Chelsea: Giành vé dự C1 đã là một thành công vượt ngưỡng cùng Lampard

27/07/2020 08:38 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những thất thường trong mùa đầu tiên cầm quân, Chelsea của Frank Lampard vẫn đảm bảo tấm vé dự Champions League. Đó là thành tích không nhiều người nghĩ tới khi anh ngồi ghế nóng ở Stamford Bridge cách đây 12 tháng.

 

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU, Chelsea thuộc về Champions League, Leicester chưa đủ tầm

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: MU, Chelsea thuộc về Champions League, Leicester chưa đủ tầm

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Chelsea đã tự quyết định vận mệnh của mình bằng ba điểm tuyết phục trước Wolves. Cùng lúc đó, MU đã trải qua 90 phút khá vất vả ở sân King Power trước khi giành được tấm vé dự Champions League mùa giải tới.

 

Xem Clip bàn thắng Chelsea 2-0 Wolves TẠI ĐÂY:

https://youtu.be/aZwKXInP290

 

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

Kết quả bóng đá Anh. Kết quả bóng đá. Kết quả MU. Kết quả Chelsea. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. BXH bóng đá Anh. BXH chung cuộc giải ngoại hạng Anh. BXH ngoại hạng Anh

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: Liverpool

Á quân: Man City.

Dự Champions League mùa tới: Liverpool, Man City, MU, Chelsea (đá sơ loại)

Dự Europa League mùa tới: Leicester City, Tottenham, Wolves (đá sơ loại)

Xuống hạng: Norwich, Watford, Bounermouth

Vua phá lưới: Jamie Vardy (23 bàn)

 

Xem Kết quả bóng đá Anh vòng 38 TẠI ĐÂY:

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/#/round-38

Nếu bạn là một HLV Chelsea, bạn sẽ làm gì khi trong tay mình đã mất đi ngôi sao sáng giá Eden Hazard? Thêm vào đó, bạn không được phép mua sắm, dù tiền chẳng phải vấn đề của đội bóng áo xanh? Đặt ra những câu hỏi ấy để thấy rõ áp lực cực lớn với Lampard ngay trong mùa đầu tiên.

Mùa đầu vượt mong đợi của Lampard

Cạnh tranh chức vô địch với Liverpool và Man City là một nhiệm vụ quá sức. Nhưng Chelsea không thể vắng mặt ở đấu trường Champions League. Năm mùa gần nhất, đã có hai mùa đội bóng áo xanh phải làm khán giả tại sân chơi này. Chỉ có tấm vé tại sân chơi danh giá nhất châu lục, Lampard mới đem đến sự tin tưởng tuyệt vời từ ban lãnh đạo, những người cho anh sự kiên nhẫn hiếm thấy dưới các đời HLV từng đặt chân tới Stamford Bridge.

Xét trên tất cả những yếu tố ấy, cần phải khẳng định mùa đầu tiên dưới thời Lampard đã vượt ngoài mong đợi. Anh đã hòa hợp tốt những con người giàu kinh nghiệm và cấy thêm sức trẻ từ những cầu thủ Chelsea tự đào tạo. Không cần lấy đâu xa, hai người ghi bàn ở trận Wolves vòng cuối cùng chính là những gương mặt tiêu biểu: Olivier Giroud và Mason Mount. Mount, cậu học trò cưng của Lampard ở Derby County mùa trước, đã cho thấy niềm tin đặt đúng chỗ. Một quả đá phạt trực tiếp đủ để xóa tan đi những nặng nề trong trận đấu bản lề của mùa giải. Còn Giroud lại là hình ảnh của một cây trường sinh phát sáng đúng thời điểm Chelsea cần anh nhất. Bàn thắng nhân đôi cách biệt giúp lão tướng 33 tuổi này trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất Premier League trong 5 trận đấu liên tiếp, vượt qua thành tích của Jamie Vardy. Không dễ để bất cứ HLV Chelsea nào có thể kết hợp hài hòa giữa những cầu thủ trẻ mới trải qua mùa đầu tiên ở Premier League như Mount với không ít cái tên đã chinh chiến nhiều năm ở hạng đấu cao nhất nước Anh như Giroud, Azpilicueta hay Kante.

Bộ mặt thất thường của một Chelsea trẻ từ lực lượng đến HLV là điều có thể hiểu được. Họ từng khiến tất cả ngả mũ khi hạ gục cựu vương Man City, đánh bại MU ở bán kết Cúp FA, nhưng vẫn để lại vết gợn trong những trận mất điểm trước các đối thủ dưới cơ. Trên tất thảy, HLV Lampard vẫn biết đưa các cầu thủ tập trung đúng thời điểm quan trọng, cụ thể là 90 phút trước Wolves. Chelsea ghi liền hai bàn trong hiệp một và đảm bảo giữ vững chiến thắng ấy dù cho chỉ cần một kết quả hòa là đạt yêu cầu.

Chelsea, ket qua bong da, Chelsea 2-0 Wolves, video clip bàn thắng Chelsea 2-0 Wolves. Kết quả bóng đá Anh, bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, Lampard, Chelsea dự C1 mùa tới

Một Chelsea đáng xem hơn ở mùa tới, từ thầy lẫn trò

Nếu coi mùa đầu tiên là bài sát hạch về năng lực cầm quân của HLV Lampard ở Premier League, anh xứng đáng xếp loại đạt yêu cầu. Nhưng mùa thứ hai, độ khó của bài sát hạch sẽ tăng lên rõ rệt. Chelsea không chịu an phận với tấm vé Champions League quá lâu. Họ sẽ phải trở lại tâm thế của một kẻ đi săn danh hiệu, từ Premier League đến Champions League.

Ban lãnh đạo Chelsea đã chiều lòng Lampard, khi mang về Hakim Ziyech, Timo Werner và không xa nữa có thể là Kai Havertz. Mua thêm tân binh đồng nghĩa Chelsea mùa hai dưới thời Lampard phải là một phiên bản nâng cấp mạnh hơn. Độ khó của Lampard mùa sau nằm ở việc anh sẽ xử lý đội ngũ giàu sức tấn công ra sao để vừa đảm bảo bùng nổ bàn thắng, đồng thời giảm thiểu số bàn thua như thế nào. Sẽ không có vùng an toàn ở Lampard mùa tới. Hoặc giành danh hiệu, hoặc anh rơi vào lò xay HLV vốn nổi tiếng khắp Premier League.

Tất nhiên, Lampard cần phải giải quyết nhiệm vụ còn lại của mùa này đã. 5 ngày nữa thôi, chung kết Cúp FA là cơ hội để anh có danh hiệu đầu tiên cùng Chelsea. Còn cả Champions League nữa, dù không nhiều người tin một Chelsea non trẻ và hạn chế kinh nghiệm ở đấu trường châu lục có thể tạo ra một cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ tại Allianz Arena.

Chú thích ảnh

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm