BLĐ M.U: Pogba là 'bất khả xâm phạm' như Messi, Mourinho không được phép động đến

13/10/2018 15:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ sở hữu của M.U, nhà Glazer khẳng định Paul Pogba là “bất khả xâm phạm”, đồng thời yêu cầu HLV Jose Mourinho không được tìm cách bán tiền vệ người Pháp.

Vì sao Granqvist nổi tiếng hơn Ibra và có thể tới M.U?

Vì sao Granqvist nổi tiếng hơn Ibra và có thể tới M.U?

Jose Mourinho từng có Zlatan Ibrahimovic ở M.U trong 2 mùa giải trước. Và tại thời điểm này, Jose Mourinho đang cân nhắc chiêu mộ một cầu thủ người Thụy Điển khác, Andreas Granqvist, ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019.

Mối quan hệ giữa HLV Jose Mourinho và Paul Pogba đã trở nên rất căng thẳng trong thời gian gần đây. Tiền vệ người Pháp không ít lần lên tiếng chỉ trích triết lý bóng đá phòng ngự của Jose Mourinho, thậm chí còn cười đùa trên khán đài khi M.U bị Derby County loại khỏi cúp Liên đoàn Anh.

Tuy nhiên, Jose Mourinho chưa một lần loại bỏ Paul Pogba trong đội hình ra sân ở các giải đấu lớn. Tiền vệ người Pháp đã đá chính cả 8 trận ở Premier League cũng như 2 trận ở Champions League. Bên cạnh đó, Jose Mourinho cũng từ chối bình luận các tin đồn về việc Paul Pogba muốn gia nhập Barcelona.

Theo nguồn tin Mundo Deportivo, Jose Mourinho phải nhún nhường Paul Pogba như vậy là vì yêu cầu từ chủ sở hữu của M.U, nhà Glazer. Cụ thể, nhà Glazer xem cầu thủ người Pháp là “bất khả xâm phạm” ở M.U thời điểm hiện tại. Thậm chí, họ còn tự tin rằng Paul Pogba có tầm ảnh hưởng với M.U giống như Leo Messi của Barcelona.

Chú thích ảnh

Trong một diễn biến khác, M.U đã lên kế hoạch tìm người thay thế Jose Mourinho vào cuối mùa giải này. Theo nguồn tin Calciomercato, BLĐ đội chủ sân Old Trafford đã liên hệ với HLV Max Allegri và đưa ra lời đề nghị khá hấp dẫn.

M.U sẵn sàng trao cho Max Allegri hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương 9 triệu euro/mùa giải. Bên cạnh đó, M.U cũng hứa hẹn cung cấp cho Max Allegri số tiền 200 triệu euro để thực hiện các thương vụ chuyển nhượng.

Chú thích ảnh

Ở mùa Hè 2018 vừa qua, Max Allegri gần như đã chia tay Juventus để gia nhập Chelsea hoặc PSG. Tuy nhiên, chiến lược gia người Italia đã thay đổi quyết định khi Juventus chiêu mộ thành công “bản hợp đồng bom tấn” Cristiano Ronaldo và thể hiện rõ tham vọng vô địch Champions League. 

Hợp đồng hiện tại của Max Allegri với Juventus chỉ còn thời hạn đến năm 2020. Theo đó, M.U sẽ không tốn quá nhiều tiền bồi thường trong trường hợp sa thải Jose Mourinho và bổ nhiệm Max Allegri vào mùa Hè 2019.

Thành Đạt

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm