CĐV Man City tràn xuống sân chia vui với cầu thủ, Pep Guardiola nói gì?

23/04/2018 14:33 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Man City đang đứng trước nguy cơ bị xử phạt khi để hàng trăm CĐV tràn xuống sân ăn mừng chiến thắng. Mặc dù vậy, HLV Pep Guardiola vẫn lên tiếng ủng hộ hành động của những người hâm mộ.

Tuần trước, Man City chính thức đăng quang sớm Ngoại hạng Anh khi đối thủ M.U để thua West Brom. Trận đấu với Swansea hôm 22/4, Man City đấu trận đầu tiên trên sân nhà với tư cách tân vương của giải đấu. Bởi vậy, tới sân Etihad cổ vũ thầy trò HLV Guardiola, CĐV Man City đem theo phiên bản Cúp vô địch, cờ, băng rôn chuẩn bị cho màn ăn mừng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
CĐV Man City tràn xuống sân ăn mừng chức vô địch sớm

Không phụ lòng CĐV, Man City đã có trận đấu tưng bừng trước Swansea. David Silva, Raheem Sterling, Kevin de Bruyne, Bernardo Silva và Gabriel Jesus thi nhau lập công mang về chiến thắng 5-0 cho nhà vô địch. Ngay sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, fan Man City đã tràn xuống sân, ôm hôn chúc mừng các cầu thủ và ban huấn luyện.

Chú thích ảnh
Họ ôm, bắt tay, chúc mừng cầu thủ
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Cầu thủ Man City trong vòng vây người hâm mộ
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
CĐV cũng ghi lại khoảnh khắc cho riêng mình

Hành động này của CĐV khiến Man City đứng trước nguy cơ hứng chịu án phạt từ FA. Tuy nhiên, HLV Guardiola đã lên tiếng bênh vực CĐV nhà: "Bóng đá là một môn thể thao giàu cảm xúc", ông nói. "Tôi hiểu rằng bạn phải cẩn trọng nhưng họ chỉ muốn chia sẻ cảm giác hạnh phúc. Tốt hơn là các CĐV không nên làm vậy nhưng tôi sẽ không ngăn cản họ, tốt nhất là để họ được chia sẻ niềm vui. Đã đến lúc ăn mừng rồi và tôi sẽ không nói với họ là đừng tận hưởng cảm xúc này".

Guardiola cần làm gì để giúp Man City vô địch Champions League?

Guardiola cần làm gì để giúp Man City vô địch Champions League?

Pep Guardiola đã cùng Man City đăng quang tại Premier League mùa giải 2017-18, nhưng đích đến của gã nhà giàu nước Anh không thể chỉ dừng lại ở đó. Champions League mới thực sự đỉnh cao họ cần vươn tới. Để đạt được, Man City cần HLV của mình thay đổi tư duy.

Đoàn quân của Guardiola hiện đã giành được 90 điểm sau 34 vòng đấu, kém 5 điểm so với kỷ lục được thiết lập bởi Chelsea mùa giải 2004-05. Cho tới nay, chưa có CLB nào giành trên 100 điểm khi đăng quang ở một giải quốc nội. Man City có cơ hội đạt được thành tích này nếu giành ít nhất 10 điểm trong 4 trận đấu cuối cùng của mùa giải.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm