Chelsea không bồi thường một xu cho Mourinho vì bác sĩ Eva Carneiro

18/12/2015 06:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn)- Chelsea đã chính thức sa thải Jose Mourinho bởi thành tích bết bát của đội bóng. Để đi tới quyết định này, hai bên đã trải qua thời gian đàm phán về chuyện bồi thường rất căng thẳng.

Hôm qua, Mourinho đã bị Chelsea sa thải sau chuỗi 9 trận thất bại trong 16 trận đấu kể từ đầu mùa. Truyền thông Anh cho rằng ban lãnh đạo Chelsea đã muốn sa thải Mourinho từ lâu, chứ không đợi tới khi đội bóng rơi xuống vị trí thứ 16 trên BXH và chỉ cách nhóm đèn đỏ đúng 1 điểm. Sở dĩ Chelsea kiên nhẫn với Mourinho cho tới tận bây giờ là bởi khoản bồi thường hợp đồng tốn kém.

Theo tờ Daily Mail, Chelsea và Mourinho đã đàm phán rất gay gắt, căng thẳng về chuyện bồi thường. HLV người Bồ Đào Nha muốn Chelsea phải bồi thường 40 triệu bảng nếu sa thải ông. Con số mà Mourinho yêu cầu dựa trên hợp đồng đã ký kết, khiến Chelsea chưa dám đẩy nhà cầm quân này rời Stamford Bridge.


Cách hành xử của Mourinho với bác sĩ Carneiro đã vi phạm quy định trong hợp đồng

Tuy nhiên, Chelsea cuối cùng cũng tìm ra được lý do để khiến họ không mất một xu tiền bồi thường cho “Người đặc biệt”. Lãnh đạo Chelsea cho rằng chính Mourinho đã phá vỡ những cam kết trong hợp đồng sau lần cư xử với bác sĩ Eva Carneiro.

Tuy nhiên, ông chủ Roman Abramovich sẽ không để Mourinho thiệt thòi. Dù không chi trả khoản bồi thường nhưng Chelsea sẽ trả lương đủ 250.000 bảng/tuần cho Mourinho cho tới khi ông tìm được công việc mới. Thời gian tối đa cho việc này là 40 tuần. Có nghĩa, rời Chelsea, Mourinho nhận được 10 triệu bảng.

BÌNH LUẬN: Jose Mourinho 'chết vì cái miệng'

BÌNH LUẬN: Jose Mourinho 'chết vì cái miệng'

Khi công khai nghi ngờ lòng trung thành của cầu thủ thì Jose Mourinho thực sự đi quá giới hạn. Đó là giọt nước tràn ly khiến BLĐ Chelsea quyết định sa thải ông.


Thỏa thuận này đã nhận được sự đồng thuận của hai bên. Sau cuộc chia ly này, Chelsea đang gấp rút tìm kiếm người thay thế. Guus Hiddink có thể sẽ được mời về dẫn dắt tạm thời cho đến hết mùa. Kể từ mùa sau, Chelsea có thể sẽ dùng Guardiola hay Diego Simeone làm HLV lâu dài.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm