Bàn tròn: Chelsea là kẻ đi buôn lãi nhiều nhất

04/09/2014 07:25 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2014 đã chính thức khép lại vào ngày thứ Hai vừa qua. Hãy cùng đánh giá về những gì các đội bóng Premier League làm được, dưới góc nhìn của các cựu danh thủ Jamie Carragher, Martin Keown và Jamie Redknapp.

Phải đến bốn tháng nữa, các đội bóng mới có thêm cơ hội bổ sung lực lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông đầu năm 2015. Còn vào lúc này, từng đội bóng sẽ có thời gian kiểm chứng các gương mặt mà họ mua về trong mùa hè vừa qua. Dù vậy, chúng ta có thể đưa ra những nhận định ban đầu với các thương vụ đã diễn ra.

Dưới đây là câu hỏi dành cho các cựu danh thủ:

* Ai là người chiến thắng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua?

- Carragher: Không cần nghi ngờ gì nữa, đó là Chelsea. Họ thực hiện phần lớn các thương vụ từ khá sớm và luôn kiểm soát tình hình. Cách mà Diego Costa khởi đầu mùa giải là rất ấn tượng và chúng ta vẫn còn chưa được thấy Filipe Luis, một cầu thủ chất lượng khác, đá chính. Số tiền mà đội chủ sân Stamford Bridge bỏ ra không hề lãng phí chút nào, nếu bạn so sánh với Man United.

- Redknapp: Chelsea đã mua sắm khá sớm và thu về khoản tiền lên tới 50 triệu bảng từ việc bán David Luiz. Trong các đội nhóm dưới, Aston Villa đã làm tốt việc giữ chân Ron Vlaar, đồng thời chiêu mộ Tom Cleverley, người nhận được không ít lời chỉ trích khi còn ở Man United.

- Keown: Chelsea đã lấp kín đội hình sau khi họ bán David Luiz cho PSG với giá 50 triệu bảng rồi tiếp tục bán Lukaku cho Everton với giá 28 triệu bảng. Đó là những thương vụ gây bất ngờ. Luật công bằng tài chính có vẻ khiến Chelsea trở thành một kẻ thương lượng khôn ngoan hơn.

* Liệu Welbeck có phải là thương vụ tốt cho Arsenal?

- Keown: Tôi nghĩ là như vậy. Man United đang trở thành một dải ngân hà các ngôi sao như Real Madrid và rõ ràng Welbeck không phù hợp. Tôi không rõ liệu có bao giờ Man United hiểu được anh ta hay không. Sẽ là rất thú vị khi Welbeck được làm việc với HLV Arsene Wenger, người có khả năng cải thiện năng lực của các cầu thủ trẻ. Ông từng để lại dấu ấn với các chân sút như Klinsmann, Weah, Bergkamp hay Henry.

Welbeck không phải là một tay săn bàn lợi hại trước khung thành đối phương nhưng anh sẽ có cơ hội thể hiện điều đó. Tôi nhớ Adebayor từng rất ít khi sút trúng đích trong những ngày đầu ở Arsenal. Nhưng nhờ những bài tập của Wenger, cầu thủ này đã cải thiện một cách phi thường. Giá Welbeck ngang bằng với Balotelli nhưng Welbeck là một giải pháp dài hạn, trong khi Balotelli thì không. Điều lo lắng duy nhất của tôi là liệu anh ta có thể duy trì trạng thái ổn định sau khi rời Man United.

- Carragher: Tôi có thể nhìn thấy tín hiệu tích cực từ đôi bên trong thương vụ Welbeck. Với Man United, thành tích ghi bàn không tốt của Welbeck khiến họ muốn đẩy anh đi. Tất nhiên một số người sẽ cảm thấy không vui khi thấy một người trưởng thành từ đội trẻ ra đi. Welbeck sở hữu tốc độ, điều Man United đang thiếu. Anh ta có thể phù hợp với Arsenal, nhưng vị thế ở đội bóng mới cũng không có gì khác: có lúc dạt biên, có lúc đá cắm và cũng có khi phải ngồi dự bị. Việc Welbeck có trở thành tiền đạo số một của Arsenal hay không vẫn là một dấu hỏi.

- Redknapp: Tôi rất thích Welbeck và biết được rất nhiều điều tốt đẹp về thái độ và tính cách của cậu ta. Anh ta cũng là người có tốc độ, tuy nhiên lại không giỏi săn bàn cũng như chọn đúng vị trí. Tôi rất vui khi các cổ động viên Arsenal biết rằng đội bóng đã chiêu mộ cầu thủ này. Welbeck có động cơ để chứng tỏ mình khi đến với sân Emirates.

* Nếu cần phải nói một bản hợp đồng nào đó đáng ra cần phải được các đội bóng Anh thực hiện, đó là cái tên nào?

- Carragher: Tôi ước được nhìn thấy Xabi Alonso trở lại Premier League, thay vì tới chơi bóng cho Bayern Munich. Đây là mẫu cầu thủ chuyền bóng tuyệt vời.

- Keown: Toni Kroos. Tôi không rõ lý do vì sao Van Gaal lại không muốn mua cầu thủ này, để rồi Kroos cập bến Real Madrid. Anh ta chuyền bóng rất ổn.

- Redknapp: Tôi đồng ý với Carragher về trường hợp của Xabi Alonso, đồng thời muốn Falcao đến Arsenal thay vì Man United. Điều đó giúp cho đội chủ sân Emirates thực sự trở thành kẻ thách thức cho ngôi vô địch.

Đức Hùng (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm