Các HLV Premier League ước gì trong lễ Giáng sinh?

24/12/2016 06:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Với lịch thi đấu dày đặc, giai đoạn Giáng sinh – Năm mới luôn được đánh giá là giai đoạn quan trọng ở Premier League. Vậy để đến tới ngôi vương, các HLV ở Premier League nên ước điều gì?

Chelsea

Không HLV nào sẽ thoải mái tận hưởng Giáng sinh vui vẻ được như HLV Conte. Đội bóng của ông hiện đang có chuỗi 11 trận thắng liên tiếp và dẫn đầu BXH với 7 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai. Điều ước cho năm 2017 có thể đoán được rằng vẫn sẽ như hiện tại. Với phong độ ở thời điểm này, Conte hoàn toàn có khả năng để giành chức vô địch Premier League ngay trong năm đầu tiên tới đây.

Bên cạnh đó, HLV người Italy cũng nên mong rằng những chấn thương nghiêm trọng sẽ không đến với các cầu thủ chủ chốt của mình. Bởi điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới đội hình và chiến thuật của HLV này thiết lập cho Chelsea.


Sẽ không ảnh thảnh thơi được như HLV Conte ở dịp Giáng sinh

Liverpool

Xét về hàng công, Liverpool có đầy đủ mọi yếu tố để cạnh tranh ngôi vô địch. Nhìn vào hàng thủ, họ có quá nhiều điểm yếu. Dù là ở vị trí thủ môn Loris Karius hay cặp trung vệ của The Kop thì đội bóng này luôn tỏ ra mong manh và dễ vỡ. HLV Juergen Klopp có thể sẽ ước muốn đem về sân Anfield 1 tới 2 cái tên để sửa chữa những lỗ hổng ở hàng phòng ngự. Nếu làm được như vậy, Liverpool sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Lúc này, The Kop là đội bóng được kỳ vọng nhất sẽ đuổi kịp Chelsea.


Vấn đề hàng thủ luôn khiến HLV Juergen Klopp đau đầu

Man City

Ở mùa giải này, có nhiều thời điểm Man City đã thi đấu với lối đá đẹp mắt, quyến rũ. Đó là điều mà bất cứ đội bóng nào cũng có được khi HLV Pep Guardiola dẫn dắt. Thế nhưng cũng không ít lần hàng thủ của họ để lộ yếu điểm và khiến họ đánh rơi điểm số. Vì thế, HLV người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ mong rằng Chelsea sẽ đánh rơi điểm số giống như họ để Man City có thể đuổi kịp.


HLV Pep Guardiola vẫn thấy "choáng" với Premier League

Arsenal

HLV Wenger và các học trò vừa trải qua một tuần tồi tệ. Từ vị trí đầu bảng, bây giờ họ đã tụt xuống vị trí thứ 4 và kém đội đầu bảng Chelsea tới 9 điểm. Các CĐV thì chỉ trích màn trình diễn tồi tệ của đội bóng. Còn HLV người Pháp thì đổ lỗi cho các quyết định của trọng tài.

Đầu tiên ở trận đấu với Everton, HLV Wenger chỉ trích trọng tài Mark Clattenburg có quyết định sai lầm khi cho phép đội chủ sân Goodison Park hưởng quả phạt góc dẫn tới bàn thắng của Ashley Williams. Tiếp đó, ông đổ lỗi thất bại ở trận gặp Man City cho trọng tài Martin Atkinson và các đồng nghiệp khi công nhận 2 bàn thắng việt vị. Trên con đường tiến tới chức vô địch, có lẽ HLV Wenger sẽ cầu mong các trọng tài sẽ có những quyết định chính xác hơn.


Các quyết định sai lầm của trọng tài đang ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh vô địch của Arsenal

Tottenham

Mặc dù vắng mặt một vài tháng nhưng Harry Kane vẫn dẫn đầu danh sách khi bàn của Tottenham. Son Heung-min có thời điểm tỏa sáng. Trong khi Vincent Janssen lại có màn trình diễn tệ hại. Tất cả cho thấy HLV Pochettino cần một tiền đạo dự bị đẳng cấp nếu họ muốn đua tranh chức vô địch lần nữa.


Tottenham vẫn dựa rất nhiều vào Harry Kane

Tottenham đã phải xuống chơi Europa League sau khi chỉ kết thúc vòng bảng Champions League với vị trí thứ 3. Có lẽ lúc này, HLV người Argentina chỉ mong rằng đội bóng của ông sẽ vô địch Europa League.

Man United

Mourinho hiện giờ vẫn đang sống trong khách sạn. Ông nên cảm thấy vui vẻ trong dịp Giáng sinh này bởi các kế hoạch của ông tại Man United dường như đang dần phát huy tác dụng. Phong độ cao của Ibrahimovic và Pogba đang giúp “Quỷ đỏ” tiếp tục bám sát Top 4 khi liên tục có những kết quả có lợi ở thời gian gần đây.


Man United đang sống bằng hơi thở của Ibrahimovic và Pogba

Có lẽ, “Người Đặc biệt” sẽ chỉ ước mọi thứ được như bây giờ. Hoặc có thể là một chỗ ở thoải mái hơn khi ông rời phòng làm việc của mình.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm