CĐV Chelsea đòi sa thải Maurizio Sarri, gọi Sarri-ball là 'thứ chết tiệt'

19/02/2019 18:35 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Các CĐV Chelsea đã mất kiên nhẫn với HLV Maurizio Sarri sau thất bại 0-2 trước M.U ở vòng 5 FA Cup. Trong khi đó, chiến lược gia người Italia thừa nhận mất kiểm soát phòng thay đồ.

M.U đá thế này, Ole Gunnar Solskjaer quá xứng đáng được giữ lại

M.U đá thế này, Ole Gunnar Solskjaer quá xứng đáng được giữ lại

Chelsea 0-2 M.U. Các fan M.U chìm sâu vào cơn sung sướng mà đã lâu lắm rồi họ mới được hưởng ngay tay Stamford Bridge. Phải tới lần thứ 10 làm khách ở đây, họ mới được tận hưởng cảm giác chiến thắng. Và họ cảm ơn Ole Gunnar Solskjaer.

Chelsea đã phải nhận thất bại 0-2 trước M.U ở vòng 5 FA Cup cho dù được thi đấu trên sân nhà Stamford Bridge. Thầy trò HLV Maurizio Sarri nhận 2 bàn thua ngay trong hiệp một và thi đấu hoàn toàn bế tắc trong hiệp hai của trận đấu, cho dù cầm bóng đến 67%.

Màn trình diễn tệ hại này khiến đám đông người hâm mộ Chelsea nổi điên và yêu cầu Ban lãnh đạo sa thải HLV Maurizio Sarri ngay lập tức. Ở giờ nghỉ giữa hiệp, một nhóm CĐV Chelsea đã bắt đầu la ó và sỉ vả HLV người Italia.

Chú thích ảnh

Tiếng hô “Sarri-ball chết tiệt” và “Hãy sa thải lão ta vào sáng mai” vang lên khắp các khán đài sân Stamford Bridge. Thậm chí, họ còn hét vang: “Ông chẳng làm được việc gì ra hồn cả” khi HLV Maurizio Sarri đưa Willian và Ross Barkley vào sân thay thế Pedro và Mateo Kovacic.

Sarri-ball chết tiệt

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Maurizio Sarri tỏ rõ sự thất vọng khi phải nhận những tiếng hò hét, huýt sáo kêu gọi sa thải của các CĐV Chelsea. Thậm chí chiến lược gia người Italia thừa nhận đang mất dần quyền kiểm soát phòng thay đồ.

Chú thích ảnh

"Tôi nghĩ các cầu thủ vẫn ở bên tôi. Tất nhiên, tôi không chắc chắn nhưng tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ, hiện tại tôi và các cầu thủ vẫn có mối quan hệ tốt nhưng điều quan trọng hơn cả là kết quả trận đấu" – HLV Maurizio Sarri phát biểu. "Nhưng chúng ta cần thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ bởi vì tôi đã không nhìn thấy các cầu thủ thi đấu và thể hiện ở cấp độ cao nhất".

"Tôi lo lắng về kết quả, không phải người hâm mộ. Tất nhiên tôi có thể hiểu phản ứng của các cổ động viên, bởi Chelsea đã bị loại khỏi FA Cup. Tuy nhiên, điều tôi lo lắng lúc này là kết quả của đội. Không khó để tạo cảm giác tích cực cho đội bóng. Chúng tôi có thể làm điều đó nếu thắng 3 hoặc 4 trận liên tiếp, song khó để nâng nó lên con số 5".

Chú thích ảnh

Chiến lược gia người Italia chia sẻ thêm: Chelsea thiếu may mắn bởi trong hiệp 1, chúng tôi chơi tốt hơn đối thủ nhưng để thua 2 bàn. Hiệp 2 thật sự khó khăn. M.U là đội bóng mạnh với hàng phòng ngự chơi thấp và tập trung. Chelsea cần tích cực và quyết tâm hơn với những tình huống trong vòng cấm vì khác biệt nằm ở đó".

"Khi ở trong tình cảnh như hiệp 2, đáng lẽ chúng tôi phải luân chuyển bóng nhanh hơn. Chelsea cần di chuyển không bóng nhiều thay vì những pha xử lý cá nhân. Nếu không toàn đội sẽ thất bại trong việc ghi bàn".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm