Chelsea coi chừng, Hazard rất hợp với Real Madrid

05/04/2017 05:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đang coi Eden Hazard là một trong những mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, và những gì cầu thủ người Bỉ thể hiện ở mùa này cho thấy Chelsea cần phải nhanh chóng hành động nếu không muốn mất anh.

Ngoài Hazard, đội chủ sân Bernabeu còn một danh sách dài những cái tên đáng chú ý khác bao gồm hai thủ thành David De Gea và Thibaut Courtois, cùng những cái tên như Kylian Mbappe của Monaco, Paolo Dybala của Juventus. Tái thiết đội ngũ là nhiệm vụ quan trọng của Real Madrid trong mùa Hè này, bất luận họ kết thúc mùa này với bao nhiêu danh hiệu đi chăng nữa. Những cái tên như Isco hay James Rodriguez có thể được giải phóng để tạo điều kiện cho những ngôi sao mới cập bến Bernabeu.

Hazard không nổi bật bằng BBC…

Trở lại với trường hợp của Hazard. Dễ hiểu vì sao tuyển thủ người Bỉ lại lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Tuyển thủ 26 tuổi này là nguồn cảm hứng cho thầy trò Antonio Conte trong cuộc đua tới chức vô địch mùa này. Anh đang từng bước lấy lại phong độ tốt nhất sau khi thi đấu tệ hại mùa trước.

Real Madrid thật ra không thiếu những cầu thủ tấn công chất lượng, nhưng Chủ tịch Florentino Perez rất ưa thích bổ sung nhân sự cho hàng công. Mô hình chuyển nhượng ở sân Bernabeu đơn giản như sau: Perez mua cầu thủ hay nhất, rồi nhiệm vụ sử dụng cầu thủ ấy ra sao thuộc về HLV.

Những con số thống kê về Hazard trong bốn mùa vừa qua không quá ấn tượng nếu đem so sánh với những gì bộ ba BBC (Gareth Bale, Karim Benzema và Cristiano Ronaldo) làm được. Số bàn thắng và đường kiến tạo mà từng người trong bộ ba này làm được đều vượt trội so với Hazard.

Nhưng Zidane hẳn đã lên kế hoạch để sử dụng Hazard sao cho hiệu quả nhất. Ý tưởng hay nhất là đẩy Cristiano Ronaldo lên đá trung phong, qua đó dọn đường cho tuyển thủ người Bỉ chơi vị trí tiền đạo trái sở trường, hoặc đá ở vai trò của một số 10. Điều này cũng giúp cho Benzema được hưởng lợi, bởi tuyển thủ người Pháp thích di chuyển rộng và trở thành người kết nối với các cầu thủ tấn công khác. Thế nên Real Madrid đủ sự tự tin để giữ được sự hài lòng cho tất cả các vị trí tấn công trên sân.

Eden Hazard xứng đáng là Galactico tiếp theo của Real Madrid

Eden Hazard xứng đáng là Galactico tiếp theo của Real Madrid

Ngay cả khi đã được tôn vinh là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, một cầu thủ cũng chưa chắc đã được thừa nhận là một trong những ngôi sao hay nhất thế giới, nếu anh ta chưa chứng tỏ được mình ở Real Madrid hoặc Barca.


... nhưng anh sẽ làm tươi mới Real Madrid

Hiệu quả mà Hazard đem lại có thể không sánh bằng những Bale, Benzema hay Cristiano Ronaldo, nhưng những thống kê dưới đây chỉ ra rằng cầu thủ thuộc biên chế Chelsea đủ sức tạo ra sự khác biệt cho cách chơi của Real Madrid. Một trong những thế mạnh của Hazard là khả năng đi bóng. Số pha đi bóng của tuyển thủ 26 tuổi này là 121 lần, nhiều gấp 5 lần so với con số của từng thành viên trong BBC (Bale 24, CR7 20 còn Benzema là 11). Con số này của Hazard là cao nhất ở Premier League, và chỉ thua kém Neymar của Barcelona.

Khả năng đánh bại các hậu vệ đối phương là sự khác biệt mà Hazard đem lại ở Chelsea. Hãy nhớ lại cú solo dẫn đến bàn thắng vào lưới Arsenal của anh cách đây hơn 2 tháng. Hazard dễ dàng vượt qua Francis Coquelin, biến Laurent Koscielny thành người thừa trước khi sút tung lưới Petr Cech. Thật dễ để hình dung tuyển thủ người Bỉ có thể làm điều tương tự ở Real Madrid vốn ưa thích những pha phản công tốc độ.

Những tiêu chí như khả năng đi bóng hay dứt điểm thành bàn mới chỉ là một phần về tài năng của Hazard. Cầu thủ này cũng rất giỏi trong khâu kiến thiết, điều nhiều người dễ dàng bỏ quên. Mùa này, Hazard đã tạo ra 57 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội. Con số này gần gấp đôi so với những gì Bale, Benzema hay Cristiano Ronaldo làm được. Kể cả khi nếu xét đến việc Hazard đã ra sân nhiều hơn so với từng thành viên trong bộ ba BBC, con số trung bình 2,3 cơ hội/trận của anh vẫn vượt trội so với những cầu thủ tấn công của Real Madrid.

Đó không phải là xu hướng tự phát của Hazard ở mùa này. Tính từ mùa 2013-14, tuyển thủ 26 tuổi này tạo ra tổng cộng 316 cơ hội. Người xếp gần nhất trong danh sách này là Cristiano Ronaldo cũng chỉ tạo ra 198 cơ hội.

Tất cả đủ để đưa ra kết luận: Hazard là chữ ký lý tưởng của Real Madrid mùa Hè này. Nhiệm vụ của Chelsea: Phải nhanh chóng thuyết phục tuyển thủ người Bỉ đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với mức lương có thể lên tới 300.000 bảng/tuần, nhằm xua đuổi lòng quyết tâm từ Chủ tịch Perez trong việc đưa cầu thủ này về sân Bernabeu. Perez đã nhắm ai thì rất khó để cầu thủ đó có thể chối từ, và Chelsea cần chú ý trường hợp của Cristiano Ronaldo 8 năm trước.

6 Chelsea vẫn phải hết sức lưu ý Sergio Aguero. Chân sút người Argentina đã ghi 6 bàn trong 5 lần gần nhất đá chính ở London.

57 Mùa này, Hazard đã tạo ra 57 cơ hội ghi bàn cho đồng đội, gần gấp đôi so với những gì Bale, Benzema hay Cristiano Ronaldo làm được.

9 Man City đã ghi ít nhất 2 bàn thắng ở 9/11 trận sân khách gần nhất.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm