Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ Jules Kounde

26/08/2021 15:28 GMT+7 | Chelsea

Chelsea đang chuẩn bị hoàn tất việc chiêu mộ trung vệ Jules Kounde với giá 50 triệu euro (42 triệu bảng) từ Sevilla. Đây sẽ lại là một bom tấn khác của The Blues trong mùa Hè này.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 3 trên K+

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 3 trên K+

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 3. Lịch trực tiếp bóng đá Anh trên K+: Man City vs Arsenal, Liverpool vs Chelsea, Tottenham vs Watford, Wolves vs MU.

Kounde là mục tiêu hàng đầu của HLV Thomas Tuchel trong việc nâng cấp hàng phòng ngự Chelsea. Tuy nhiên, The Blues cần phải loại bỏ ít nhất một trung vệ trong đội hình hiện tại để thương vụ trên có thể hoàn tất.

Đội chủ sân Stamford Bridge đã đồng ý để Kurt Zouma chuyển tới West Ham với mức phí 25,6 triệu bảng. Song, yêu cầu về tiền lương của hậu vệ người Pháp đang khiến các thỏa thuận gặp trục trặc.

Hôm thứ Tư, có thông tin nói rằng các cuộc đàm phán giữa Chelsea và West Ham bắt đầu bế tắc và thương vụ của Zouma có nguy cơ bị đổ vỡ. Tuy nhiên, hai CLB đã nối lại đàm phán ngay sau đó với hy vọng có thể để Zouma cập bến sân London.

Theo đài truyền hình Pháp TF1, cuộc kiểm tra y tế dành cho Zouma vẫn sẽ diễn ra theo lịch dự kiến chứ chưa bị hủy bỏ.

Và ở một diễn biến khác, Gianluca Di Marzio cho biết Chelsea đã tiến thêm một bước trong việc chiêu mộ Kounde. Cụ thể, đội bóng thành London đã đạt thỏa thuận về phí chuyển nhượng 50 triệu euro (42 triệu bảng) với CLB Sevilla.

Chú thích ảnh
Chelsea đạt thỏa thuận chiêu mộ Kounde

Để có thể đi tới thỏa thuận trên, Chelsea đã mất 1 tháng đàm phán với Sevilla. Dù vậy, mức phí này được coi là rất thành công với The Blues khi trước đó Sevilla chỉ muốn lắng nghe những đề nghị trong khoảng giá từ 60-70 triệu euro. Đó là còn chưa kể điều khoản giải phóng của Kounde có giá lên tới 80-90 triệu euro.

Theo Fabrizino Romano, Chelsea cũng đang đàm phán song song với Atletico Madrid về trường hợp của tiền vệ Saul Niguez.

The Blues có thể áp dụng chiến thuật như lúc từng chiêu mộ Matteo Kovacic khi xưa. Đó là mượn Saul trong 1 năm rồi sau đó mua đứt cầu thủ này.

Tuy nhiên, thương vụ Saul phụ thuộc vào việc liệu Chelsea có thể thanh lý một trong các tiền vệ không trong kế hoạch như Ross Barkley, Tiemoue Bakayoko và Danny Drinkwater hay không.

Chỉ còn khoảng 5 ngày nữa là thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa và The Blues đang không muốn lãng phí một giây phút nào trong các cuộc đàm phán.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm