Cẩn thận Ole, MU đang mời gọi Pochettino

07/10/2020 18:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chiêu mộ tân binh cho kỳ chuyển nhượng mùa hè, MU đang âm thầm mời gọi Mauricio Pochettino. Một chỉ dấu cho thấy Ole Gunnar Solskjaer có thể nhìn thấy chiếc ghế của mình lung lay bất cứ lúc nào.

Bóng đá hôm nay 7/10: Lingard chuẩn bị chia tay MU. Messi có thể sớm tự do rời Barca

Bóng đá hôm nay 7/10: Lingard chuẩn bị chia tay MU. Messi có thể sớm tự do rời Barca

Lingard chuẩn bị chia tay MU. Messi có thể sớm được tự do rời Barca. Arsenal có thể không sử dụng Oezil. Mario Goetze có bến đỗ mới. Lộ lý do Rudiger không rời Chelsea.

Trận thua Tottenham 1-6 khiến MU rơi xuống vị trí thứ 16 cùng khởi đầu tệ hại nhất ở Premier League nhiều năm qua. Trong lúc những chỉ trích dồn dập hướng tới Ed Woodward và những thành viên phụ trách chuyển nhượng của MU sau một mùa hè chuyển nhượng tạm bợ, HLV Solskjaer cũng không thể vô can cho thành tích tệ hại này.

Quá nhiều vấn đề tồn đọng dưới thời Solskjaer

Đã gần hai năm kể từ ngày kế nhiệm Mourinho, Solskjaer vẫn chưa tài nào giải quyết được bài toán hàng thủ MU. 80 triệu bảng bỏ ra để chiêu mộ Harry Maguire từ Leicester chỉ để đổi lại một người thủ quân không có tiếng nói trong những thời điểm quan trọng, một trung vệ vẫn để lại những khoảnh khắc ngớ ngẩn đến khó tin bất chấp người đá cặp với anh là ai.

Solskjaer biết rất rõ tinh thần Sir Alex Ferguson thời còn ra sân trong vai trò trung phong, nhưng ông lại bất lực trong việc truyền tinh thần ấy trên băng ghế chỉ đạo. Trận Tottenham cuối tuần qua là một minh chứng sinh động. Bị dẫn 1-4 trong hiệp một, phản ứng của vị HLV người Na Uy là gì? Ông chẳng mạo hiểm tung những phương án tấn công còn lại nhằm gỡ gạc thể diện, mà lại chọn cặp tiền vệ trung tâm Fred-Scott McTominay. Đó là sự thay đổi thể hiện ý định giương cờ trắng trước Tottenham, một sự hèn nhát khó bào chữa ngay từ trên băng ghế chỉ đạo. Kết quả ra sao? MU chỉ thua thêm… hai bàn, cân bằng trận thua derby Manchester cách đây 9 năm. Nếu Tottenham sắc sảo hơn và không quá lơi chân, con số bàn thua MU phải nhận đã không dừng lại ở con số 6.

Chú thích ảnh
Sức ép ngày một đè lên vai Solskjaer, người hoàn toàn có thể phải ra đường nếu MU không cải thiện tình hình khi Premier League trở lại

Thêm một dấu hỏi khác cho HLV Solskjaer: Ông đã làm gì khiến cho những ngôi sao ở tuyến giữa như Bruno Fernandes hay Paul Pogba không còn thi đấu đúng phong độ vốn có. Fernandes chỉ được nhắc đến là một chuyên gia phạt đền, thay vì một cầu thủ có khả năng đảo ngược tình thế bằng một đường chuyền sắc lẹm hay một cú sút hiểm hóc ngoài vòng cấm. Tương tự, Pogba trong màu áo đội tuyển Pháp rất khác Pogba trong màu áo nửa đỏ thành Manchester. Nếu là bàn tay một HLV khác, liệu cặp Pogba-Fernandes có bùng nổ hơn những gì chúng ta thấy họ ở thời điểm hiện tại?

MU vẫn không quên Pochettino

Trước khi bổ nhiệm Solskjaer, MU từng nhắm Mauricio Pochettino vào chiếc ghế HLV để kế nhiệm Jose Mourinho. Trớ trêu thay, vị HLV người Argentina giờ lại tiếp tục được nhắc đến là ứng viên tiềm năng thay thế chính Solskjaer.

Thật khó hình dung ban lãnh đạo MU sẽ sớm đẩy Solskjaer ra đường như những tuyên bố gần đây của Ed Woodward. Thách thức cho vị HLV người Na Uy là lịch thi đấu của MU ở nửa cuối tháng 10 rất khó nhằn. Làm khách trước Newcastle, tiếp đón Chelsea và Arsenal trên sân nhà, xen giữa là hai trận đấu gặp PSG và Leipzig ở Champions League, chẳng một HLV nào muốn thấy một lịch thi đấu nặng và khó nhằn như thế không riêng gì Solskjaer.

Cải thiện thành tích ở Premier League và đảm bảo cơ hội vượt qua vòng bảng Champions League cho MU là những gì HLV Solskjaer cần làm nếu muốn đảm bảo giữ vững chiếc ghế của mình ít nhất cho đến hết năm nay.

Ed Woodward chưa đụng đến chiếc ghế của vị HLV người Na Uy một phần vì ông vẫn còn giữ tầm ảnh hưởng nhất định ở Old Trafford, cũng như việc ban lãnh đạo MU chưa đánh mất sự ủng hộ dành cho nhà cầm quân này. Nhưng điều ấy không có nghĩa chỗ đứng của HLV Solskjaer ở Old Trafford là bất khả xâm phạm. Mourinho, người từng đưa MU giành ngôi á quân Premier League mùa 2017-18, vẫn phải lên đường vào tháng 12/2018 chỉ vì thành tích tệ hại của đội bóng. Sẽ chẳng có gì đảm bảo nếu Solskjaer không đưa MU trở lại nửa trên bảng xếp hạng, một kết cục tương tự sẽ tránh xa cựu HLV Molde. Pochettino khi ấy gần như có cơ hội trở lại nước Anh, chấm dứt quãng thời gian gần một năm thất nghiệp. Ngăn cản kịch bản ấy xảy ra hay không hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của thầy trò Solskjaer ở những vòng đấu tiếp theo.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm