Bị cáo buộc phân biệt chủng tộc, Balotelli có thể bị cấm thi đấu 5 trận

02/12/2014 10:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mario Balotelli có nguy cơ bị FA điều tra  sau khi anh cho đăng tải những lời lẽ bị cho là mang tính phân biệt chủng tộc, bài Do Thái trên Instagram.



Bức ảnh và những lời lẽ nhạy cảm trên Instagram của Balotelli

Trong bức ảnh đăng lên Instagram và được xóa đi sau đó,Balotelli viết: “Đừng phân biệt chủng tộc. Hãy như Mario. Anh ta là một thợ hàn người Italy, có cha mẹ người Nhật nói tiếng Anh và trông giống như một người Mexico. Ngoài ra, Balotelli còn viết: Hãy nhảy như một người da đen và chộp lấy đồng xu như một người Do Thái”.

Nếu bị buộc tội chính thức, tiền đạo người Italy có thể bị treo giò 5 trận. Sau khi đăng tải những lời lẽ nhạy cảm lên Instagram, Balotelli dường như đã xóa hình ảnh nói trên sau đó anh lại viết lên Twiter bác bỏ mọi cáo buộc chống lại mình: “Mẹ tôi là người Do Thái nên tất cả các người làm ơn hãy ngậm miệng lại”.

Phát ngôn viên của FA được tờ Guardian dẫn lời nói rằng cơ quan này đang điều tra vụ việc. Họ có thể trừng phạt Balotelli nếu tin rằng tiền đạo người Italy đã gây chia rẽ chủng tộc trong bóng đá bằng những bình luận có ám chỉ gốc gác, màu da hay chủng tộc.

“Chúng tôi biết là Mario có đăng tải một bức ảnh với những bình phẩm kèm theo rồi sau đó đã xóa đi. Chúng tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy về chuyện này”, phát ngôn viên của Liverpool nói. Balotelli cũng đã xóa một bức ảnh đã bị photoshop, anh bị Luis Suarez cắn vào tay, ám chỉ vụ Suarez cắn vai Chiellini ở World Cup vừa qua.

Nguyên GĐĐH FA và hiện là Chủ tịch điều hành hội đồng lãnh đạo Do Thái Simon Johnson tin rằng FA cần điều tra hành vi của Balotelli. “Chúng tôi phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc. Chúng tôi kêu gọi FA điều tra những gì được đăng tải trên mạng xã hội và có hành động thích hợp thì chúng ta mới có thể thành công trong việc xóa bỏ tệ phân biệt chủng tộc trong bóng đá

Bảng “thành tích” bất hảo của Balotelli

Đâm ô tô (tháng 8/2010)

Chỉ ít ngày sau khi ký hợp đồng với City, Balotelli đã lên tít các báo thể thao sau khi vụ đâm chiếc Audi R8 của anh trên đường tới sân tập của đội bóng. Balotelli mang 5000 bảng trong túi vào thời điểm xảy ra sự cố. Cảnh sát hỏi vì sao mang nhiều tiền như vậy thì anh đáp thản nhiên là “vì tôi giàu”.

Thẻ đỏ đầu tiên (tháng 11/ 2010)

Balotelli ghi những bàn thắng đầu tiên ở Premier League trong chiến thắng 2-0 của Man City trước West Brom nhưng thành tích này bị che mờ sau khi anh bị đuổi khỏi sân vì va chạm với Youssouf Mulumbu.

Chế nhạo Wilshere (tháng 12/2010)

Ông Roberto Mancini từng bảo Balotelli phải thay đổi thái độ của mình sau khi anh nói “tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên Jack Wilshere sau khi vượt qua tiền vệ của Arsenal để giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của FIFA”.

Ném phi tiêu vào cầu thủ đội trẻ (tháng 3/2011)

Balotelli một lần nữa gặp rắc rối với vụ ném phi tiêu vào một cầu thủ thuộc đội trẻ của Man City. Không ai bị đau trong vụ này và anh may mắn không bị trừng phạt.

Thẻ đỏ thứ 2 (tháng 3/2011)

Balotelli đã xin lỗi đồng đội sau khi bị đuổi khỏi sân trong trận đấu giữa Man City và Dinamo Kiev ở Europa League vì vào bóng nguy hiểm với Goran Popov.

Đánh gót dở tệ (tháng 7/2011)

Balotelli bị Roberto Mancini tức giận thay ra khỏi sân ngay sau khi xoay người đi bóng rồi thực hiện pha đánh gót ra ngoài khung thành trong tình hình ăn bàn rõ rệt trong một trận giao hữu trước mùa giải với LA Galaxy.

Đốt pháo hoa trong nhà tắm (tháng 10/2011)

Balotelli từng đốt pháo hoa trong nhà tắm của căn hộ anh thuê 7500 bảng/tháng ở Mottram St Andrew, Cheshire. Hệ quả là tiền đạo người Italy phải bỏ ra 400.000 bảng để sửa chữa những hư hại do hành động kỳ quặc của mình gây ra.

Thẻ đỏ thứ 3 (Tháng 11/2011)

Thẻ đỏ thứ 3 Balotelli phải nhận ở Man City là trong trận đấu với Liverpool ở Premier League

Vi phạm luật giới nghiêm của CLB (Tháng 12/2011)

Trước trận đấu với Chelsea, Man City áp đặt lệnh giới nghiệm với các cầu thủ trong vòng 48 giờ nhưng Balotelli vẫn “xé rào” bằng cách đi thăm một nhà sản xuất cari.

Va chạm với Micah Richards (tháng 12/2011)

Chỉ vài ngày sau vụ xé rào đi chơi nói trên, Balotelli lại có va chạm với đồng đội Micah Richards trên sân tập của Man City.

Giẫm lên đầu Scott Parker (tháng 1/2012)

Balotelli bị cáo buộc có hành vi bạo lực và sau đó bị FA treo giò 4 trận vì có vẻ như đã giẫm lên đầu tiền vệ Scott Parker của Tottenham trong một trận đấu ở Premier League.

“Vạ miệng” trong phòng họp báo (Tháng 3/2012)

Không phận sự gì và trước sự chứng kiến của rất nhiều phóng viên báo chí đang có mặt, Balotelli thản nhiên bước vào phòng họp báo của Inter Milan và thông báo tin ông Andrea Stramaccioni được chọn làm tân HLV trưởng đội bóng này.

Thẻ đỏ thứ tư (tháng 4/2012)

Balotelli bị đuổi khỏi sân sau hai pha phạm lỗi phải nhận 2 thẻ vàng đối với Bacary Sagna của Arsenal.

Xung đột với Mancini (tháng 1/2013)

Balotelli va chạm với Roberto Mancini trên sân tập sau đó các thành viên ban huấn luyện Man City đã phải tách cặp đôi này ra.


HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm