CĐV biểu tình phản đối Super League

20/04/2021 18:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn)- Người hâm mộ của các CLB thuộc nhóm “Big Six” Ngoại hạng Anh hôm nay đã biểu tình bên ngoài trụ sở của các đội để bày tỏ sự giận dữ về kế hoạch tham dự Super League.

Super League: Liệu Real Madrid, Man City, PSG và Chelsea có bị loại khỏi bán kết cúp C1?

Super League: Liệu Real Madrid, Man City, PSG và Chelsea có bị loại khỏi bán kết cúp C1?

UEFA sẽ nhóm họp để đưa ra phán quyết cuối cùng về các trận đấu bán kết Champions League và Europa League. Hiện có tới 5 đội bóng sáng lập European Super League góp mặt trong 4 trận bán kết

Theo thống kê của YouGov, 79% người hâm mộ bóng đá Anh phản đối thành lập Super League, chỉ có 14% ủng hộ - trong khi 51% muốn các CLB "ly khai" bị tước quyền thi đấu ở Ngoại Hạng Anh. Các CĐV Anh đã kêu gọi thành lập phong trào tẩy chay chính những đội bóng “con cưng” của mình. Họ đồng loạt tụ tập trước các sân vận động để phản đối Super League bất chấp nguy cơ lây lan COVID-19.

Chú thích ảnh
CĐV Tottenham giơ biểu ngữ "Nói Không với Super League" bên ngoài trụ sở CLB

  

Chú thích ảnh
"CĐV phải trước tiền bạc"

  

Hiệp hội những người ủng hộ bóng đá cho biết Super League được “thúc đẩy bởi không gì khác ngoài lòng tham”. Họ ra tuyên bố đầy mạnh mẽ: “Sự cạnh tranh này đang được tạo ra sau lưng chúng tôi bởi các chủ sở hữu câu lạc bộ tỷ phú, những người không coi trọng truyền thống của CLB và coi bóng đá như trò chơi của cá nhân họ”.

Người dẫn chương trình “Match of the Day”- cựu tiền đạo Gary Lineker, cho rằng nếu như người hâm mộ phản đối, kế hoạch Super League có thể phải dừng lại.

Chú thích ảnh
Băng rôn phản đối của CĐV Arsenal

  

Chú thích ảnh
Biểu ngữ phản đối được treo bên ngoài tường rào trụ sở CLB Liverpool với nội dung: "CĐV Liverpool phản đối Super League"

   

Không chỉ người hâm mộ, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng lên tiếng phản đối Super League. Người đứng đầu Chính phủ Anh tuyên bố sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo Super League không được ra đời. 

Chủ tịch FA, Hoàng tử William cũng bày tỏ mối quan tâm của mình về Super League. Ông nói: “Bây giờ, hơn bao giờ hết, chúng ta phải bảo vệ toàn bộ cộng đồng bóng đá.”

Super League được sáng lập bởi 12 CLB thành viên, bao gồm Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham (Anh); Barcelona, ​​Real Madrid, Atletico Madrid (Tây Ban Nha); Juventus, Inter Milan, AC Milan (Italy). Theo tuyên bố từ Super League, các CLB sáng lập giải sẽ chia nhau 3,5 tỷ euro (4,2 tỷ USD). Tính ra, mỗi đội sẽ nhận 400 triệu euro, gấp 4 lần số tiền thưởng cho nhà vô địch UEFA Champions League 2020. Số tiền này sẽ giúp “đầu tư cơ sở hạ tầng của các CLB và bù đắp tác động của đại dịch COVID-19”.

Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) cũng đã cảnh cáo sẽ cấm tất cả các cầu thủ tham gia Super League khỏi mọi hoạt động bóng đá trong nước và quốc tế. Trong khi đó, các chính trị gia tại Anh đã đe dọa trừng phạt thuế và hạn chế thị thực với các CLB tham dự giải.

Hiện tại, cả UEFA và thượng tầng của Super League đều chưa có dấu hiệu nhượng bộ nhau. Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez tuyên bố sẽ chơi "tất tay" để giải đấu được triển khai ngay trong năm nay và sẵn sàng cho cuộc chiến pháp lý với UEFA.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm