CẬP NHẬT tối 23/11: Mourinho công khai chỉ trích 4 học trò. Ba nỗi lo của Việt Nam trước trận Campuchia

23/11/2018 17:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- VĐV quyền Anh bị nghi giả nữ không được thi đấu ở Đại hội TDTT toàn quốc, Thương vụ “bom tấn” của M.U bị FIFA sờ gáy, Kante nhận lương cao nhất Chelsea… là những tin tức được cập nhật.

Nếu Quang Hải trở lại vị trí sở trường, HLV Park sẽ hy sinh cầu thủ nào?

Nếu Quang Hải trở lại vị trí sở trường, HLV Park sẽ hy sinh cầu thủ nào?

Quang Hải rất có thể sẽ trở lại vị trí sở trường ở trận đấu với Campuchia khi mà HLV Park Hang Seo nhận định rằng đây là trận đấu mà tuyển Việt Nam phải thắng. Vấn đề nếu Quang Hải trở lại hàng công, thì HLV Park Hang Seo sẽ phải hy sinh ai?

Ba nỗi lo của tuyển Việt Nam trước trận Campuchia

Chú thích ảnh

Với tuyển Việt Nam, Campuchia chưa bao giờ được đánh giá ngang cơ nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo đang có những nỗi lo lớn.

- Hàng công dứt điểm kém

Sau 3 loạt đấu ở AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam xếp thứ 6/10 đội về tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Việt Nam có 19 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được 5 bàn thắng. Cùng có số lần dứt điểm như Việt Nam, Thái Lan có đến 12 bàn với tỷ lệ ghi bàn tốt nhất AFF Cup 2018.

- Pháo sáng có tái diễn?

Đây là nỗi lo lớn cho VFF và tuyển Việt Nam. Nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy có thể mang đến bi kịch là đội tuyển phải đá sân không có khán giả ở bán kết AFF Cup 2018. Trong chiến thắng Malaysia với tỷ số 2-0 ở sân Mỹ Đình, CĐV Việt Nam bất chấp mọi cảnh báo vẫn đốt pháo sáng.

- Thẻ phạt của Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu

Những chiếc thẻ phạt rơi vào hai trụ cột hàng thủ là Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu thực sự tạo nên nỗi lo lớn cho HLV Park Hang Seo. Nếu cả hai đá chính và dính thẻ trước Campuchia thì ĐTVN sẽ mất hai cầu thủ này ở trận lượt đi bán kết AFF Cup 2018.

VĐV quyền Anh bị nghi giả nữ không được thi đấu ở Đại hội TDTT

 

Chú thích ảnh
VĐV Đỗ Hồng Ngọc (phải)

Trước vụ lùm xùm võ sĩ Đỗ Hồng Ngọc của đoàn boxing Cần Thơ bị dư luận nghi là nam giả nữ, Tổng cục trưởng Vương Bích Thắng đã chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá và giải quyết vụ việc. Sau cuộc họp, ông Thắng cho biết: “Chúng tôi thống nhất phương án không để VĐV Hồng Ngọc thi đấu tại Đại hội vì cô ấy không đủ tiêu chuẩn. Hồng Ngọc không được thi đấu vì tiêu chuẩn y sinh vượt quá ngưỡng cho phép của một VĐV nữ trong thể thao. Còn về giới tính thật sự của Hồng Ngọc là nam hay nữ, chúng tôi không kết luận. Có thể vì lý do nào đó, cơ thể của Hồng Ngọc hơi khác biệt so với phụ nữ bình thường. Chúng tôi rất tiếc vì điều đó”.

Thương vụ “bom tấn” của M.U bị FIFA sờ gáy

Chú thích ảnh

Hè 2016, M.U phá kỷ lục thế giới khi bỏ 89 triệu bảng mua lại Paul Pogba từ Juventus. Trong thông tin mới nhất được Football Leaks tiết lộ, FIFA đã điều tra lại vụ chuyển nhượng nói trên vì khoản tiền tay cò Mino Raiola nhận được. Thời điểm đó, xuất hiện thông tin Raiola được hưởng số tiền lót tay lên tới 41,1 triệu bảng. Cả Juventus và M.U đều phải trả hoa hồng cho Mino Raiola. Trong đó, Juventus phải trả 24 triệu bảng còn M.U mất hơn 16 triệu bảng. FIFA đang xem xét liệu thương vụ này có vi phạm nguyên tắc quyền sở hữu của bên thứ 3 hay không.

Kante ký hợp đồng mới, hưởng lương cao nhất Chelsea

Chú thích ảnh

N'Golo Kante vừa đặt bút ký hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với Chelsea. Theo truyền thông Anh, trong hợp đồng mới, Chelsea nâng lương cho Kante lên 290.000 bảng/tuần, biến anh trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất tại CLB.

Kante gia nhập Chelsea vào mùa Hè 2016 với mức phí chuyển nhượng 32 triệu bảng từ Leicester City. Từ đó đến nay, Kante đã ra sân 105 trận cho The Blues, góp công lớn giúp đội chủ sân Stamford Bridge giành chức vô địch Ngoại hạng Anh 2016/17 và FA Cup 2017/18. Hợp đồng cũ của Kante với Chelsea vẫn còn 3 năm nữa mới hết hạn nhưng trước sự quan tâm PSG dành cho tiền vệ này, The Blues quyết định xúc tiến kế hoạch trói chặt Kante.

Mourinho bất ngờ công khai chỉ trích 4 học trò

Chú thích ảnh

Trước trận đấu với Crystal Palace ở Premier League cuối tuần này, HLV Mourinho của M.U bất ngờ chê trách 4 học trò Luke Shaw, Anthony Martial, Jesse Lingard và Marcus Rashford.

“Họ chưa thực sự trưởng thành, ý tôi nói là về mặt tính cách cá nhân. Họ vẫn chỉ như những đứa trẻ, được nuông chiều thái quá và sống trong điều kiện dễ dàng hơn trước đây. Mọi người dành cho họ quá nhiều tình cảm, quá nhiều thứ, điều đó khiến họ chậm trưởng thành.

Như Luke Shaw chẳng hạn, cậu ấy có tiềm năng rất lớn, nhưng lại chẳng biết nên hành xử ra sao. Tiềm năng lớn, vâng, vẫn là tiềm năng. Cả Martial, Lingard, Rashford cũng vậy, những cầu thủ trẻ trung, tài năng, nhưng vẫn chưa trưởng thành”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm