Cán đích ở hạng 6 Premier League, Man United vẫn lập kỷ lục về tiền thưởng

21/05/2017 07:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Dù chỉ về đích ở vị trí thứ 6 trên BXH, nhưng Man United vẫn có thành tích để tự hào, khi chuẩn bị trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng cán mốc 1 tỷ bảng tiền thưởng, khi mùa giải chính thức khép lại.

Mùa giải năm nay, Man United không thành công tại đấu trường quốc nội. Tối nay, thầy trò Jose Mourinho sẽ bước vào trận đấu cuối cùng của mùa giải, tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà. Trận đấu cũng không mang nhiều ý nghĩa cho lắm, vì dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6 trên BXH.

Chú thích ảnh
Man United sẽ cán đích ở vị trí thứ 6 khi mùa giải khép lại

Cuối mùa giải trước, số tiền thưởng mà Quỷ đỏ đã thu về trong suốt kỷ nguyên Premier League (tính từ mùa giải 1992/93) đã lên tới 870,3 triệu bảng, dẫn đầu danh sách kiếm tiện tại giải Ngoại hạng. Họ dự kiến, ở mùa này, đội bóng sẽ mang về thêm khoảng 144 triệu bảng nữa để gia tăng con số tiền thưởng vượt mốc 1 tỷ bảng.

Hé lộ đội hình chính thức của Man United ở Chung kết Europa League

Hé lộ đội hình chính thức của Man United ở Chung kết Europa League

Ngày 24/5, Quỷ Đỏ sẽ hành quân đến Stockholm, Thụy Điển để đại chiến với Ajax cho ngôi vô địch Europa League, cho tấm vé Champions League mùa sau.

Với chức vô địch, Chelsea mùa này thu về 153,2 triệu bảng, nâng tổng số tiền thưởng từ mùa giải 1992/93 cho tới nay lên con số 968,6 triệu bảng. Họ đứng thứ 3 trong danh sách những đội bóng kiếm tiền nhiều nhất tại giải quốc nội.

Chú thích ảnh
Thu nhập của các đội bóng kề từ mùa giải 1992/93 tới nay

Đứng thứ 2 trong danh sách là Arsenal, với 842,8 triệu bảng, và con số ấy sẽ tăng thêm 142,7 triệu bảng nữa trong năm nay. Liverpool là đội bóng xếp thứ 4, Tottenham xếp thứ 5 và Man City xếp thứ 6. Đáng ngạc nhiên, trong Top 10 đội bóng kiếm tiềm nhiều nhất này, có cả 2 đội bóng ở giải hạng hai là Newcastle và Aston Vila.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm