Arsenal thua sốc Palace, Mikel Arteta nói gì?

05/04/2022 10:01 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Mkel Arteta xin lỗi fan Arsenal sau màn trình diễn “không thể chấp nhận được” của các học trò ở trận thua Crystal Palace 0-3 tại vòng 30 Ngoại hạng Anh.

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Tottenham thách thức Arsenal, MU lại nuôi hy vọng

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Tottenham thách thức Arsenal, MU lại nuôi hy vọng

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Trận thua tai hại trước Crystal Palace khiến Arsenal sẽ phải đua tranh quyết liệt với Tottenham tấm vé dự Cúp C1. Trong khi đó, MU lại nuôi hy vọng.

Thất bại này khiến lợi thế trong cuộc đua top 4 của Arsenal giảm đi không ít. Họ hiện xếp thứ 5, bằng điểm với đội xếp thứ 4 Tottenham nhưng đá ít hơn Spurs 1 trận.

Lịch đấu của Arsenal trong giai đoạn còn lại của mùa giải không phải dễ khi họ còn đối đầu với MU, Chelsea và West Ham.

Làm khách của Palace do chính huyền thoại của Arsenal là Patrick Vieira dẫn dắt, Pháo Thủ không thể hiện được cá tính và bị nhấn chìm bởi 3 bàn thua. Ông Arteta chỉ trích màn trình diễn của các học trò và thừa nhận Arsenal đuối sức so với đối thủ.

Chú thích ảnh
HLV Arsenal Mikel Arteta

“Chúc mừng Palace đã chơi xuất sắc nhưng Arsenal đã chuốc lấy thất bại với cách chơi của mình. Chúng tôi không đủ khỏe để chạy và thực sự bất ổn khi cầm bóng. Điều đó không thể chấp nhận được”, Arteta nói.

“Arsenal đá dở, nhất là trong hiệp 1. Tôi xin lỗi các CĐV. Chúng tôi không thể hiện được mình ở trận đấu này, không đủ chắc chắn để làm chủ tình hình. Đó là điều khiến tôi bực mình nhất. Có những ngày đội bóng chơi không như ý muốn. Các cầu thủ không đủ nhanh nhẹn”.

“Khi có cơ hội ngon ăn, chúng tôi lại không thể tận dụng để ghi bàn nhằm mở ra cho mình cơ hội để trở lại. Trước tiên, chúng tôi đáng bị phê bình sau một trận đấu như thế này. Sau nữa, chúng tôi cần nhận lỗi, nhìn lại mình trong gương và hướng tới trận đấu tiếp theo. Trận này chúng tôi chơi không đủ tốt”.

“Ngay từ đầu trận chúng tôi đã không sẵn sàng. Arsenal không thể tranh chấp, không thể thắng trong các cuộc đấu tay đôi, không thắng trong các tình huống bóng 2, không máu lửa. Đặc biệt, chúng tôi chơi rất tệ khi có bóng”.

“Hiệp 2 chúng tôi chơi nỗ lực, tạo ra 3-4 cơ hội rõ ràng nhưng Palace lại kiếm được quả 11m chỉ với nửa cơ hội duy nhất có được”.

“Chúng tôi đáng bị phê phán và cần xin lỗi CĐV vì một CLB như Arsenal chơi thế này là không thể chấp nhận được. Chúng tôi cần có phản ứng. Khi đội bóng chơi tốt, các CĐV muốn đến sân và cỗ vũ”.

Arteta phủ nhận Arsenal thất bại vì không vượt qua được áp lực do Tottenham tạo ra trong cuộc đua top 4.

“Không phải. Sức ép đã có từ 7-8 tuần nay. Đơn giản là trận này chúng tôi đá dở, dở về mọi mặt. Nhưng Arsenal vẫn còn 1 trận chưa đá. Với 9 trận còn lại, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi cần tập trung vào các trận đấu của mình”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm