Bán Mata sẽ là một sai lầm lớn của Man United?

14/11/2014 07:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một số thông tin gần đây cho biết Juan Mata có thể rời sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Nếu điều đó xảy ra, liệu có phải là sai lầm của Man United?

Hiện tiền vệ người Tây Ban Nha đang gặp khó khăn trong việc tìm vị trí chính thức ở tuyến giữa của Man United. Ở trận đấu gặp Crystal Palace cuối tuần qua, anh vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng duy nhất đem về 3 điểm cho thầy trò Van Gaal. Đó là pha lập công nhắc nhở mọi người về giá trị của anh. Thậm chí, Mata còn không ngần ngại chỉ tay về phía tên mình ở sau lưng áo trong màn ăn mừng như một thông điệp ngầm dành cho Van Gaal.

Dù vậy, Man United được cho là sẵn lòng để tiền vệ 26 tuổi này ra đi với mức giá 20 triệu bảng. Juventus và Atletico Madrid là những đội bóng sẵn lòng chào đón, trong khi khả năng trở lại đội bóng cũ Valencia không hề nhỏ chút nào.

Khi Mourinho để Mata ra đi hồi tháng Một năm nay, đó là một quyết định gây tranh cãi khi anh từng hai lần được bình chọn là cầu thủ hay nhất Chelsea. Hơn nữa, Mata còn đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Chelsea vô địch Champions League năm 2012 và Europa League một năm sau đó.

Nhiều người đã nói rằng Mourinho quá điên rồ khi bán Mata cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Man United. Nhưng rồi thời gian chứng minh chiến lược gia người Bồ Đào Nha có lý của riêng mình. Ông dùng số tiền thu được để xây dựng một đội ngũ mạnh hơn, trong khi Mata rõ ràng khó có thể chen chân vào những lựa chọn ở hàng tiền vệ của Chelsea.

Nhưng câu chuyện với Man United lại hoàn toàn khác. Nếu Mata ra đi, khoảng trống đầu tiên anh để lại ở sân Old Trafford là những bàn thắng. Mata ghi được 9 bàn trong 24 trận cho Man United ở Premier League, trung bình 0,375 bàn/trận. Đó là hiệu suất làm bàn tốt nhất trong các tiền vệ gắn bó với Man United trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Marouane Fellaini, bản hợp đồng từ Everton, chỉ ghi đúng 1 bàn trong 19 lần ra sân. Hiệu suất ghi bàn của những tiền vệ khác tại sân Old Trafford cũng chẳng khá hơn: Antonio Valencia (0,098), Michael Carrick (0,065), Darren Fletcher (0,083), Ashley Young (0,123) và Adnan Januzaj (0,114).

Những con số này đem đến sự lo lắng cho HLV Van Gaal khi ông sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng săn bàn của các tiền đạo khi Mata ra đi. Tất nhiên, chiến lược gia người Hà Lan vẫn còn có thể trông chờ vào cặp đôi Ander Herrera – Angel Di Maria, những người đã cùng nhau đóng góp tổng cộng 5 bàn trong 9 lần ra sân.

Nhưng ngoài bàn thắng ra, thì Mata cũng là một chân chuyền lợi hại. Anh có được 6 đường kiến tạo mùa trước. Mùa 2012-13, Mata là cầu thủ có nhiều đường kiến tạo nhất bên phía Chelsea. Mùa trước đó, tiền vệ người Tây Ban Nha là người kiến tạo tốt thứ hai Premier League.

Tất nhiên, Van Gaal sẽ phải tìm cách thanh lọc lực lượng nếu muốn bổ sung thêm người. Nhưng việc để Mata ra đi sẽ là con dao hai lưỡi: hoặc sáng suốt như Chelsea, hoặc khiến Man United phải hối hận.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm