Arsene Wenger: 'Arsenal vẫn có thể vô địch, mùa giải mới qua 3 vòng thôi'

09/09/2017 07:35 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Arsene Wenger của Arsenal vẫn tin rằng “Pháo thủ” sẽ là ứng viên cho chức vô địch Premier League, dù cho đội bóng của ông đã khởi đầu không tốt ở mùa giải này.

Arsenal đã phải hứng chịu chỉ trích sau khi để thua 2 trong số 3 trận đầu tiên tại Premier League mùa này, trong đó có trận thua bẽ mặt 0-4 trước Liverpool.

Sau đó, họ đã mất Oxlade-Chamberlain vào tay đội bóng chủ sân Anfield vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Arsenal đã thất bại trong việc hỏi mua Thomas Lemar của AS Monaco và họ cũng chưa kí được hợp đồng mới với Alexis Sanchez, cầu thủ sẽ đáo hạn hợp đồng vào Hè năm sau.

Trước thềm trận đấu với Bournemouth vào thứ Bảy tuần này, HLV Arsene Wenger vẫn tự tin về khả năng vô địch của Arsenal. “Phải, tại sao không chứ? Chúng tôi mới đá có 3 trận và hai trận trong đó là trên sân khách”, ông Wenger lên tiếng sau khi được hỏi về khả năng Arsenal vô địch Premier League.

Chú thích ảnh
HLV Wenger tin Arsenal vẫn có cơ hội vô địch Premier League

HLV người Pháp nói tiếp: “Đúng là chúng tôi đã thua trước Liverpool, nhưng Arsenal biết cách đứng dậy sau thất bại rất nhanh. Có những đội bóng là ứng viên mới, nhưng họ không có vị trí tốt hơn chúng tôi”.

Wenger có sai lầm khi ở lại Arsenal?

Wenger có sai lầm khi ở lại Arsenal?

Thành tích tệ hại của Arsenal trong ba trận đầu mùa khiến nhiều người đặt dấu hỏi việc Arsene Wenger ở lại có phải lựa chọn sai lầm. Ký giả Kevin Palmer đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này trong bài viết mới nhất trên trang Independent.

Dù cán đích ở vị trí thứ 5 mùa giải trước, nhưng Arsenal chỉ bổ sung 2 tân binh trong mùa Hè này, trong khi đẩy đi khá nhiều cầu thủ theo dạng bán đứt và cho mượn. CEO của Arsenal, Ivan Gazidis vẫn khẳng định rằng đội hình của “Pháo thủ” đã mạnh hơn sau mùa Hè vừa qua trong email mà ông gửi cho toàn thể thành viên của CLB.

Tuy nhiên ông Wenger không tán thành với tuyên bố của Gazidis. “Mạnh hơn ư? Điều đó phụ thuộc vào giai đoạn của mùa giải mà bạn so sánh. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian trái ngược ở mùa giải trước. Có giai đoạn chúng tôi chơi rất hay nhưng có giai đoạn thì không. Chúng tôi phải thể hiện rằng đội bóng sẽ chơi đoàn kết và cùng nhau tiến bộ. Mùa trước, Arsenal đã giành được 75 điểm và vô địch FA Cup. Mùa giải này, chúng tôi phải làm tốt hơn thế”.

Sơn Tùng
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm