Chelsea: Alvaro Morata đổi số áo, nhưng vẫn chưa đổi vận

06/08/2018 18:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Không có cơ hội trở lại Real Madrid, quá đắt so với Dortmund, trong khi AC Milan đã lấy về Gonzalo Higuain, rõ ràng Alvaro Morata chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc ở lại Chelsea. Vấn đề là liệu ở lại và quyết tâm làm lại từ đầu có thực sự diễn ra như tiền đạo người Tây Ban Nha mong đợi?

1. Việc Morata khẳng định anh hạnh phúc ở London và cho biết anh có “niềm tin” vào tân HLV người Italy, Maurizio Sarri, khiến tất cả ngạc nhiên trong thời điểm anh được Juventus và AC Milan quan tâm cách đó không lâu. Tuy vậy, thực tế đó là hoàn toàn có cơ sở, ở việc ngay ngày đầu tiên trở lại Cobham, anh đã cho giám đốc Marina Granovskaia và Sarri biết rõ anh muốn ở lại Stamford Bridge. Thậm chí, cựu tiền đạo của Real Madrid và Juventus cũng mua một căn nhà khác to hơn ở gần sân tập Cobham như để khẳng định rằng, anh muốn an cư lạc nghiệp tại London.

Liệu những gì diễn ra có phải là câu trả lời cho việc anh chẳng thể đi đâu ngoài Stamford Bridge hay không, Morata hiểu rõ anh cần làm tốt hơn mùa giải đầu tiên cùng với Chelsea, khi chỉ ghi 15 bàn thắng trong 48 trận dưới thời Antonio Conte.

Man city 2-0 Chelsea

2. Trước mắt, hành động đầu tiên mà Morata thực hiện là vứt bỏ áo số 9 quen thuộc để chuyển sang áo số 29. Như cầu thủ người Tây Ban Nha giải thích, con số 29 là ngày hai đứa con sinh đôi của anh chào đời, Alessandro và Leonardo.

Morata bất ngờ đổi số áo ở Chelsea vì một lý do đặc biệt

Morata bất ngờ đổi số áo ở Chelsea vì một lý do đặc biệt

Tiền đạo Alvaro Morata đã chuyển sang số áo 29 ở Chelsea, sau mùa giải đầu tiên đầy thất bại với áo số 9.

Mỉa mai là áo số 29 cũng chính là số áo Morata mặc khi khởi đầu sự nghiệp ở đội 1 Real Madrid vào năm 2010. Đúng hơn, Real Madrid giai đoạn đầu của anh là quãng thời gian tệ hại và thất bại. Trong 4 mùa giải từ 2010 đến 2014, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 11 bàn trong 52 trận, trước khi rời Bernabeu sang Juventus, nơi thực ra thành tích của anh cũng không khá hơn với 27 bàn trong 93 trận.

Ít nhất thì lần này, Morata cũng có lí do hợp lí để quay về với áo số 29 mà anh cho rằng, gia đình và hai cậu con trai sinh đôi sẽ là động lực giúp anh thành công hơn trong mùa giải 2018-19.

Hoặc cũng có thể 29 là một cái mốc bàn thắng mà cầu thủ 25 tuổi này muốn đặt ra cho riêng mình, đặc biệt khi dưới thời Sarri, Napoli của ông là đội bóng ghi bàn số 1 tại Serie A. Thống kê cho thấy trong 3 mùa giải có Sarri, Napoli đã ghi 251 bàn thắng, nhiều hơn bất cứ đội nào. Để so sánh, Chelsea của Conte ở mùa giải 2017-18 chỉ ghi 62 bàn trong 38 trận, dù họ đã giành được FA Cup sau đấy. Không phải vô cớ mà khi HLV người Italy được thông báo sẽ dẫn dắt Chelsea, ông Alfonso Morata, cha của Alvaro, có nói rằng “Những tiền đạo gắn bó với Sarri đều ghi nhiều bàn thắng, vì thế đừng có lo lắng. Đây sẽ là năm của con.”

3. Lợi thế cho Morata là anh đã có cả mùa hè để nghỉ ngơi và tập luyện ngay khi Sarri có mặt ở Cobham do không phải tham dự World Cup 2018. Điều này sẽ giúp anh phục hồi hoàn toàn chấn thương lưng và có thể lực tốt nhất, cũng như thời gian chuẩn bị để anh có thể tìm lại bản năng ghi bàn.

Đúng hơn, Morata sẽ bắt nhịp nhanh với mùa giải mới trong thời điểm Olivier Giroud và Michy Batshuayi chỉ vừa tập trung trở lại sau World Cup 2018. Họ sẽ là đối thủ cạnh tranh với anh cho một vị trí trên hàng công, trong sơ đồ 4-3-3 mà Sarri đang sử dụng, nhưng việc xuất phát sớm có thể giúp anh bứt đi khi ở xung quanh, anh có Cesc Fabregas, Pedro, Ross Barkley, Jorginho hay gương mặt trẻ đầy triển vọng Callum Hudson-Odoi chơi ở vị trí của Eden Hazard hỗ trợ.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm