Chelsea khó nghĩ vì Lukaku và Diego Costa lợi hại như nhau

13/06/2017 08:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Diego Costa bị bán và Romelu Lukaku được lựa chọn thay thế, tiền đạo người Bỉ sẽ phải làm gì để khẳng định mình?

Lukaku là lựa chọn số 1

HLV Antonio Conte đã đặt dấu chấm hết cho tiền đạo người Tây Ban Nha bằng một tin nhắn qua điện thoại được cho là đậm chất "phũ phàng": "Chúc may mắn ở mùa giải mới nhưng cậu không còn nằm trong kế hoạch của tôi nữa".

Costa sẽ đi đâu? Anh có thể đến Milan, Atletico hay một CLB tầm cỡ nào khác của châu Âu. Anh cũng có thể tới Trung Quốc hay một CLB giàu có nào ở Qatar. Tuy vậy, đó lại là một câu chuyện khác trong khi điều mà fan Chelsea quan tâm nhất là ai sẽ lấp đầy chỗ trống mà Costa để lại.

Truyền thông Anh đã rất nhạy cảm đến vấn đề này. Ngay sau tin nhắn của Conte được công bố, họ nói về khả năng Chelsea sẽ mua Romelu Lukaku. Tiền đạo người Bỉ đã có những năm tháng chơi ở Stamford Bridge trước khi được đem cho một số CLB khác mượn. Khi trở lại, Lukaku không thể cạnh tranh một vị trí chính thức trên hàng công và bị Chelsea bán đứt cho Everton vào năm 2013.

Cũng trong màu áo Everton, Lukaku chơi bùng nổ. Mùa giải vừa qua, anh ghi tới 25 bàn ở sân chơi Premier League, khẳng định bản năng của một trong những sát thủ hàng đầu châu Âu. Hiệu suất của Lukaku chỉ kém Kane, người đã ghi 29 bàn ở Premier League trong mùa giải này. Chính Kane cũng nằm trong tầm ngắm của Chelsea nhưng khả năng đưa được tiền đạo trẻ này khỏi Tottenham là điều gần như không thể. Spurs sẽ đá Champions League mùa tới và họ cần giữ Kane nếu muốn tạo ra được tiếng vang ở sân chơi danh giá này.

Chelsea: Ngay cả khi không ra đi, Costa vẫn có thể mất vị trí vào tay Lukaku

Chelsea: Ngay cả khi không ra đi, Costa vẫn có thể mất vị trí vào tay Lukaku

Viễn cảnh Diego Costa phải chia tay Chelsea mùa Hè này hoàn toàn là sự thật, không chỉ nằm ở việc Romelu Lukaku có thể trở lại sân Stamford Bridge mùa Hè này, mà còn do phong độ tệ hại ở thời điểm hiện tại.

Khả năng thành công của Lukaku còn bỏ ngỏ

Việc lấp chỗ trống của Costa là nhiệm vụ khó khăn với bất cứ một tiền đạo nào. Vai trò của Costa ở Chelsea không đơn thuần ở nhiệm vụ ghi bàn. Đó còn là cách tạo ra sự kết nối với tuyến dưới, là cách xây dựng lối chơi của cả một tập thể. Chúng ta đã thấy Costa cầm bóng để giữ nhịp tấn công, đột phá khi không nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội. Nói một cách khác, Costa mang số áo 19, nhưng anh thậm chí còn hoàn hảo hơn một số 9 thông thường.

Ở những tiêu chí này, Lukaku hoàn toàn có thể đáp ứng. Thậm chí, nếu xét về khả năng chơi bóng theo kiểu "làm tất ăn cả", Lukaku còn nổi trội hơn cả Costa. Chơi ở một đội bóng thiếu những ngôi sao lớn, Lukaku vẫn biết cách tỏa sáng. Bởi vậy, anh xứng đáng được ghi nhận. Trong mùa giải vừa qua, Lukaku đã sút 110 lần và ghi 25 bàn. Hiệu suất này sẽ được cải thiện hơn bởi Lukaku đang ở giai đoạn "chín" nhất trong sự nghiệp.

Bây giờ, câu hỏi được đặt ra là Lukaku liệu có thể hiện được bản năng ấy nếu được Chelsea đưa về trong mùa Hè này hay không? Rất khó để đưa ra câu trả lời bởi khả năng tỏa sáng trong màu áo của một đội bóng lớn với Lukaku vẫn chưa được kiểm chứng. Và đó sẽ là sự khác biệt giữa Lukaku và Costa.

Mùa bóng vừa qua, Costa đã luôn tỏa sáng trong những trận cầu có tính chất quyết định với Chelsea. Anh từng giúp The Blues thoát thua trước Swansea bằng pha móc bóng kiểu "xe đạp chổng ngược" dù đã bị Kyle Naughton theo như hình với bóng.

Ở chiến thắng 3-1 trước Man City ở Etihad hồi tháng 12 năm ngoái, Costa cũng cho thấy được bản năng tuyệt vời của một ngôi sao. Sau trận đấu đó, Gary Neville đã phải bình luận: "đó là một trong những màn trình diễn hay nhất mà tôi được xem với một trung phong của Premier League." 8 ngày sau trận đấu này, Costa lại rực sáng khi giúp Chelsea vượt qua thách thức mang tên West Brom, một trong những đội bóng có lối chơi phòng ngự khó chịu nhất Premier League mùa vừa qua.

Bất cứ ai chứng kiến Costa thể hiện, từ hậu vệ đối phương, khán giả, cho tới các HLV, đều thể hiện sự ngưỡng mộ nhất định. Những gì Costa đã làm được cho Chelsea xứng đáng được tôn vinh và ghi nhận. Nếu Costa rời Chelsea và không còn chơi ở Premier League nữa, người Anh chắc chắn sẽ nhớ anh trong khi hàng thủ của các CLB khác có lẽ sẽ thở phào nhẹ nhõm.

Ngược lại, Lukaku sẽ ý thức được rằng áp lực sẽ đè nặng lên anh nếu được lấp vào chỗ trống mà Costa để lại.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm