Cesc Fabregas: 'Tôi sẽ không bao giờ nói xấu Arsenal'

29/07/2015 13:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Ở lần quay trở lại sân Emirates gần nhất, Cesc Fabregas đã phải đón nhận không ít tiếng la ó và dè bỉu của CĐV Arsenal. Dù vậy, anh vẫn nhất quyết khẳng định tình yêu bấy lâu nay dành cho “Pháo thủ”.

Tiền vệ 28 tuổi thừa nhận kể cả khi các CĐV không chào đón anh thì Arsenal vẫn có chỗ đứng đặc biệt trong trái tim anh.


Fabregas đã phải đón nhận không ít tiếng la ó trong lần trở về Emirates mùa trước

“Bất cứ điều gì xảy ra thì tình yêu tôi dành cho Arsenal sẽ không bao giờ thay đổi. Điều quan trọng nhất đối với tôi là khoảng thời gian ở đây (Arsenal)”, Fabregas cho biết trong chuyến du đấu tại Mỹ của Chelsea.

“Nhiều thứ còn lại không quan trọng. Tôi luôn có những ký ức đẹp, cảm xúc và sự tôn trọng dành cho CLB. Chắc chắn bạn sẽ chẳng bao giờ nghe thấy tôi nói xấu về họ”.

Chia sẻ về trận tranh Community Shield giữa Chelsea và Arsenal Chủ nhật tuần này trên sân Wembley, cầu thủ người Tây Ban Nha cho biết: “Tất nhiên đây không phải trận đấu quan trọng nhất nhưng chúng tôi vẫn muốn giành chiến thắng. Đó sẽ là một trận đấu lớn, trận derby London trên sân Wembley trước sự chứng kiến của rất nhiều fan. Đây là trận đấu không thể bỏ qua".


Liệu Chelsea của Fabregas có bảo vệ thành công chức vô địch Premier League mùa này?

“Chúng tôi không hề lo lắng khi Arsenal có vẻ như chuẩn bị tốt hơn. Họ bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải trước chúng tôi 10 ngày nhưng chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng”.

Ngoài ra, Fabregas cho rằng Chelsea không còn ở trong giai đoạn phải mua sắm nhiều như Man United hay Man City cũng như chia sẻ về việc thủ thành Petr Cech rời sân Stamford Bridge để chuyển đến Arsenal.

“Man United đã mua sắm rất nhiều năm ngoái, Arsenal cũng vậy. Man City thì có vẻ ít đi nhưng đến mùa này họ lại rất mạnh tay.

“Tất cả đều muốn cạnh tranh hết sức, vì vậy sẽ rất khó khăn cho chúng tôi bảo vệ chức vô địch Premier League. Có tới 4 đến 5 đội có thể giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ phải đợi cũng như chiến đấu hết mình cho cuộc đua này.

“Chúng ta luôn nhắc đến Man United, Man City, Arsenal, Liverpool và Chelsea - đó luôn là một điều khác biệt tại Premier League. Những gì chúng tôi cần làm là giữ vững phong độ ở mùa giải trước bởi tất cả các CLB đều sẽ mạnh hơn. Hãy cùng chờ đợi”.

Ngôi sao người Tây Ban Nha cũng tin rằng Radamel Falcao sẽ tạo ảnh hưởng lớn lên toàn đội ở mùa này mặc dù anh đã có một mùa giải 2014-15 đáng quên tại Old Trafford.

“Chúng tôi mong chờ rất nhiều từ Falcao. Anh ấy là một cầu thủ hàng đầu, khoảng thời gian của Falcao tại Tây Ban Nha thật không thể tin nổi. Những chấn thương đã khiến phong độ của anh ấy giảm sút nhưng tôi vẫn mong đợi rất nhiều ở anh ấy.

“Những gì tôi mong đợi là khả năng giữ bóng trong thế quay lưng khung thành, khả năng liên kết với đồng đội, khả năng di chuyển phía sau hậu vệ và tinh thần chiến đấu của anh ấy.

“Anh ấy mất đi sự tự tin tại United nhưng hi vọng anh ấy sẽ lấy lại nó tại đây. Falcao luôn là 1 trong 3 tiền đạo hay nhất tại La Liga thời anh ấy còn thi đấu tại đó. Bạn luôn cần thời gian để phục hồi sau những chấn thương nặng, đặc biệt với một tiền đạo hàng đầu. Có thể tiền vệ sẽ mất ít thời gian hơn để trở lại trạng thái tốt nhất. Hi vọng chúng tôi có thể giúp đỡ anh ấy trở lại là chính mình”.

Cesc Fabregas gia nhập Chelsea ở mùa giải trước với giá 30 triệu bảng từ Barcelona và ngay lập tức giành chức vô địch Premier League cùng đội bóng mới, điều anh không thể làm được trong suốt 8 năm thi đấu tại Arsenal.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm