Chelsea: Lampard không thể bỏ qua các cựu binh

18/11/2019 06:30 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Công cuộc trẻ hóa đội ngũ của Chelsea dưới thời Frank Lampard đang diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Tuy vậy, cùng với sự chói sáng của những Mason Mount hay Tammy Abraham, Lampard cũng sẽ cần tới những cựu binh như Willian hay Cesar Azpilicueta.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/11. Trực tiếp chung kết U17 thế giới: Brazil vs Mexico

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/11. Trực tiếp chung kết U17 thế giới: Brazil vs Mexico

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu chung kết U17 thế giới: trực tiếp Brazil vs Mexico. Lịch thi đấu vòng loại EURO 2020: trực tiếp Ý vs Armenia, Tây Ban Nha vs Romania. Lịch thi đấu giao hữu bóng đá: trực tiếp Argentina vs Uruguay. Lịch bóng đá ngày 18/11, rạng sáng 19/11.

Chelsea dưới thời Lampard cho thấy một bộ mặt hoàn toàn lột xác, nhờ tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của những gương mặt ở độ tuổi trên dưới 20 như Abraham, Mount, Reece James, Fikayo Tomori, Callum Hudson-Odoi và cả tân binh Christian Pulisic. Đây hứa hẹn sẽ là bộ khung của Chelsea trong tương lai gần.

Bốn cựu binh với những hoàn cảnh khác nhau

Mặt khác, kinh nghiệm trận mạc của họ vẫn khá hạn chế. Điều này đã và sẽ được thể hiện rõ khi Chelsea bước vào những trận cầu quan trọng ở Premier League cũng như đấu trường Champions League. Hơn thế, kinh nghiệm từ những cựu binh sẽ giúp ích cho những tài năng trẻ Chelsea, nhất là trong trường hợp đội bóng áo xanh trải qua thời điểm khủng hoảng phong độ.

Hiện tại, danh sách những cầu thủ ở độ tuổi trên dưới 30 ở Stamford Bridge ngày càng thu hẹp, với các gương mặt đáng chú ý gồm thủ quân Azpilicueta, Willian, Pedro và Olivier Giroud. Tần suất ra sân của họ mùa này khá trái ngược, một phần bởi sự nổi lên của những cầu thủ trẻ chơi cùng vị trí với mình. Một vài trong số này có thể rời đi khi mùa này khép lại, nhưng đó là chuyện của tương lai. Trước mắt, kinh nghiệm chinh chiến của họ là ngọn lửa đáng quý cần được khai thác triệt để.

Trong số này, Pedro và Giroud có lẽ là những người có khả năng tìm bến đỗ mới cao nhất. Bộ đôi này sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ từ cấp CLB đến đội tuyển. Cơ hội ra sân của Giroud giảm đi, khi Abraham vẫn đang là sự lựa chọn số một cho vị trí trung phong. Tương tự, Pedro khó lòng cạnh tranh với những cầu thủ tấn công cánh như Pulisic, Hudson-Odoi hay kể cả Willian. Cả hai đều muốn ra đi ngay trong tháng Một tới nhằm đảm bảo cơ hội tham dự EURO 2020 ở các đội tuyển quốc gia họ khoác áo. Mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào việc Chelsea có sớm được gỡ bỏ án cấm chuyển nhượng hay không.

Chú thích ảnh
Kinh nghiệm của những cựu binh như Azpilicueta rất quan trọng trong đội hình của Chelsea dưới thời Lampard

Ở chiều ngược lại, Willian và Azpilicueta vẫn đảm bảo chỗ đứng trong đội hình chính thức của Chelsea, đồng thời đây cũng là những người có vai trò cố vấn, định hướng các đàn em trên sân. Câu hỏi đặt ra: họ sẽ còn trụ lại ở Stamford Bridge đến bao giờ. Azpilcueta bắt đầu cảm nhận áp lực từ James ở vị trí hậu vệ cánh phải, trong khi Willian sẽ gặp nhiều khó khăn nếu Hudson-Odoi sớm lấy lại phong độ sau chấn thương dài hạn. Tuyển thủ người Brazil cũng chưa chắc về tương lai, khi hợp đồng của anh với Chelsea sẽ đáo hạn vào mùa hè sang năm và quá trình gia hạn vẫn chưa có tiến triển rõ ràng.

Chưa thể loại bỏ cựu binh ngay mùa này

Nếu Chelsea kháng án thành công quyết định cấm chuyển nhượng của FIFA, họ sẽ được phép mua sắm ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, thay vì phải chờ tới mùa hè sang năm. Điều này có thể là đoạn kết cho bốn gương mặt kỳ cựu đã nói ở trên, những người đã đồng hành cùng Chelsea từ nhiệm kỳ hai của Mourinho cách đây 6 năm cho đến bây giờ. Cũng chưa thể chắc chắn những tân binh Lampard tuyển mộ trong tương lai có đủ kinh nghiệm cần thiết để dẫn dắt những cầu thủ trẻ ông có trong tay hay không.

Mùa giải mới chỉ đi được gần bốn tháng, còn quá sớm để đề cập đến chuyện đi ở của các cựu binh Chelsea. Chừng nào họ vẫn gắn bó với Stamford Bridge, HLV Lampard cần khai thác triệt để kinh nghiệm từ những gương mặt này. Mục tiêu khả dĩ nhất của The Blues mùa này là một vị trí trong Top 4, cũng như tiến càng xa càng tốt ở Champions League. Lampard có thừa nhiệt huyết và trải nghiệm cầu thủ, nhưng ông rất cần những cựu binh như Willian hay Azpilicueta làm cầu nối để truyền thông điệp đến toàn bộ đội bóng.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm