Bán Sanchez, Arsenal có thể gặp họa như M.U, Liverpool dù có cả đống tiền

02/07/2017 19:02 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal có thể thu về rất nhiều tiền nếu như bán Alexis Sanchez trong mùa Hè này, nhưng rất có thể đội bóng của HLV Arsene Wenger sẽ đối mặt với thảm họa. 

Cách đây 8 năm, thế giới bóng đá đã thay đổi, Man United không chống cự nổi trước Real Madrid khi để ngôi sao sáng nhất trong đội là Cristiano Ronaldo cập bến Bernabeu với 80 triệu bảng. Sự xuất hiện của Ronaldo đã mở đầu cho kỷ nguyên Galaticos thành công nhất của Real Madrid, với 3 chức vô địch Champions League, 2 danh hiệu La Liga và 3 QBV thuộc về ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, vị thế của Man United trên bản đồ bóng đá thế giới đã giảm sút. Các CĐV của Man United đã liên tục phải tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra với đội bóng con cưng của mình, nếu như Cristiano Ronaldo vẫn ở lại Old Trafford, cũng như bao nhiêu danh hiệu mà Man United sẽ giành được, nếu như ngôi sao người Bồ Đào Nha không gia nhập Real Madrid.

Ở mùa giải đầu tiên sau khi Ronaldo ra đi, Man United chỉ giành được chiếc Cúp Liên đoàn Anh. Dù Sir Alex đưa về những cây săn bàn như Dimitat Berbatov và Robin van Persie, nhưng đội bóng của ông cũng chỉ vô địch Premier League có 2 lần trong khoảng thời gian sau khi Ronaldo ra đi. Có thể nói, Man United đã không còn là thế lực số một của bóng đá Anh nữa. Ở mùa giải trước, họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 6 tại Premier League và giành vé dự Champions League thông qua việc vô địch giải đấu kém danh giá là Europa League.

Việc tuyển mộ nhân sự sau khi Ronaldo ra đi đã góp phẩn khiến Man United lâm vào tình cảnh trên. Dù bán Ronaldo với giá kỉ lục thế giới (vào năm 2009) là 80 triệu bảng, nhưng Man United lại chi tiêu dè sẻn trên TTCN. Tottenham và Liverpool cũng mắc sai lầm về việc chiêu mộ tân binh, sau khi họ bán đi ngôi sao sáng nhất của mình, dù cho các đội bóng này chi tiêu mạnh tay hơn Man United. Và giờ đây, Arsenal đang đối mặt với viễn cảnh tương tự.

Arsenal khẳng định không bán Sanchez cho Man City, sẵn sàng mất trắng

Arsenal khẳng định không bán Sanchez cho Man City, sẵn sàng mất trắng

Theo tờ Daily Mail, Arsenal cho Alexis Sanchez biết rằng họ sẽ không bán anh cho Man City, Arsene Wenger từ chối việc bán ngôi sao của mình cho đối thủ ở giải quốc nội.

Khi mà cầu thủ người Chile rất có thể sẽ gia nhập Man City, Arsenal đang tìm người thế chỗ anh. Ông Wenger đã tiến sát đến việc chiêu mộ tiền đạo Alexandre Lacazette của Lyon. Và theo thông tin mới nhất của Daily Mirror, Arsenal sẵn sàng nâng giá hỏi mua lên 125 triệu bảng với Kylian Mbappe ngay trong tuần này. HLV Arsene Wenger sẽ tận dụng mối quan hệ của ông tại Pháp để thuyết phục ngôi sao 18 tuổi chọn “Pháo thủ” thay vì Real Madrid hoặc Man City.

Ông Wenger đang hy vọng những mục tiêu này có thể giúp Arsenal khỏa lấp đi chỗ trống mà Sanchez để lại. Nhưng các bản hợp đồng này cũng tiểm ẩn những nguy cơ rủi ro và có thể trở thành sai lầm tốn kém. Man United, Liverpool và Tottenham chính là những bài học đắt giá cho Arsenal tham khảo.

Manchester United sau khi Cristiano Ronaldo ra đi vào năm 2009

Ronaldo
Man United đã sa sút sau khi bán Cristiano Ronaldo

+ Man United dùng tiền thu về từ việc bán Ronaldo để mang về các tân binh:

Antonio Valencia (từ Wigan) – 16 triệu bảng

Mame Biram Diouf (Molde) – 3,8 triệu bảng

Gabriel Obertan (Bordeaux) – 3,4 triệu bảng

Michael Owen (Newcastle) – miễn phí

Antonio Valencia dù được xem là một thương vụ thành công của Sir Alex, nhưng anh chưa bao giờ vươn tới tầm của Cristiano Ronaldo. Hơn nữa, Valencia cũng không đáp ứng được kỳ vọng sẽ thay thế Ronaldo để trở thành một cầu thủ chạy cánh sáng tạo của đội bóng. Hiện anh đã được sử dụng ở vị trí hậu vệ phải.

Valencia chỉ ghi được 22 bàn thắng cho “Quỷ đỏ”. Trong khi bộ đôi Obertan và Diouf đều chỉ ghi được 1 bàn. Cựu thần đồng của bóng đá Anh Michael Owen thì đóng góp 5 bàn cho Man United tại Premier League.

Tottenham sau khi Gareth Bale ra đi vào Hè 2013

Bale
Tottenham đã không tìm ra được cầu thủ nào lấp khoảng trống mà Bale để lại

+Tottenham dùng tiền thu về từ việc bán Gareth Bale để mua:

Roberto Soldado (từ Valencia) – 25,5 triệu bảng

Erik Lamela (Roma) – 25,5 triệu bảng

Paulinho (Corinthians) – 16,7 triệu bảng

Christian Eriksen (Ajax) – 11,5 triệu bảng

Etienne Capoue (Toulouse) – 9,3 triệu bảng

Vlad Chiriches (Steaua Bucharest) – 8 triệu bảng

Nacer Chadli (Twente) – 6,9 triệu bảng

Sau khi bán Gareth Bale cho Real Madrid, Tottenham đã đưa về 7 tân binh, nhưng các thương vụ này đã không mang lại hiệu quả như mong đợi. Paulinho, Roberto Soldado và Vlad Chiriches đã lần lượt phải rời Tottenham. Chỉ còn Eriksen và Lamela vẫn còn ở lại đội bóng.

Villas-Boas và Tim Sherwood đã phải trả giá vì không thể giúp Tottenham thi đấu khởi sắc như hồi còn Gareth Bale. Phải đến khi Mauricio Pochettino đến, Tottenham mới lấy lại hình ảnh cuả mình.

Liverpool sau khi Luis Suarez ra đi vào Hè 2014

Suarez
Liverpool đã bán Suarez cho Barca với giá 70 triệu bảng

+Liverpool dùng tiền thu về từ vụ bán Suarez để chiêu mộ các cầu thủ:

Adam Lallana (từ Southampton) – 26,3 triệu bảng

Dejan Lovren (Southampton) – 21,5 triệu bảng

Lazar Markovic (Benfica) – 21,3 triệu bảng

Mario Balotelli (AC Milan) – 17 triệu bảng

Alberto Moreno (Sevilla) – 15 triệu bảng

Divock Origi (Lille) – 10,7 triệu bảng

Emre Can (Leverkusen) – 10,2 triệu bảng

Rickie Lambert (Southampton) – 4,7 triệu bảng

Liverpool đã cải tổ đội hình sau khi Suarez ra đi, nhưng họ không tìm được tiền đạo nào có thể lấp được khoảng trống mà Suarez để lại. Chỉ 14 tháng sau khi Suarez ra đi, Brendan Rodgers đã bị “bay ghế” khi CLB cán đích ở vị trí thứ 10. Balotelli là một sai lầm của Liverpool, khi họ tìm kiếm cầu thủ đẳng cấp thế giới để thay thế Suarez.

Arsenal đã mua về Santi Cazorla (từ Malaga, 16,2 triệu bảng), Lukas Podolski (từ Cologne, 12,8 triệu bảng) và Olivier Giroud (từ Montpellier, 10,2 triệu bảng) sau khi bán Van Persie cho Man United vào Hè 2012. Và họ đã không tìm ra tiền đạo có khả năng săn bàn tốt như chân sút người Hà Lan. Ông Wenger thậm chí để nhiều lần cho Giroud ngồi dự bị ở mùa giải vừa qua, khi để Alexis Sanchez đá tiền đạo. 

Giờ đây ông Wenger đang tìm kiếm những cầu thủ để thay thế cho Alexis Sanchez và rất có thể HLV người Pháp sẽ dẫm vào vết xe đổ của chính mình.

Sơn Tùng
Lược dịch từ Metro

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm