Chelsea hiện tại không mạnh bằng Chelsea-Mou đời đầu?

07/07/2015 06:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Didier Drogba mới đây khẳng định Chelsea của Jose Mourinho phiên bản đầu tiên mạnh hơn so với Chelsea của Mourinho ở thời điểm hiện tại.

Chân sút người Bờ Biển Ngà, vừa rời Chelsea ở mùa Hè này, là người đã khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge trong cả hai thời điểm nói trên.

Sự khác nhau về tư duy

Năm 2004, Drogba chuyển đến từ Marseille với giá 24 triệu bảng. Trong khoảng thời gian từ đó cho đến năm 2012, anh ghi 157 bàn trong 341 lần ra sân, đoạt tổng cộng 10 danh hiệu khác nhau. Hai năm sau, Drogba trở lại đội bóng cũ theo dạng chuyển nhượng tự do, ghi được 7 bàn trong 38 lần ra sân, góp phần vào cú đúp danh hiệu Premier League và Cúp Liên Đoàn trong mùa 2014-15 vừa qua.

Thực tế, Chelsea ở hai thời điểm Mourinho dẫn dắt có những hoàn cảnh khá khác biệt. Chelsea cách đây hơn 10 năm là một đội bóng mua thành công bằng tiền đúng nghĩa. Nhờ túi tiền không đáy của Roman Abramovich, họ liên tục mua sắm rầm rộ trong các kỳ chuyển nhượng.

Chỉ riêng mùa Hè năm 2004, Chelsea đốt hơn 91 triệu bảng để mang về 8 gương mặt mới. Phần lớn trong số họ là các cầu thủ đã thành danh như bộ đôi Paulo Ferreira - Ricardo Carvalho, từng vô địch Champions League cùng Porto của Mourinho mùa 2003-04 và theo chân ông thầy tới nước Anh, Mateja Kezman của PSV hay Drogba. Chỉ có Petr Cech phần nào đó hơi xa lạ với các cổ động viên Chelsea. Đội ngũ ấy hòa nhập ăn ý với những cầu thủ kỳ cựu khác như William Gallas, John Terry, Frank Lampard hay Claude Makelele.

Còn Chelsea mùa 2014-15 thì sao? Vẫn không thể thiếu những bản hợp đồng chất lượng, nhưng mức độ thành danh thấp hơn một chút. Filipe Luis hay Loic Remy đều không hề thấp kém về tài năng, nhưng bản thành tích danh hiệu của họ không quá dày dạn. Chỉ Cesc Fabregas phần nào đó từng để lại dấu ấn ở Arsenal, nhưng lại không thành công khi quay về Barcelona. Nền tảng của đội bóng áo xanh ở thời điểm này cũng khác, với phần lớn là những cầu thủ dưới 25 tuổi như Thibaut Courtois, Eden Hazard hay Oscar. Hơn thế, luật công bằng tài chính của UEFA khiến cho Chelsea phải cân đối chi tiêu, trong đó có việc bán đi một số gương mặt không còn hữu dụng như David Luiz hay Romelu Lukaku.

Chelsea hiện tại sẽ còn tiến xa

Tuy nhiên, cũng trong phát biểu của mình, Drogba tin rằng đội ngũ của Chelsea hiện tại có tiềm năng lớn hơn thế hệ đầu tiên Mourinho dẫn dắt: “Thế hệ cầu thủ hiện tại đã ngự trị ở ngôi đầu ngay từ vòng đấu đầu tiên, và họ giữ vững phong độ cho đến khi mùa giải kết thúc. Đó là điều thế hệ cầu thủ đầu tiên chưa làm được, nên tôi tin tưởng vào tương lai của họ”.

Những cầu thủ ở độ tuổi từ 25 trở xuống đang trở thành xương sống hoặc trụ cột tiềm năng trong đội hình của Chelsea. Đó là Thibaut Courtois ở vị trí thủ môn, Cesar Azpilicueta và Kurt Zouma ở hàng thủ, Oscar, Hazard ở hàng công, bên cạnh sự hỗ trợ của các cựu binh như John Terry cùng một số cầu thủ trưởng thành như Diego Costa hay Cesc Fabregas.

Quan trọng nhất, Mourinho lúc này đang xây dựng một kế hoạch dài hơi cho Chelsea, trong đó có việc tạo điều kiện để các tài năng trẻ được ra sân nhiều hơn. Mùa 2014-15 vừa qua, Ruben Loftus-Cheek hay Nathan Ake đã xuất hiện trong một số trận đấu của đội bóng áo xanh. Cảnh mỗi mùa Chelsea sẽ mang về vài ba ngôi sao không còn diễn ra nữa.

Bản thân việc chiến lược gia người Bồ Đào Nha quyết định gắn bó với Chelsea đến năm 2019 cũng cho thấy ông và đội bóng sẵn sàng hướng tới một đế chế vững bền và lâu dài. Nói cách khác, Chelsea-Mourinho 1.0 mạnh hơn Chelsea-Mourinho 2.0, nhưng Chelsea-Mourinho hiện tại đầy triển vọng và tiềm năng phát triển hơn.

164 Tính cả hai giai đoạn, Drogba đã ghi được tổng cộng 164 bàn cho Chelsea ở tất cả các đấu trường.

8 Trong đội hình Chelsea mùa 2014-15, có đến 8 cầu thủ có độ tuổi từ 25 trở xuống, với người trẻ nhất là 18 tuổi.

24,9 Độ tuổi trung bình của Chelsea ở mùa 2004-05 là 24,9 tuổi, thấp hơn một chút so với Chelsea 2014-15 (26,3).

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm