể ghi 5, 6 bàn/một mùa giải Premier League còn hơn là đặt cả hy vọng vào một tiền đạo. Barcelona là một minh chứng rõ nét nhất cho việc quá phụ thuộc vào một cầu thủ, khi họ bị loại tức tưởi trước Liverpool trong một ngày mà Lionel Messi hoàn toàn im tiếng.

Cần nhiều Lampard hơn Shevchenko

Điều may mắn với Chelsea là họ có băng ghế dự bị khá chất lượng với một số tài năng trẻ trưởng thành từ Cobham (Hudson Odoi, Tammy Abraham, Loftus-Cheek). Vấn đề là làm thế nào để sử dụng họ một cách hợp lý. Sarri, hoặc một ai khác nếu ông bị sa thải, cần phải truyền động lực cho các học trò bằng việc trao cho họ cơ hội, xoay tua đội hình hợp lý,... Điều này càng quan trọng nếu Chelsea bị cấm mua sắm trong 2 kỳ chuyển nhượng tới.

Cách đơn giản nhất để bù lấp vào khoảng trống mà Diego Costa và có thể là Eden Hazard để lại là đảm bảo rằng hầu hết các cầu thủ có khả năng tấn công đều có thể ghi tên mình trên bảng tỷ số. Gonzalo Higuain và Olivier Giroud đều nên được giữ lại nhờ kinh nghiệm phong phú của họ.

Chelsea có phong cách hoàn toàn khác những đội bóng chuyên ghi bàn như Man City hay Liverpool. Mục tiêu phù hợp với ban huấn luyện đội bóng là tạo nên một cỗ máy hiệu quả, chứ không nhất thiết phải quá bùng nổ. Mỗi cầu thủ trong đội ngũ ấy cần phải có nỗ lực tối đa trong từng tình huống. Mua một chân sút đắt giá không phải lựa chọn thông minh nếu để ý rằng trong kỷ nguyên Abramovich, Chelsea chỉ có hai trung phong thực sự tạo dấu ấn ở Stamford Bridge là Didier Drogba và Diego Costa. Trong khi đó, danh sách những kẻ thất bại thì nhiều vô kể.

Cũng cần phải nhắc lại rằng, cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất trong lịch sử Chelsea là Frank Lampard, một tiền vệ. Anh ghi 147 bàn tại giải Ngoại hạng, đạt hiệu suất 1 bàn/2,9 trận, trong khi huyền thoại Didier Drogba cũng chỉ nhỉnh hơn chút (1 bàn/2,4 trận).

Tóm lại, Chelsea sẽ cần nhiều những Lampard, hơn là cố theo đuổi những Shevchenko.

Tuấn Cương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm