Bóng đá Anh thập kỷ qua: Những người hùng và tội đồ

12/01/2020 13:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một thập kỷ đã trôi qua, giải đấu hàng đầu nước Anh Premier League chứng kiến nhiều đổi thay, những cầu thủ gạo cội bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp, những ngôi sao trẻ bắt đầu tỏa sáng. Có những người kết thúc thập kỷ trong vai trò của một người hùng, cũng có những người khép lại 10 năm bằng những ký ức đau buồn trong sự nghiệp.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất. BXH bóng đá Anh sau vòng 22

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất. BXH bóng đá Anh sau vòng 22

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2020. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. Bảng xếp hạng Premier League. Lịch thi đấu và kết quả bóng đá Anh. Xem bóng đá trực tuyến trên K+, K+PM​​​​, K+PC.​

Tờ The Sun (Anh) đã thống kê lại những cầu thủ đã tạo nên cột mốc đáng nhớ nhất cho Ngoại hạng Anh trong thập kỷ qua.

Cầu thủ chơi nhiều trận nhất

Thành tích ra sân, đá nhiều trận nhất trong thập kỷ 2010-19 thuộc về Jordan Henderson với 308 trận. Henderson dẫn đầu danh sách này với chỉ 1 trận hơn người đồng đội ở Liverpool, James Milner. Xếp thứ 3 là thủ môn Ben Foster với 306 trận. Trong Top 10 cầu thủ ra sân nhiều nhất còn có David Silva (297 trận), David De Gea (295), Kyle Walker (280), Mark Noble (276), Petr Cech (274), Ryan Shawcross (272) và Leighton Baines (272).

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất

Sergio Aguero được vinh danh là “sát thủ” đáng gờm nhất của Premier League trong thập kỷ qua. Chân sút của Man City đã ghi được tổng cộng 174 bàn thắng vào lưới đối thủ. Con số này vượt qua thành tích của “Vua phá lưới” thập niên 2000, Thierry Henry (169 bàn) và “Vua dội bom” của những năm 1990, Alan Shearer (167 bàn).

Ở tuổi 31, Aguero vẫn đều đặn “nổ súng” trong màu áo Man City. Mùa này, trải qua 21 vòng đấu ở Premier League, tiền đạo người Argentina đã ghi được 10 bàn thắng.

Câu lạc bộ có nhiều bàn thắng nhất

Aguero giành danh hiệu “Vua phá lưới” của thập kỷ đã góp phần giúp đội bóng chủ quản của anh là Man City dẫn đầu trong danh sách CLB có nhiều bàn thắng nhất. Trong giai đoạn 2010-19, các chân sút của Man City đã đem về cho đội bóng tổng cộng 845 bàn thắng.

Xếp thứ 2 trong danh sách là Chelsea và Liverpool với cùng 715 bàn thắng. Đứng thứ 3 là MU với 27 bàn thắng ít hơn.

Chú thích ảnh
Sergio Aguero là chân sút xuất sắc nhất thập kỷ qua của Premier League

Cầu thủ phản lưới nhiều nhất

Khả năng không chiến tốt, lối chơi lăn xả không ngại va chạm giúp Martin Skrtel trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất thập kỷ. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của Skrtel là sự thiếu bình tĩnh. Chính nhược điểm đó đã khiến Skrtel 7 lần phản lưới nhà trong tổng số 382 bàn phản lưới trong thập kỷ qua.

Cầu thủ có nhiều cú sút đi trúng mục tiêu nhất

Tất nhiên cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất sẽ là người có nhiều cú sút đi trúng mục tiêu nhất. Dẫn đầu danh sách này đương nhiên là Sergio Aguero với 396 cú sút đi trúng mục tiêu. Xếp thứ 2 là Harry Kane (Tottenham) với 336 cú sút. Đứng thứ 3 trong danh sách là cựu tiền đạo MU Romelu Lukaku với 316 cú sút.

Cầu thủ kiến tạo nhiều nhất

David Silva là người kiến tạo xuất sắc nhất thập kỷ qua ở Premier League với 89 đường chuyền giúp đồng đội ở Man City ghi bàn. Tiền vệ Christian Eriksen của Tottenham xếp thứ 2 với 62 lần kiến tạo và đứng thứ 3 là tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City với 58 lần. Cả 3 cầu thủ này hiện vẫn đang chơi tại Premier League với những đóng góp không nhỏ cho đội bóng của họ.

Cầu thủ lĩnh nhiều thẻ phạt nhất

Gareth Barry là cầu thủ lĩnh nhiều thẻ phạt nhất với 64 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ. Xếp sau Barry trong danh sách chẳng mấy ai mong muốn góp mặt này là Zabaleta (63), Mark Noble và Lee Cattermole (61) và Vincent Kompany (54).

Chân chuyền xuất sắc nhất

Bộ đôi ngôi sao của Man City, David Silva và Yaya Toure vinh dự dẫn đầu danh sách này. David Silva xếp số 1 với 15.730 đường chuyền thành công, Toure xếp sau với 13.995. Đứng thứ 3 là Jordan Henderson của Liverpool với 13.828 đường chuyền trúng đích.

Cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất

Đó chính là Marouane Fellaini, cựu tiền vệ của MU. Cầu thủ này đã phạm lỗi 423 lần, một con số “ấn tượng” trong một thập kỷ qua.

Cầu thủ có nhiều pha đánh chặn nhất

Cựu cầu thủ của Man City hiện đang thi đấu cho West Ham Pablo Zabaleta đứng đầu danh sách. Thống kê cho thấy Zabaleta đã có 799 pha tắc bóng thành công.

Thủ môn giữ sạch lưới nhiều nhất

Huyền thoại của Chelsea, Petr Cech đã có số trận giữ sạch lưới nhiều nhất với 107, nhiều hơn 2 trận so với cựu tuyển thủ Anh Joe Hart. David De Gea của MU xếp thứ ba với 103 và Hugo Lloris xếp thứ tư với 87 trận giữ sạch lưới.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm