Arsene Wenger: 'Xhaka tắc bóng dở, tốt nhất là không nên sử dụng'

26/01/2017 20:56 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger chia sẻ ông đã dặn Xhaka không được tắc bóng vì lo rằng cầu thủ này sẽ phải nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Burnley. Cuối cùng điều đó đã xảy ra.

Granit Xhaka đã gặp vấn đề kỷ luật trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình. Tiền vệ người Thụy Sĩ đã phải nhận thẻ đỏ rời sân trong trận đấu với Burnley cuối tuần qua. Trước đó trong mùa giải này, Xhaka cũng từng phải nhận một chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Swansea City ở lượt đi Premier League.

Khi được hỏi về trường hợp của cậu học trò, HLV Arsene Wenger chia sẻ ông nhận thấy Xhaka vẫn chưa làm chủ được kỹ thuật của mình. Wenger đã dặn Xhaka không được lạm dụng kỹ thuật tắc bóng nhưng đáng tiếc là anh đã bỏ ngoài tai những lời dặn dò của ông thầy người Pháp.

“Tôi nghĩ rằng cậu ấy không phải một cầu thủ tắc bóng tuyệt vời. Về việc đưa ra quyết định trên sân, tôi nghĩ rằng cậu ấy rất thông minh. Nhưng cái cách mà cậu ấy tắc bóng thì thực sự là không thuyết phục”, Wenger phát biểu.

“Cậu ấy không làm chủ được kỹ thuật của mình. Tôi không khuyến khích cậu ấy sử dụng nhưng pha tắc bóng. Đó là một kỹ thuật mà bạn phải học từ khi còn trẻ”.

“Bạn có thể cải thiện điều đó. Nhưng trong tình huống phải đối mặt với một cầu thủ, tốt hơn hết là bạn không nên sử dụng”, Wenger nói thêm.


Granit Xhaka bị Wenger chê vì tắc bóng quá tệ

Ban đầu khi trọng tài Jon Moss rút thẻ đỏ đuổi Xhaka ra khỏi sân, HLV Arsene Wenger đã phản ứng rất dữ dội với quyết định này. Tuy nhiên giờ đây, vị thuyền trưởng của Arsenal đã thừa nhận đó là một quyết định đúng đắn.

“Giờ đây, bạn phải chấp nhận rằng Xhaka sẽ phải bị trừng phạt vì những pha tắc bóng kiểu đó. Cậu ấy phải học hỏi từ đó. Thật không may vì chúng tôi sẽ mất cậu ấy trong 4 trận tiếp theo khi đang ở giai đoạn quan trọng của mùa giải. Hy vọng rằng toàn đội sẽ vượt qua quãng thời gian khó khăn này”, Wenger nói tiếp.

Không những gặp rắc rối trên sân cỏ, Xhaka còn gặp rắc rối với pháp luật. Cầu thủ người Thụy Sĩ đã bị cảnh sát London thẩm vấn khi có cáo buộc cho rằng anh có hành vi phân biệt chủng tộc với một nhân viên tại sân bay Heathrow hồi đầu tuần. HLV Wenger cho biết học trò của ông đã phủ nhận hoàn toàn cáo buộc trên.

“Cậu ấy phủ nhận hoàn toàn. Tôi đã nói chuyện với cậu ấy về vấn đề đó nhưng cậu ấy đã phủ nhận hoàn toàn những gì xảy ra ở sân bay”, Wenger nói thêm.


Wenger đã nói chuyện riêng với Xhaka về vụ phân biệt chủng tộc

Xhaka gia nhập Arsenal với giá 35 triệu bảng từ Borussia Monchengladbach vào mùa Hè qua. Cầu thủ người Thụy Sĩ đã phải nhận tổng cộng 9 thẻ đỏ từ năm 2014 đến nay ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG vì những pha vào bóng thô bạo. Xhaka hiện là cầu thủ phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất trong khoảng 2 năm trở lại đây.


Danh sách những cầu thủ phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất tại châu Âu những mùa gần đây

Xem lại trận đấu giữa Arsenal và Burnley:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm