Carrick: ‘Chiến thắng của MU là dành cho Solskjaer’

24/11/2021 15:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- MU đã vượt qua tình thế khó khăn để giành được tấm vé lọt vòng 1/8 Champions League bằng chiến thắng 2-0 trước Villarreal. Huấn luyện viên (HLV) tạm quyền Michael Carrick đã dành tặng chiến thắng này để tri ân Ole Solskjaer.

 

Tin MU 24/11: Ronaldo lập kỷ lục ở Champions League. MU đàm phán với cựu HLV Barca

Tin MU 24/11: Ronaldo lập kỷ lục ở Champions League. MU đàm phán với cựu HLV Barca

Ronaldo lập kỷ lục ở Champions League. MU đàm phán với cựu HLV Barca. MU “hắt hủi” Sir Alex. Chelsea tổn thất nặng trước cuộc đụng độ MU…

“Những ngày qua thật không dễ dàng với tất cả mọi người ở câu lạc bộ. Tôi có thể tận hưởng khoảnh khắc này nhưng nó là dành cho Ole, tôi không thể thoát khỏi suy nghĩ đó”, Carrick chia sẻ sau trận. “Kết quả trận đấu không quan trọng với tôi, nó quan trọng cho cầu thủ, cho câu lạc bộ. Những ngày qua đầy cảm xúc. Người đầu tiên tôi nói chuyện khi tất cả những sóng gió xảy ra là Ed Woodward. Ông ấy đề nghị tôi nhận trách nhiệm này. Tôi có trách nhiệm ở đây dẫn dắt đội bóng với niềm tự hào. Chúng tôi có nhiều việc cần phải làm và may mắn thay mọi thứ đã đi đúng kế hoạch”.

 

 

Ở trận đấu này, Carrick đã thực hiện những sự thay đổi đáng chú ý so với trận thua 1-4 trước Watford cuối tuần trước. Ông quyết định sử dụng Donny van de Beek và Anthony Martial, để Bruno Fernandes và Marcus Rashford ngồi dự bị. Sang hiệp 2, Carrick đưa Bruno và Rashford vào sân thay thế Donny Van de Beek và Martial.

“Tôi có cảm giác đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ. Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã nói điều quan trọng là ai sẽ đá chính nhưng quan trọng hơn là bạn kết thúc nó như thế nào. Đó là điều đi qua tâm trí tôi và đội ngũ của tôi, cuối cùng nó đã thuận lợi. Trận đấu diễn ra như tôi nghĩ.

Khi bạn trải qua những kết quả không tốt và không có được phong độ tốt, thật khó để khiến mọi thứ trơn tru. Dù sao với tôi, đây là cách tốt nhất để giành chiến thắng. Các cầu thủ thay người hôm nay đã mang đến sự khác biệt lớn”.

 

Chú thích ảnh
Carrick muốn dành chiến thắng để tri ân Ole Solskjaer

  

Cristiano Ronaldo đã mở tỉ số khai thông bế tắc cho MU ở phút 78. Hai phút sau, Jadon Sancho ấn định chiến thắng 2-0 cho Quỷ đỏ. Đây là lần đầu tiên Sancho “nổ súng” kể từ khi chuyển đến Old Trafford với bản hợp đồng trị giá 73 triệu bảng. Về bàn thắng đầu tiên của Sancho cho câu lạc bộ, Carrick nói: “Nó sẽ mang lại cho Jadon một động lực lớn. Điều hài lòng nhất đối với tôi là nỗ lực của cậu ấy.”

Carrick đồng thời dành tặng lời khen cho Ronaldo, cầu thủ đã ghi bàn thắng thứ sáu tại Champions League mùa này. “Tôi không thể nói gì nhiều hơn nữa về Cristiano. Đó là những gì cậu ấy làm trong các trận đấu lớn và những khoảnh khắc lớn. Khi bạn cần điều gì đó, cậu ấy sẽ có mặt”.

Tính đến nay, Ronaldo đã ba lần ghi bàn quyết định trong 15 phút cuối để đem về chiến thắng cho MU ở Champions League. Đây là kỷ lục của một mùa giải Champions League, dù vòng bảng thậm chí chưa kết thúc.

Sau trận đấu, Ronaldo đã viết một thông điệp trên trang cá nhân của mình: “Luôn cảm thấy tuyệt vời khi chơi bóng ở Tây Ban Nha, tuyệt vời khi giành chiến thắng ở Tây Ban Nha và thật hạnh phúc khi ghi bàn ở Tây Ban Nha - một đất nước luôn mang đến cảm giác đặc biệt với tôi… Xin chúc mừng các chàng trai vì một chiến thắng đã đưa chúng ta về nơi chúng ta thuộc về! Chúng tôi là MU và chúng tôi sẽ không ngừng chiến đấu vì câu lạc bộ này! Tiến lên nào, Quỷ Đỏ!”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm