Bernardo Silva, mục tiêu 70 triệu bảng của Man United, tài năng cỡ nào?

19/01/2017 18:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United đang để mắt đến tiền vệ Bernardo Silva của AS Monaco và sẵn sàng trả 70 triệu bảng để có được chữ ký của cầu thủ này. Vậy, tiền vệ người Bồ Đào Nha là ai?

Bernardo Silva sinh ngày 10 tháng 8 năm 1994 ở quê nhà Lisbon. Từ khi còn là một đứa trẻ, Silva đã thừa nhận mình là 1 CĐV cuồng nhiệt của Benfica và được CLB này ký hợp đồng khi mới chỉ 8 tuổi. Tại đây, Silva tiến triển nhanh chóng cả về bóng đá lẫn giáo dục. Trong khi đang theo học ngành nghiên cứu kinh tế ở năm 3 tại trường học, cầu thủ trẻ được gọi vào đội B của Benfica hồi năm 2013.


Bernardo Silva được Benfica chiêu mộ từ khi mới chỉ 8 tuổi

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2013, Bernardo Silva có trận ra mắt Benfica ở tuổi 19 trong trận đấu gặp CD Cinfaes. Silva vào sân ở phút 80 từ băng ghế dự bị thay Filip Djuricic. Ở trận đấu đó, Benfica giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Kết thúc mùa giải, ngôi sao người Bồ Đào Nha giành giải Cầu thủ đột phá của năm 2013 và là một phần trong cú ăn ba lịch sử của CLB ( 2013/2014).

Sau quãng thời gian thi đấu thành công cho Benfica B ( Ghi 7 bàn trong 38 lần ra sân). Silva chuyển đến Monaco vào ngày 7 tháng 8 năm 2014 theo hợp đồng cho mượn 1 năm. Anh ra mắt CLB của Pháp vào ngày 17 tháng 8 sau khi vào thay Lucas Ocampos. Ngày 21/9, Silva lần đầu tiên ra sân trong đội hình xuất phát của Monaco trong trận thắng trước Guingamp. Ngày 14/12, Silva ghi bàn ấn định chiến thắng giúp Monaco vượt qua Marseille trong trận đấu thuộc khuôn khổ Ligue 1.

Đến tháng 1 năm 2015, Benfica thông báo bán đứt Silva cho Monaco với mức giá 15 triệu euro. Anh ký hợp đồng với CLB mới đến tháng 6 năm 2019. Tại đây, Silva dần khẳng định bản thân với vai trò số 10 và được so sánh với những tiền bối Rui Costa và Deco.


Monaco là nơi để Bernardo Silva khẳng định bản thân

Ở cấp ĐTQG, Bernado Silva là nhân tố chủ chốt giúp Bồ Đào Nha giành vị trí Á quân tại giải U21 châu Âu 2015. Điểm mạnh của Silva là khả năng chạy chỗ và tìm khoảng trống. Ngoài ra, tiền vệ người Bồ Đào Nha còn sở hữu khả năng chuyền vô cùng chính xác và ấn tượng.

Ở giải 21 châu Âu năm 2015, Silva dù chỉ ghi được 1 bàn thắng nhưng có đến 6 đường kiến tạo cho đồng đội. Trong trận chung kết gặp tuyển Thụy Điển, anh không thể hiện được nhiều vì bị HLV Rui Jorge đẩy ra cánh nhưng cũng đã làm những CĐV phải trầm trồ vì những pha xử lý kỹ thuật.


Bernado Silva giúp U21 Bồ Đào Nha giành ngôi Á quân tại giải U21 châu Âu 2015

Ở mùa giải này, Silva vẫn đang thăng hoa cùng Monaco. Anh đã ghi được 6 bàn cùng 4 pha kiến tạo trên tất cả các mặt trận cho CLB đến từ Pháp. Thành tích này khiến tài năng sinh năm 1994 lọt vào mắt xanh của HLV Mourinho.

Với đẳng cấp và tài năng của mình, Silva xứng đáng với số tiền 70 triệu bảng mà Man United đang định bỏ ra để chiêu mộ anh. Trong tương lai, chắc chắn tiền vệ 23 tuổi sẽ là trụ cột của ĐTQG Bồ Đào Nha bên cạnh Cristiano Ronaldo.

Xem màn trình diễn của Bernado Silva:


Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm