CĐV M.U bất bình vì Paul Pogba không được đề cử 'Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1'

03/02/2019 19:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV đã cảm thấy khó hiểu sau khi Paul Pogba không có tên trong danh sách đề cử 'Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1' của Premier League.

CHUYỂN NHƯỢNG 2/2: M.U phá kỷ lục vì Jadon Sancho. Real Madrid quyết mua Eden Hazard

CHUYỂN NHƯỢNG 2/2: M.U phá kỷ lục vì Jadon Sancho. Real Madrid quyết mua Eden Hazard

M.U phá kỷ lục vì Jadon Sancho. Real Madrid quyết mua Eden Hazard. Bayern Munich vẫn chưa từ bỏ thương vụ Callum Hudson-Odoi... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 2/2.

Tháng 1 vừa qua chứng kiến Paul Pogba tiếp tục duy trì sự ổn định tuyệt vời dưới thời HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer. Tiền vệ 25 tuổi đã ghi 2 bàn thắng và đóng góp 1 pha kiến tạo trong 4 trận đấu cho M.U.

Tính đến thời điểm này, Paul Pogba đã ghi 9 bàn thắng tại Premier League 2018/19. Đây là thành tích ghi bàn tốt nhất tại giải VĐQG mà tiền vệ 25 tuổi có được trong sự nghiệp.

Dù vậy, Paul Pogba lại không có tên trong danh sách đề cử 'Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 1' của Premier League. Thay vào đó, 2 người đồng đội của tiền vệ 25 tuổi ở M.U – Victor Lindelof và Marcus Rashford cùng với Tom Heaton, Josh King, Alexandre Lacazette & James Ward-Prowse là 6 ứng viên trong danh sách rút gọn.

Chú thích ảnh

Trên các trang mạng xã hội, hầu hết các CĐV M.U đã cảm thấy khó hiểu và đồng thời đặt ra câu hỏi rằng: “Không có Paul Pogba? Làm thế nào mà có thể gạch tên cậu ấy khỏi danh sách đó được?”.

Ở một diễn biến khác, HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết Paul Pogba đã bình phục chấn thương và sẽ góp mặt trong trận đấu với Leicester tại vòng 25 Premier League.

“Chúng tôi chưa có được buổi tập thật sự nào kể từ sau trận đấu với Burnley. Vậy nên tôi hy vọng Paul Pogba và Anthony Martial có thể sẵn sàng cho trận đấu tới” – chiến lược gia người Na Uy phát biểu. “Tôi không nghĩ Paul Pogba gặp phải chấn thương nào. Anthony Martial thì đã tập hồi phục và sẽ cố gắng tham gia một buổi tập cùng toàn đội vào hôm nay. Tôi nghĩ cậu ấy có thể ra sân. Hôm qua cậu ấy trông rất vui mừng”.

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu HLV Rene Meulensteen đã tiết lộ lý do giúp Paul Pogba thi đấu bùng nổ dưới thời HLV Ole Solskjaer.

“Tôi cho rằng có 2 nguyên nhân khiến Paul Pogba hồi sinh, một là Ole Solskjaer đã biết cách trấn an cậu ấy. Ole Solskjaer sử dụng Paul Pogba ở vị trí mà cậu ấy ưa thích, ngay khi được chơi ở vị trí sở trường cậu ấy đã bùng nổ. Paul Pogba có khả năng ghi bàn cũng như kiến tạo rất tốt, cậu ấy đang cho thấy điều đó” – cựu HLV Rene Meulensteen chia sẻ.

“Lý do còn lại khiến Paul Pogba bùng nổ đó là quyết tâm đền đáp niềm tin từ CĐV. Cậu ấy đã tập luyện chăm chỉ trong thời gian gần đây, cậu ấy luôn chơi với khát khao rất lớn. Trong trận hòa 2-2 trước Burnley, cậu ấy đã chơi quyết tâm đến những giây phút cuối cùng”.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm