Bruno Fernandes đã có vị trí mới tại MU

20/01/2022 18:19 GMT+7 | Man United

Tiền vệ Bruno Fernandes đã lấy lại phong độ sau khi đóng góp 2 kiến tạo giúp MU đánh bại Brentford với tỷ số 3-1. Trước đó, anh đã lập cú đúp vào lưới của Aston Villa.

MU kiếm tìm HLV: Brendan Rodgers có hợp MU?

MU kiếm tìm HLV: Brendan Rodgers có hợp MU?

Quá trình tìm kiếm HLV mới của MU đã được khởi động ngay từ lúc này với một bản danh sách những ứng viên sáng giá. Liệu Brendan Rodgers, nhà cầm quân hiện thời của Leicester City, có phải phương án phù hợp?

HLV Ralf Rangnick đã chỉ ra rằng Bruno Fernandes sẽ tiếp tục đá ở vị trí “số 8” trong sơ đồ 4-3-3 cho MU sau khi anh trở lại với phong độ ấn tượng ngày nào.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ghi 2 bàn trong trận hòa 2-2 trước Aston Villa ở Premier League vào cuối tuần. Anh cũng đã kiến ​​tạo 2 bàn trong chiến thắng 3-1 trước Brentford vào đêm qua.

MU đã chuyển sang sơ đồ 4-3-3 với một tiền vệ tổ chức và hai tiền vệ kiến ​​thiết. Scott McTominay thay thế Nemanja Matic và chơi rất xuất sắc trong trận gặp Brentford, trong khi Fred đã kiến tạo cho Elanga ghi bàn mở tỷ số.

Fernandes đã dành phần lớn thời gian của mình trong 2 năm ở MU trong vai trò “số 10” trong hệ thống 4-2-3-1. Tuy nhiên, việc phải chơi trong sơ đồ 4-2-2-2 của Ralf Rangnick đã phần nào khiến anh gặp khó khăn.

Gần đây, Rangnick đã thay đổi cách tiếp cận trận đấu của mình và Fernandes cũng chơi khởi sắc hơn. Mới đây, chính HLV người Đức cũng thừa nhận Fernandes hợp với sơ đồ mới hơn.

“Tôi nghĩ rằng hầu hết các đội hàng đầu ở châu Âu và cả ở Anh đều chơi với sơ đồ 4-3-3. Tôi nghĩ vị trí mới sẽ tốt hơn đối với Fernandes. Thay vì cố định ở vai trò số 10, cậu ấy chơi tốt hơn khi được đá rộng trong sơ đồ 4-3-3”.

“Đối với tôi, cậu ấy không phải là một cầu thủ chạy cánh nhưng ở vị trí số 8 này, cậu ấy có thể tự mình tìm kiếm khoảng trống. Cậu ấy có thể nhận ra khu vực chúng tôi sẽ đưa bóng vào và tự xử lý. Tôi nghĩ vị trí số 8 này gần như là hoàn hảo cho Fernandes”, Rangnick nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Fernandes đã có vị trí mới trong hệ thống của Rangnick

Brentford đã áp đảo MU trong hiệp 1 và Mathias Jensen đã hai lần bị David de Gea đánh bại trong các pha đối mặt. HLV Rangnick đã ca ngợi McTominay, người xuất phát ở vị trí tiền vệ cầm trịch, vì tác động của anh trong hiệp 2 giúp củng cố sự cải thiện của MU.

"Thành thật mà nói, nếu không có David và những pha cứu thua của cậu ấy, rất khó để giữ sạch lưới trong hiệp 1,” Rangnick nói thêm. "Hiệp 1 chúng tôi đã chơi không tốt, chúng tôi đứng sau về hầu hết các khía cạnh. Chúng tôi không đủ mạnh ở khu vực giữa sân".

"Trong những pha bóng, chúng tôi thua gần như tất cả các tình huống 50/50. Chúng tôi không giành được bóng và chỉ có thể thực hiện vài pha phản công".

"Trong hiệp 2, chúng tôi đã làm mọi thứ tốt hơn rất nhiều. Gương mẫu về thứ bóng đá mà chúng tôi đã chơi trong hiệp 2 là Scott McTominay. Cậu ấy đã giành được gần như tất cả các pha bóng 2 trong hiệp này, cậu ấy đã thắng rất nhiều pha tay đôi ở giữa sân và chúng tôi đã có những tình huống phản công.

"Cuối cùng, chúng tôi đã có thể ghi được 4 hoặc 5 bàn nhưng tôi phải thừa nhận rằng, sau hiệp 1, chúng tôi đã làm tốt hơn".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm