Chelsea đã có cách để giữ chân Hazard?

30/07/2018 17:39 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Gary Cahill là đội trưởng hiện tại của Chelsea nhưng tầm ảnh hưởng của anh rõ ràng không đậm nét được như Eden Hazard. Đội chủ sân Stamford Bridge nên chăng cần thay đổi thủ quân?

Băng thủ quân của đội chủ sân Stamford Bridge hiện tại thuộc về công thần Gary Cahill. Tuy nhiên, cầu thủ 32 tuổi đã không được ra sân thường xuyên trong hai mùa giải gần đây. Tuổi tác và các chấn thương khiến Cahill liên tục phải ngồi ngoài và đóng góp không nhiều vào thành công chung của đội bóng.

Chiếc băng thủ quân

Nếu gạt bỏ trung vệ người Anh, Chelsea còn Cesar Azpilicueta ở vai trò đội phó. Xét về tính cống hiến, tinh thần thi đấu, Azpilicueta chẳng hề thua kém bất cứ cầu thủ nào tại Chelsea. Hơn thế, Azpilicueta luôn tỏ ra rất trung thành với màu áo Chelsea. Mọi sự quan tâm hay đánh tiếng từ những CLB lớn như Barcelona, Man United đều bị cầu thủ người Tây Ban Nha ngó lơ.

Vì thế, lựa chọn Hazard làm thủ lĩnh và gạt bỏ hai cái tên lớn trên có thể là quyết định bất ngờ, mang tính đột biến tại Stamford Bridge. Nhưng trao băng thủ quân cho Hazard để làm gì?

3 ngôi sao sẽ lập tức biến Chelsea thành ứng viên vô địch Premier League

3 ngôi sao sẽ lập tức biến Chelsea thành ứng viên vô địch Premier League

Chelsea đang khát khao trở lại đường đua vô địch Premier League sau nỗi thất vọng mùa trước và họ có thể làm được điều đó nếu chiêu mộ 3 ngôi sao sau đây.

Eden Hazard không lạ lẫm với chiếc băng đội trưởng. Anh chính là đầu tàu của đội tuyển Bỉ tại kỳ World Cup 2018. Trong vai trò thủ lĩnh, Hazard luôn đem lại sự an tâm và đáp ứng những kỳ vọng đồng đội trông chờ ở anh. Những hình ảnh được Chelsea và các CĐV rất mong ngóng anh tái hiện ở cấp CLB.

Trọng trách lớn có thể giữ chân Hazard ở lại với Stamford Bridge ít nhất thêm một năm. Trong những năm qua, Chelsea không phải chưa có những thủ quân một mùa giải. Bổ sung Hazard vào danh sách đó thực tế không phải điều quá mới mẻ. Chưa kể, khao khát cống hiến cho Chelsea của cầu thủ người Bỉ vẫn chưa hết.

Hazard vẫn yêu Chelsea

Cho tới thời điểm hiện tại, Hazard chưa bày tỏ bất cứ hành động nào đánh tiếng ra đi. Trái lại, Hazard rất muốn Chelsea trở nên mạnh mẽ hơn khi từng chia sẻ rằng anh muốn chứng kiến ban lãnh đạo mang về những bản hợp đồng, những cái tên lớn trong mùa Hè 2018. Có thể xem lời chia sẻ đó là ý kiến đóng góp, xây dựng đội bóng Hazard gửi tới giới thượng tầng của Stamford Bridge. Và sẽ chẳng có cầu thủ nào muốn ra đi lại đóng góp ý kiến cho đội bóng cả.

Tuy nhiên, hiện tại Chelsea mới chỉ mang về một bản hợp đồng đắt giá. Đó là Jorginho với mức phí chuyển nhượng lên tới 50 triệu bảng. Giá trị cao nhưng thực tế Jorginho không phải cái tên quá đáng chú ý thời điểm hiện tại. Sau 2 trận giao hữu của Chelsea, những gì Jorginho thể hiện được mới chỉ dừng lại ở chỉ số các đường chuyền. Anh thực hiện rất nhiều đường chuyền nhưng sức ảnh hưởng vẫn chưa được thể hiện nhiều.

Bên cạnh đó, trong ý kiến chia sẻ của Hazard còn chứa ẩn ý mong muốn đội bóng đưa về một đối tác chiến lược với anh trong mùa giải tới. Sau sự ra đi của những người bạn thân như Oscar, Juan Mata, Diego Costa hay Demba Ba, Hazard đang rất cô đơn trên hàng công. Trong hai mùa giải gần đây, Marcos Alonso và Hazard đang là bộ đôi mang lại thành công cho đội bóng bên cánh trái. Thế nhưng, cầu thủ người Tây Ban Nha mới chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ phòng ngự cho Hazard chứ chưa thể cùng “song ca”. Đó là chưa kể những tân binh khác như Bakayoko hay Alvaro Morata hoàn toàn lệch nhịp với Hazard.

Trong khoảng thời gian 2 tuần còn lại của thị trường chuyển nhượng, Chelsea nhiều khả năng cũng không thể đem về sân Stamford Brigde những cái tên thực sự chất lượng. Vì thế, trao băng thủ quân cho Hazard có thể là một cách thích hợp tại thời điểm này.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm