Chelsea của Sarri vẫn chưa hoàn hảo

26/09/2018 14:32 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Manuel Pellegrini cho rằng, việc Chelsea bị cầm hòa ở West Ham là vì họ đã không cho Eden Hazard thoải mái chơi bóng, thực tế tại London Stadium hoàn toàn khác.

Maurizio Sarri thừa nhận Chelsea còn thua kém Liverpool

Maurizio Sarri thừa nhận Chelsea còn thua kém Liverpool

Huấn luyện viên của Chelsea Maurizio Sarri thừa nhận sẽ phải mất ít nhất một năm để đội bóng của ông cứ thể đạt đến trình độ như Liverpool của Juergen Klopp.

162 đường chuyền để làm gì?

Chelsea đến London Stadium như là một trong 2 đội toàn thắng ở Premier League sau 5 vòng đấu, bên cạnh Liverpool. Thế nhưng, trong khi The Reds chơi ào ạt và sắc sảo, The Blues dưới thời Maurizio Sarri có cách tiếp cận theo kiểu “tùng xẻo”, nghĩa là lấn dần một cách chậm chạp.

Và không ai hiện thân cho lối chơi đó hơn là tiền vệ Jorginho. Là biểu tượng cho phong cách “Sarri-ball” ở Napoli và giờ là Chelsea, cầu thủ người Italy gốc Brazil bắt nhịp rất nhanh với Premier League như cá gặp nước. Dĩ nhiên, việc gặp lại Sarri và đã quen với phong cách của ông đã giúp anh dễ dàng hòa nhập tại Stamford Bridge. Nếu ở Man City hay Liverpool, Jorginho chắc chắn sẽ cần thời gian để thích nghi và điều chỉnh.

Và sau 90 phút trước West Ham, cựu tiền vệ của Napoli đã lập một kỉ lục mới tại Premier League kể từ khi Opta bắt đầu vai trò thống kê ở mùa giải 2003-04. Đó là 162 đường chuyền, tỉ lệ chính xác đạt 90%, 134 đường chuyền bên phần sân đối phương, 124 đường chuyền lên.

Có điều, với diễn biến trên sân khi West Ham chủ động phòng ngự, liệu việc giữ bóng nhiều có cần thiết cho Chelsea? Nên nhớ rằng, có thời điểm trong hiệp 1, Jorginho chuyền đi chuyền lại với Willian, Eden Hazard và N’Golo Kante tới… 11 lần và rồi chẳng đi đến đâu.

Và nếu nhìn vào 124 đường chuyền lên của cầu thủ người Italy, thử hỏi trong đó có bao nhiêu đường chuyền nhanh? Thử hỏi trong 74 đường chuyền vào vòng cấm, có bao nhiêu đường chuyền giúp cầu thủ tấn công của Chelsea một chọi một với thủ môn?

Thay vì trả lời cho những câu hỏi trên, khi Sarri thừa nhận “chúng tôi cần chuyền bóng nhanh hơn, nếu không sẽ rất khó tạo ra cơ hội,” tất cả đều biết rõ vì sao Chelsea đã đánh rơi những điểm số đầu tiên ở London Stadium.

Sarri có quá nhiều vấn đề

5 trận thắng, 1 trận hòa không phải là thành tích tồi với Sarri khi ông chỉ mới đến Stamford Bridge trong hè hay so với Man City đang là đương kim vô địch Premier League. Thế nhưng, đằng sau đó vẫn là một Chelsea chưa đạt tới cấp độ hoàn hảo, nếu không muốn nói HLV người Italy còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

Một điều dễ thấy là trong cách chơi của Sarri, hàng phòng ngự hiếm khi có được sự an toàn cao nhất. Nghĩa là nếu tấn công để ghi bàn, họ cũng dễ dàng bị thủng lưới. Đây là lí do giải thích cho việc The Blues đã có thể để mất điểm từ những vòng đầu tiên, thay vì phải đợi tới vòng 6. Chẳng hạn như ở derby London, Arsenal chơi tốt và không may thua 2-3. Newcastle dựng xe buýt trước khung thành nhưng cũng đã bóp nghẹt lối chơi của Sarri và suýt có được 1 điểm. Bournemouth mang lại rất nhiều vấn đề cho đội bóng thành London mà nếu không có may mắn, họ khó có được 3 điểm trọn vẹn.

Tuy vậy thì thực tế cuối cùng cũng đã gõ cửa Stamford Bridge và Sarri không thể lấy lí do họ trở lại London muộn hay việc thiếu xoay vòng ở Europa League như lời bào chữa. Bởi giờ mới là tháng 9 và Europa League mới diễn ra lượt đấu đầu tiên, thay vì là tháng 11 hay 12.

Vấn đề của Chelsea vào lúc này là Sarri sẽ điều chỉnh như thế nào để hoàn thiện lối chơi, đặc biệt khi lối chơi giữ bóng đã thất bại tại World Cup 2018 vừa qua. Phía trước họ sẽ là 180 phút với Liverpool ở League Cup vào đêm mai và ở Premier League vào cuối tuần.

Đột nhiên, tất cả bỗng hiểu được vì sao Alvaro Morata và Olivier Giroud lại thiếu hiệu quả như vậy trên hàng công khi Sarri vẫn chơi theo kiểu lăng trì lâu nay, thay vì xử nhanh đối thủ luôn.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm