Chelsea đã hồi sinh, nhưng đừng vui quá sớm

22/08/2017 06:05 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Tottenham đã giải tỏa phần nào áp lực đối với thầy trò Antonio Conte, nhưng trước mắt Chelsea vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn hồi sinh hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Không phải hàng công, mà sự vững chắc nơi hàng phòng ngự là chìa khóa mang về chiến thắng đầu tiên cho Chelsea. Ngoài phong độ thăng hoa ngoài sức tưởng tượng của Marcos Alonso với một cú đúp, cũng không nên bỏ qua màn trình diễn đầy hứa hẹn của hai gương mặt mới Andreas Christensen và Tiemoue Bakayoko.

Điểm sáng từ Bakayoko & Christensen

Jamie Redknapp, bình luận viên của kênh Sky Sports, rất hài lòng với màn trình diễn của hai phương án thay thế Gary Cahill và Cesc Fabregas, những người phải ngồi ngoài sau khi phải nhận thẻ đỏ ở trận mở màn với Burnley. Với Bakayoko, ông cho rằng trận đấu ra mắt trên sân Wembley là màn trình diễn ở mức khá: “Tôi nghĩ Bakayoko đã chơi tốt, trong bối cảnh cậu ta lỡ mất giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, cùng những so sánh với Nemanja Matic”.

Marcos Alonso là hậu vệ cánh hàng đầu, Chelsea cần gì Alex Sandro!

Marcos Alonso là hậu vệ cánh hàng đầu, Chelsea cần gì Alex Sandro!

Marcos Alonso đã sắm vai người hùng, giúp Chelsea rũ bùn đứng dậy bằng chiến thắng 2-1 trước Tottenham tại Wembley.

Sự trở lại kịp thời của Bakayoko đột nhiên giúp Conte giải bài toán tuyến giữa, khi nhiều người đã nghĩ đến viễn cảnh ông phải chắp vá bằng một giải pháp bất đắc dĩ, cụ thể là đẩy David Luiz từ hàng thủ lên chơi cặp cùng N’Golo Kante. Không phải ngẫu nhiên mà Chelsea chấp nhận để Matic ra đi (dù đây không phải điều Conte chờ đợi) sau khi có được sự phục vụ của Bakayoko. Bản hợp đồng 40 triệu bảng của Chelsea trở thành một tấm lá chắn nữa cho hàng thủ, và sự máu lửa của anh, dù không ở mức tối đa do vẫn chưa hoàn toàn sung sức, tạo ra sự an tâm lớn hơn so với Fabregas. Thống kê từ trang Squawka cho thấy tiền vệ 23 tuổi này có tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 63%, 6 lần tham gia vào các tình huống phòng ngự.

Với Christensen, màn trình diễn của anh lý giải vì sao cầu thủ này được giữ lại ở đội một Chelsea sau hai năm chơi bóng dưới dạng cho mượn tại Bundesliga. Anh hoàn toàn xuất sắc 100% các đường chuyền của mình, tung ra 9 pha cản phá, giành chiến thắng trong 2 tình huống tranh chấp tay đôi và 4 lần phá bóng. Quan trọng hơn, theo quan điểm của Jamie Redknapp, tuyển thủ người Đan Mạch đã hoàn thành nhiệm vụ khóa chặt ngòi nổ Harry Kane, dù vẫn còn đó sự lúng túng trong những pha xử lý của mình. Sự tiến bộ của Christensen, thể hiện qua màn trình diễn trên sân Wembley đêm Chủ nhật vừa rồi, là lý giải vì sao Conte để Kurt Zouma chuyển sang Stoke dưới dạng cho mượn.

Câu hỏi cho Conte: Morata hay Batshuayi?

Tất nhiên, chiến thắng trước Tottenham không đồng nghĩa những vấn đề của Chelsea đã hoàn toàn bị che mờ. Hàng công vẫn chưa thể khiến Conte yên tâm tuyệt đối. Trận đấu gặp Burnley, Michy Batshuayi quá mờ nhạt và Alvaro Morata tỏa sáng khi được vào sân thay người, với một bàn thắng và một pha kiến tạo. Đến trận gặp Tottenham, khi Morata đá chính ngay từ đầu, tiền đạo người Tây Ban Nha cho thấy anh vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập tốt với Premier League.

Video clip highlights bàn thắng trận Tottenham 1-2 Chelsea

Video clip highlights bàn thắng trận Tottenham 1-2 Chelsea

Chelsea đã giành thắng lợi 2-1 trước Tottenham ở vòng 2 Premier League mùa này nhờ cú đúp của Marcos Alonso. 

Vẫn có những cơ hội dành cho chân sút người Tây Ban Nha, nhưng anh không tận dụng thành công. Hơn thế, Morata cho thấy anh không phải mẫu cầu thủ làm tường giỏi như Diego Costa, với hơn một lần cầu thủ này bị mất bóng khi ở tư thế phải xoay lưng lại khung thành đối phương. Điều này khiến Conte cần phải lưu tâm, bởi Morata không phải mẫu cầu thủ “tự cung, tự cấp” như Didier Drogba hay Diego Costa. Anh cần sự hỗ trợ từ những vệ tinh xung quanh, điều mà Willian và Victor Moses chưa làm được.

Morata không quá nổi bật, nhưng Batshuayi thậm chí còn tệ hơn. Vào sân được ít phút, dấu ấn của tuyển thủ người Bỉ là một pha đánh đầu tung lưới Courtois sau cú đá phạt của Eriksen. Sau màn trình diễn ấn tượng ở cuối mùa trước và những trận giao hữu đầu mùa, Batshuayi đang trở lại với đúng vị thế chỉ là một giải pháp dự bị. Trong bối cảnh Morata cần thời gian thích nghi, không quá khó hiểu khi Conte muốn mang về Andrea Belotti trong những ngày cuối của phiên chợ mùa Hè.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm